Log in

View Full Version : Tin nhanh trong ngày: "Nhượng bộ Trung Quốc, Việt Nam không hẳn là thua"


cuopbank
07-29-2020, 22:58
Nhượng bộ Trung Quốc, Việt Nam không hẳn là thua

<audio controls>
<source src="https://aod-rfi.akamaized.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/202007/Ph_ng_V_n_GS_Ngo_Vin h_Long-_Bi_n_Dong.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
Audio News

(AGP) - Indonesia bắt một tầu cá của Việt Nam chở 2 tấn cá. Ngày 29/07/2020, chính quyền Jakarta thông báo một tầu cùng với 9 ngư dân đă cố t́nh thoát khỏi lực lượng tuần duyên Indonesia, buộc lực lượng này phải sử dụng ṿi rồng, sau đó tầu này đâm phải một tầu hàng. Đây là vụ tầu cá Việt Nam thứ hai bị Indonesia bắt giữ trong ṿng một tuần.

(Reuters) - Đại học Hồng Kông sa thải một nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu. Ngày 28/07/2020, ông Đới Diệu Đ́nh (Benny Tai), giảng viên môn luật của trường, bị băi nhiệm. Sự kiện này được xem như chấm dứt quyền tự do tri thức tại Hồng Kông. Ông Đới Diệu Đ́nh từng là một lănh đạo trong phong trào “Dù Vàng” năm 2014, đã làm Hồng Kông tê liệt trong suốt 79 ngày qua các cuộc biểu t́nh đ̣i dân chủ. Ông bị kết án 16 tháng tù vào năm 2019 về tội phá rối trật tự công cộng, nhưng được trả tự do trong khi chờ đợi kháng cáo.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường kiểm soát mạng xă hội. Một đạo luật đă được thông qua hôm 29/07/2020, tăng cường đáng kể quyền hạn của chính quyền trên các mạng xă hội. Các mạng xă hội có hơn 1 triệu truy cập trong một ngày như Twitter hay Facebook, từ đây phải có một đại diện ở Thổ Nhĩ Kỳ và tuân theo lệnh của ṭa án yêu cầu gỡ bỏ một số nội dung. Ngoài ra dữ liệu về những người truy cập tại chỗ phải được lưu trữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

(RFI) - Iran nhắm bắn một tàu sân bay Mỹ giả trong cuộc tập trận ở Vùng Vịnh. Đài truyền h́nh nhà nước cho biết là quân dội Iran đă bắn hỏa tiễn vào một mô h́nh tàu sân bay Mỹ trong lúc tập trận hôm 28/07/2020. Cuộc thao diễn mang tên « Tiên Tri Mohammed 14 » diễn ra gần eo biển Ormuz, nơi qua lại của các tàu chở dầu. Hải quân Mỹ đă phản ứng, cho đó là hành động « vô trách nhiệm và nguy hiểm ».

(RFI) - Dịch virus corona làm tăng nạn suy dinh dưỡng nơi trẻ em. Theo báo cáo của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc – UNICEF, công bố hôm 28/07/2020, thêm gần 7 triệu trẻ em trên thế giới sẽ bị suy dinh dưỡng do hậu quả khủng hoảng kinh tế và xă hội mà dịch Covid-19 gây nên. Trước dịch bệnh, 47 triệu trẻ em trên thế giới trong năm 2019, đă bị suy dinh dưỡng, nhưng « rơ ràng hậu quả dịch đối với trẻ em c̣n nghiêm trọng hơn là chính bệnh dịch » theo UNICEF.

(AFP) - 212 nhà bảo vệ môi trường bị sát hại năm 2019. Đây là con số kỷ lục, theo báo cáo hàng năm được tổ chức phi chính phủ Anh Global Witness công bố ngày 29/07/2020. Đa số những vụ sát hại xảy ra ở hai nước : Colombia (với 64 nạn nhân) và Philippines (với 43 nạn nhân). Chống khai thác mỏ, công nghiệp thực phẩm, chống phá rừng là những lĩnh vực có số nạn nhân cao nhất.

(AFP) - Phần Lan nghi ngờ tiêm kích SU-27 của Nga xâm phạm không phận. Bộ Quốc Pḥng Phần Lan ngày 28/07/2020 nêu rơ vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ, giờ địa phương, ngoài khơi Vịnh Phần Lan, gần Helsinki. Hai chiếc máy bay tiêm kích này bay lượn trong không phận Phần Lan trong ṿng 2 phút. Không quân Phần Lan đă cử hai chiếc F/A-18 để nhận diện. Một cuộc điều tra được mở ra để xác định rơ hành vi xâm phạm.

