Cupcake01
07-17-2020, 01:47
Trần Văn Tuyên cầm điếu cày đập hai nhát vào gáy ông hàng xóm do cho rằng nói xấu chị họ mình, bị phạt 12 năm tù.
Chiều 16/7, TAND Hà Nội cho biết sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ đã tuyên mức án trên với Tuyên, 34 tuổi, về tội Giết người.
Thừa nhận mọi cáo buộc, bị cáo khai, 19h30 ngày 28/9/2019 sang chơi nhà hàng xóm ở xã Đông yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ông Mai Văn Thành, 54 tuổi, cũng đang có mặt, uống bia cùng chủ nhà. Khi ông Thành nói về việc chị họ của Tuyên bỏ chồng vẫn về đòi chia tiền bán đất, Tuyên tỏ ý bênh vực và to tiếng.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuyên dùng điếu cày bằng tre, dài 57 cm phang hai nhát khiến ông Thành ngã ra sàn, bất tỉnh. 23h cùng ngày, ông Thành chết trên đường đi bệnh viện. Tuyên ra đầu thú ngay đêm đó.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1620089&stc=1&d=1594950412
Bị cáo Tuyên trong ngày 16/7. Ảnh: Thanh Lam
Tại phiên tòa, Tuyên nói những ngày bị tạm giam đã khóc rất nhiều vì đau khổ và hối hận. Trước đó, hai người quan hệ tốt, không mâu thuẫn.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo quay lại nhìn tấm di ảnh được gia đình nạn nhân mang đến phiên toà, nói "cháu xin lỗi cô chú và các em".
Gia đình ông Thành yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng song mẹ Tuyên xin giảm, do hộ cận nghèo, bố và anh trai Tuyên đều mắc bệnh tâm thần. Bị cáo cũng được giám định Chậm phát triển tâm thần nhẹ (F70). Vợ con ông Thành không đồng ý, nói hoàn cảnh gia đình mình cũng rất khó khăn.
Theo Thông tư 18/2015 của Bộ Y tế về Quy trình giám định pháp y tâm thần, người mắc bệnh Chậm phát triển tâm thần nhẹ (F70) có khả năng nghề nghiệp và quan hệ xã hội đủ để tự lập, nhưng gặp phải khó khăn trong việc xử lý tình huống. Chỉ số IQ khoảng 50 - 69, trong khi người bình thường khoảng 85-115.
VietBF @ Sưu tầm
Chiều 16/7, TAND Hà Nội cho biết sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ đã tuyên mức án trên với Tuyên, 34 tuổi, về tội Giết người.
Thừa nhận mọi cáo buộc, bị cáo khai, 19h30 ngày 28/9/2019 sang chơi nhà hàng xóm ở xã Đông yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ông Mai Văn Thành, 54 tuổi, cũng đang có mặt, uống bia cùng chủ nhà. Khi ông Thành nói về việc chị họ của Tuyên bỏ chồng vẫn về đòi chia tiền bán đất, Tuyên tỏ ý bênh vực và to tiếng.
Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuyên dùng điếu cày bằng tre, dài 57 cm phang hai nhát khiến ông Thành ngã ra sàn, bất tỉnh. 23h cùng ngày, ông Thành chết trên đường đi bệnh viện. Tuyên ra đầu thú ngay đêm đó.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1620089&stc=1&d=1594950412
Bị cáo Tuyên trong ngày 16/7. Ảnh: Thanh Lam
Tại phiên tòa, Tuyên nói những ngày bị tạm giam đã khóc rất nhiều vì đau khổ và hối hận. Trước đó, hai người quan hệ tốt, không mâu thuẫn.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo quay lại nhìn tấm di ảnh được gia đình nạn nhân mang đến phiên toà, nói "cháu xin lỗi cô chú và các em".
Gia đình ông Thành yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng song mẹ Tuyên xin giảm, do hộ cận nghèo, bố và anh trai Tuyên đều mắc bệnh tâm thần. Bị cáo cũng được giám định Chậm phát triển tâm thần nhẹ (F70). Vợ con ông Thành không đồng ý, nói hoàn cảnh gia đình mình cũng rất khó khăn.
Theo Thông tư 18/2015 của Bộ Y tế về Quy trình giám định pháp y tâm thần, người mắc bệnh Chậm phát triển tâm thần nhẹ (F70) có khả năng nghề nghiệp và quan hệ xã hội đủ để tự lập, nhưng gặp phải khó khăn trong việc xử lý tình huống. Chỉ số IQ khoảng 50 - 69, trong khi người bình thường khoảng 85-115.
VietBF @ Sưu tầm