nguoiduatinabc
07-10-2020, 16:25
Liên quan đến vụ bắt quả tang đánh bạc ngày 18/3/2019. Cán bộ công an huyện Tam Đảo đã nhận hối lộ từ dân. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số người dân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1616154&stc=1&d=1594398311
Đại uý Hoàng Trọng Lịch (Đội phó đội Hình sự) chỉ đạo và cấu kết với công an viên Nguyễn Thành Hưng ép gia đình của 2 thanh niên Trần Minh Chiến và Khổng Văn Nghiêm mỗi gia đình 20 triệu đồng để chuyển từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, trong vụ bắt quả tang đánh bạc ngày 18/3/2019.
Câu chuyện rất hài hước ở chỗ khi Lịch Hưng và nhóm công an huyện Tam Đảo xông vào "bắt quả tang" ổ bạc thì trên chiếu bạc chỉ có 1 bộ bài đang chơi dở và tổng số tiền trên chiếu là 120,000đ (Một trăm hai mươi ngàn đồng).
Để hợp thức hoá thành một vụ án đánh bạc, Lịch, Hưng và đồng bọn đã phải suy tính rất lâu, suốt từ khoảng 14h ngày 18/3 (lúc sự việc xảy ra) đến 24h cùng ngày mới hoàn thành các giấy tờ liên quan đến vụ bắt quả tang đánh bạc này.
Trưa 18/3/2019, thôn Suối Đùm, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có đám cưới của gia đình ông bà Dần Kiệm. Một số khách đến sớm đã ghé nhà ông Nguyễn Văn Anh (hàng xóm, gần đó) để uống nước chờ đến giờ khai tiệc. Có 5 người là Tiệp, Nghiêm, Chiến, Diệm, Đức đã tham gia đánh bài sâm (đánh sâm là một dạng đánh bài lá 52 quân giống tiến lên của miền Bắc) giá 5,000 đồng/lá.
Trước khi nhóm Lịch Hưng xuất hiện thì Diệm đứng dậy đi về, Đức thế chỗ. Diệm không bị bắt lúc đó nhưng có đầu thú sau này, Đức có bị bắt về CA huyện cùng Tiệp, Nghiêm, Chiến và một số người làm chứng nhưng Đức lại không bị tạm giam, truy tố.
Nhóm đánh bạc này bị CA huyện Tam Đảo làm án, quy vào khoản 1 điều 312 Bộ luật hình sự. Để truy tố ra toà tội đánh bạc thì tổng số tiền trên chiếu bạc phải từ 5 triệu đồng trở lên.
Do vậy, nhóm Lịch Hưng đã mất 10 giờ đồng hồ trong ngày 18/3 để nguỵ tạo ra các "bằng chứng" gọi là vụ án đánh bạc, bằng cách bắt nạn nhân và nhân chứng ký khống lên bìa ngoài các tờ phong bì trống, sau đó mới nhét tiền vào và ghi tên của nạn nhân. Tổng cộng các phong bì này lên đến hơn 5 triệu đồng.
Ngày 19/3/2019, Hưng, thông qua mẹ vợ, móc nối với cha mẹ Nghiêm Chiến đòi mỗi gia đình nộp cho Hưng 20 triệu đồng chạy cho Nghiêm, Chiến tại ngoại, không bị tạm giam. Sau khi gia đình Nghiêm Chiến nộp đủ, hai nạn nhân đã được tại ngoại. Thực chất, với vụ án đánh bạc mà giả sử số tiền thu được đúng là khoảng 5 triệu đồng thì không phải tạm giam. (Theo điều 119 Bộ luật Hình sự).
Hiện nay, vụ án đang chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, rất có thể Đội Hình sự CA huyện Tam Đảo mà cụ thể là Lịch, Hưng sẽ hầu toà ở một vụ án khác - nhận hối lộ.
Ảnh: Hai nhà cái vĩ đại nhất trong lịch sử cờ bạc Đông Lào
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1616154&stc=1&d=1594398311
Đại uý Hoàng Trọng Lịch (Đội phó đội Hình sự) chỉ đạo và cấu kết với công an viên Nguyễn Thành Hưng ép gia đình của 2 thanh niên Trần Minh Chiến và Khổng Văn Nghiêm mỗi gia đình 20 triệu đồng để chuyển từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, trong vụ bắt quả tang đánh bạc ngày 18/3/2019.
Câu chuyện rất hài hước ở chỗ khi Lịch Hưng và nhóm công an huyện Tam Đảo xông vào "bắt quả tang" ổ bạc thì trên chiếu bạc chỉ có 1 bộ bài đang chơi dở và tổng số tiền trên chiếu là 120,000đ (Một trăm hai mươi ngàn đồng).
Để hợp thức hoá thành một vụ án đánh bạc, Lịch, Hưng và đồng bọn đã phải suy tính rất lâu, suốt từ khoảng 14h ngày 18/3 (lúc sự việc xảy ra) đến 24h cùng ngày mới hoàn thành các giấy tờ liên quan đến vụ bắt quả tang đánh bạc này.
Trưa 18/3/2019, thôn Suối Đùm, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có đám cưới của gia đình ông bà Dần Kiệm. Một số khách đến sớm đã ghé nhà ông Nguyễn Văn Anh (hàng xóm, gần đó) để uống nước chờ đến giờ khai tiệc. Có 5 người là Tiệp, Nghiêm, Chiến, Diệm, Đức đã tham gia đánh bài sâm (đánh sâm là một dạng đánh bài lá 52 quân giống tiến lên của miền Bắc) giá 5,000 đồng/lá.
Trước khi nhóm Lịch Hưng xuất hiện thì Diệm đứng dậy đi về, Đức thế chỗ. Diệm không bị bắt lúc đó nhưng có đầu thú sau này, Đức có bị bắt về CA huyện cùng Tiệp, Nghiêm, Chiến và một số người làm chứng nhưng Đức lại không bị tạm giam, truy tố.
Nhóm đánh bạc này bị CA huyện Tam Đảo làm án, quy vào khoản 1 điều 312 Bộ luật hình sự. Để truy tố ra toà tội đánh bạc thì tổng số tiền trên chiếu bạc phải từ 5 triệu đồng trở lên.
Do vậy, nhóm Lịch Hưng đã mất 10 giờ đồng hồ trong ngày 18/3 để nguỵ tạo ra các "bằng chứng" gọi là vụ án đánh bạc, bằng cách bắt nạn nhân và nhân chứng ký khống lên bìa ngoài các tờ phong bì trống, sau đó mới nhét tiền vào và ghi tên của nạn nhân. Tổng cộng các phong bì này lên đến hơn 5 triệu đồng.
Ngày 19/3/2019, Hưng, thông qua mẹ vợ, móc nối với cha mẹ Nghiêm Chiến đòi mỗi gia đình nộp cho Hưng 20 triệu đồng chạy cho Nghiêm, Chiến tại ngoại, không bị tạm giam. Sau khi gia đình Nghiêm Chiến nộp đủ, hai nạn nhân đã được tại ngoại. Thực chất, với vụ án đánh bạc mà giả sử số tiền thu được đúng là khoảng 5 triệu đồng thì không phải tạm giam. (Theo điều 119 Bộ luật Hình sự).
Hiện nay, vụ án đang chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, rất có thể Đội Hình sự CA huyện Tam Đảo mà cụ thể là Lịch, Hưng sẽ hầu toà ở một vụ án khác - nhận hối lộ.
Ảnh: Hai nhà cái vĩ đại nhất trong lịch sử cờ bạc Đông Lào