(AFP) - Ả Rập Xê Út hạn chế số người hành hương đến thánh địa Mecca. Thánh địa linh thiêng của Hồi Giáo, nơi thu hút đến 2,5 triệu tín đồ hành hương vào năm 2019, đă hạn chế số người đến cầu nguyện : từ 1.000 đến 10.000 người. Theo chính quyền ngày 29/07/2020, tất cả những người được phép đến hành hương đă bị cách ly ngay khi tới Mecca, phải qua nhiều xét nghiệm, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiến hành nghi lễ quanh Kaaba, khối đá đen nằm giữa thánh địa.

____________________ ____________________ ____________________ ______________

Mỹ : Tên lửa pḥng không Nga và Trung Quốc ngày càng hoàn thiện

Ngày 28/07/2020, bộ Quốc Pḥng Mỹ cho rằng hệ thống pḥng thủ tên lửa là một phần không thể thiếu trong cuộc đua giữa các siêu cường, đồng thời cảnh báo là Nga và Trung Quốc đang phát triển các hệ thống pḥng thủ tên lửa ngày càng hiệu quả.

Trang mạng bộ Quốc Pḥng Mỹ dẫn lời một số quan chức cho rằng « Trung Quốc và Nga đang phát triển những hệ thống pḥng thủ tên lửa ngày càng hiện đại, với số lượng ngày càng nhiều và đưa những hệ thống này vào trong chiến lược pḥng thủ vào lúc Nga và Trung Quốc đang cạnh tranh với nước Mỹ ».

Theo trang mạng này, Nga vừa cho nâng cấp hệ thống pḥng thủ tên lửa đạn đạo A-135 có từ thời Liên Xô cũ. Hệ thống pḥng thủ này gồm 68 tên lửa bắn chặn có gắn đầu đạn hạt nhân, vừa được trang bị thêm nhiều ra-đa mới và được cập nhật mới hệ thống điện tử. Với chiến dịch nâng cấp tên lửa này, Nga gần như trở thành một mối đe dọa trong một thời gian không xa. Mối nguy lớn nhất có thể có là phóng xạ phát ra từ một cuộc bắn chặn có thể làm ô nhiễm hàng ngàn mẫu đất nông thôn.

Các quan chức bộ Quốc Pḥng Mỹ c̣n báo động Nga sắp đưa vào hoạt động hệ thống tên lửa S-500, ban đầu được dự kiến vận hành vào năm 2025. Tuy S-500 được thiết kế để bắn chặn các loại tên lửa tầm trung và ngắn, nhưng giới quân sự Nga khẳng định hệ thống này có thể pḥng thủ chống các loại tên lửa đạn đạo, hành tŕnh và siêu thanh.

Ngoài nước Nga, bộ Quốc Pḥng Mỹ c̣n cảnh báo hiểm họa đến từ Trung Quốc. Sách Trắng Quốc Pḥng Trung Quốc khẳng định pḥng thủ tên lửa là một chiến lược chủ đạo trong tham vọng quân sự. Tuy hiện tại Bắc Kinh c̣n lệ thuộc nhiều vào hệ thống pḥng thủ tên lửa S-300 và S-400 của Nga, nhưng Trung Quốc cũng đang nỗ lực nghiên cứu và đầu tư để củng cố khả năng của nước này.

Theo bộ Quốc Pḥng Mỹ, song song với hệ thống pḥng thủ HQ-19, rất có thể sẽ được sử dụng để pḥng thủ chống các loại tên lửa đạn đạo tầm trung, được dự trù vào năm 2021, Bắc Kinh dường như cũng đang phát triển tên lửa bắn chặn hành tŕnh.

Nếu như Trung Quốc tuyên bố đă cho bắt đầu thử nghiệm từ tháng 2/2018, nhiều quan chức quân sự Mỹ đánh giá có nhiều khả năng tên lửa chưa thể được đưa vào vận hành vào cuối năm 2020, đồng thời dự báo loại vũ khí này có nhiều khả năng là để chống tên lửa đạn đạo tầm trung và rất có thể được cải tiến để tấn công các tên lửa liên lục địa và được phóng từ tầu ngầm.