luyenchuong3000
08-09-2020, 12:11
Không như các hoàng đế ân xá cho toàn bộ đất nước sau khi lên ngôi, ĐCSTQ bắt đầu chém giết ngay sau khi nó lên nắm quyền.https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1633008&d=1596975089
Vào tháng 2 năm 1951, Trung ương ĐCSTQ nói rằng ngoại trừ tỉnh Triết Giang và phía nam tỉnh An Huy, “các khu vực khác mà ở đó vẫn chưa giết đủ, đặc biệt là ở các thành phố lớn và vừa, nên tiếp tục bắt và giết một số lượng lớn và không nên dừng sớm quá.”
Khi bắt đầu Cải cách ruộng đất, ĐCSTQ phân tách nhân dân thành các giai cấp. Nếu như cải cách công thương tiêu diệt giai cấp tư sản th́ mục đích cải cách ruộng đất chính là tiêu diệt giai cấp địa chủ.
Trên bề mặt, cải cách ruộng đất, trông có vẻ như ủng hộ một lư tưởng tương tự như ở thời kỳ Thái B́nh Thiên Quốc, gọi là, tất cả mọi người đều sẽ có đất để trồng trọt nhưng thực ra nó chỉ là một cái cớ để chém giết.
Có một khẩu hiệu cho cải cách ruộng đất là: “Làng nào cũng đổ máu, nhà nào cũng đánh nhau,” cho thấy rằng làng nào cũng có những người sở hữu đất đai (địa chủ) phải chết.
Cách giết người phổ biến nhất được biết đến trong thời kỳ cải cách ruộng đất là “đấu tố”. ĐCSTQ làm giả tội danh và đổ tội cho những người chủ sở hữu đất đai (địa chủ) hoặc những người nông dân giàu có.
Cộng đồng sau đó sẽ được hỏi xem là họ nên bị trừng phạt như thế nào. Một số đảng viên hoặc những người hoạt động cho ĐCSTQ đă được gài trong những đám đông để hô “Chúng ta nên giết họ!” và những người chủ sở hữu đất đai và những nông dân giàu có sau đó đă bị xử tử ngay tại chỗ.
Khẩu hiệu của Đảng “dân cày có ruộng” đă kích động tính ích kỷ, tư lợi của những người nông dân không có ruộng đất, xúi giục họ đấu tranh với những người nông dân có sở hữu ruộng đất bằng bất cứ phương kế ǵ và không thèm đếm xỉa ǵ đến khía cạnh đạo đức trong hành động.
Hai mươi triệu dân nông thôn trên toàn quốc đă bị dán nhăn là “địa chủ”, “phú nông”, “phản động“, và “phần tử xấu”. Những con người này đă phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, nhục nhă, và đă mất đi tất cả các quyền công dân của ḿnh.
Các chi bộ Đảng tại địa phương cũng là những cái loa tuyên truyền các chỉ thị từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp, kích động nông dân đứng lên chống lại địa chủ.
Gần một trăm ngh́n địa chủ đă bị giết chết trong chiến dịch này. Ở một số vùng, Đảng Cộng sản và nông dân đă giết chết toàn bộ gia đ́nh địa chủ, bất kể là già hay trẻ, như là một cách để nhổ tận gốc giai cấp địa chủ.
Những người nông dân không có ruộng đất đă nhận được những ǵ họ muốn thông qua chính sách là thu hoạch mà không cần lao động: cưỡng đoạt bằng bất cứ cách nào. Nông dân nghèo đă mang ơn ĐCSTQ v́ những cải thiện này và v́ vậy họ đă tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ.
Đối với những chủ nhân của những miếng đất mới đoạt được, những ngày tươi đẹp “dân cày có ruộng” rất ngắn ngủi. Trong ṿng hai năm, ĐCSTQ đă áp đặt một số cuộc vận động bắt buộc nông dân phải ra nhập các tổ chức như các nhóm tương trợ, hợp tác xă sơ cấp, hợp tác xă cao cấp, và công xă nhân dân. Sử dụng khẩu hiệu chỉ trích “phụ nữ chân bó” ám chỉ sự chậm chạp.
Cải cách ruộng đất đă có thể được thực hiện mà không cần phải chém giết. Nó đă có thể được thực hiện đúng theo cách mà chính phủ Đài Loan đă thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của ḿnh bằng cách mua lại đất từ những người chủ sở hữu đất đai (địa chủ).
Tuy nhiên, bởi v́ ĐCSTQ bắt nguồn từ một nhóm lưu manh côn đồ vô sản, nó chỉ có biết cướp bóc. Sợ rằng nó có thể bị trả thù v́ những hành động cướp bóc của ḿnh, ĐCSTQ đă giết chết các nạn nhân để loại trừ nguồn gốc của các rắc rối có thể xảy ra sau này.
Credit: Nine commentaries on Communist party (9 bài b́nh luận về cộng sản)
Vào tháng 2 năm 1951, Trung ương ĐCSTQ nói rằng ngoại trừ tỉnh Triết Giang và phía nam tỉnh An Huy, “các khu vực khác mà ở đó vẫn chưa giết đủ, đặc biệt là ở các thành phố lớn và vừa, nên tiếp tục bắt và giết một số lượng lớn và không nên dừng sớm quá.”
Khi bắt đầu Cải cách ruộng đất, ĐCSTQ phân tách nhân dân thành các giai cấp. Nếu như cải cách công thương tiêu diệt giai cấp tư sản th́ mục đích cải cách ruộng đất chính là tiêu diệt giai cấp địa chủ.
Trên bề mặt, cải cách ruộng đất, trông có vẻ như ủng hộ một lư tưởng tương tự như ở thời kỳ Thái B́nh Thiên Quốc, gọi là, tất cả mọi người đều sẽ có đất để trồng trọt nhưng thực ra nó chỉ là một cái cớ để chém giết.
Có một khẩu hiệu cho cải cách ruộng đất là: “Làng nào cũng đổ máu, nhà nào cũng đánh nhau,” cho thấy rằng làng nào cũng có những người sở hữu đất đai (địa chủ) phải chết.
Cách giết người phổ biến nhất được biết đến trong thời kỳ cải cách ruộng đất là “đấu tố”. ĐCSTQ làm giả tội danh và đổ tội cho những người chủ sở hữu đất đai (địa chủ) hoặc những người nông dân giàu có.
Cộng đồng sau đó sẽ được hỏi xem là họ nên bị trừng phạt như thế nào. Một số đảng viên hoặc những người hoạt động cho ĐCSTQ đă được gài trong những đám đông để hô “Chúng ta nên giết họ!” và những người chủ sở hữu đất đai và những nông dân giàu có sau đó đă bị xử tử ngay tại chỗ.
Khẩu hiệu của Đảng “dân cày có ruộng” đă kích động tính ích kỷ, tư lợi của những người nông dân không có ruộng đất, xúi giục họ đấu tranh với những người nông dân có sở hữu ruộng đất bằng bất cứ phương kế ǵ và không thèm đếm xỉa ǵ đến khía cạnh đạo đức trong hành động.
Hai mươi triệu dân nông thôn trên toàn quốc đă bị dán nhăn là “địa chủ”, “phú nông”, “phản động“, và “phần tử xấu”. Những con người này đă phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, nhục nhă, và đă mất đi tất cả các quyền công dân của ḿnh.
Các chi bộ Đảng tại địa phương cũng là những cái loa tuyên truyền các chỉ thị từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp, kích động nông dân đứng lên chống lại địa chủ.
Gần một trăm ngh́n địa chủ đă bị giết chết trong chiến dịch này. Ở một số vùng, Đảng Cộng sản và nông dân đă giết chết toàn bộ gia đ́nh địa chủ, bất kể là già hay trẻ, như là một cách để nhổ tận gốc giai cấp địa chủ.
Những người nông dân không có ruộng đất đă nhận được những ǵ họ muốn thông qua chính sách là thu hoạch mà không cần lao động: cưỡng đoạt bằng bất cứ cách nào. Nông dân nghèo đă mang ơn ĐCSTQ v́ những cải thiện này và v́ vậy họ đă tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ.
Đối với những chủ nhân của những miếng đất mới đoạt được, những ngày tươi đẹp “dân cày có ruộng” rất ngắn ngủi. Trong ṿng hai năm, ĐCSTQ đă áp đặt một số cuộc vận động bắt buộc nông dân phải ra nhập các tổ chức như các nhóm tương trợ, hợp tác xă sơ cấp, hợp tác xă cao cấp, và công xă nhân dân. Sử dụng khẩu hiệu chỉ trích “phụ nữ chân bó” ám chỉ sự chậm chạp.
Cải cách ruộng đất đă có thể được thực hiện mà không cần phải chém giết. Nó đă có thể được thực hiện đúng theo cách mà chính phủ Đài Loan đă thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của ḿnh bằng cách mua lại đất từ những người chủ sở hữu đất đai (địa chủ).
Tuy nhiên, bởi v́ ĐCSTQ bắt nguồn từ một nhóm lưu manh côn đồ vô sản, nó chỉ có biết cướp bóc. Sợ rằng nó có thể bị trả thù v́ những hành động cướp bóc của ḿnh, ĐCSTQ đă giết chết các nạn nhân để loại trừ nguồn gốc của các rắc rối có thể xảy ra sau này.
Credit: Nine commentaries on Communist party (9 bài b́nh luận về cộng sản)