vuitoichat
08-13-2020, 11:14
Các mạng xă hội như Facebook, Twitter và YouTube, có thể vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính, sau khi Thái Lan yêu cầu các mạng xă hội xóa những bài đăng chỉ trích chế độ quân chủ, nếu không sẽ đối mặt hành động pháp lư.
Bộ trưởng Kinh tế Kỹ thuật số Thái Lan Buddhipongse Punnakanta hôm qua lệnh cho các cơ quan chức năng xác định các thông tin "không phù hợp" và chọn ra 114 bài viết chủ yếu được đăng trên các mạng xă hội như Facebook, Twitter và YouTube, có thể vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính.
"Tất cả bằng chứng sẽ được thu thập và nộp cho ṭa án vào ngày mai", ông Buddhipongse đăng Facebook tối 12/8. "Một khi ṭa án ra lệnh, phán quyết sẽ được chuyển đến ba nền tảng mạng xă hội nói trên. Nếu trong ṿng 15 ngày, các tài khoản không bị đóng hoặc các bài đăng không bị xóa, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các hành động pháp lư".
Facebook, Twitter và Google (chủ sở hữu YouTube) chưa b́nh luận về cảnh báo của chính phủ Thái Lan.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1635240&stc=1&d=1597317221
Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Ảnh: Reuters.
Chuyên gia Anon Chawalawan thuộc tổ chức tư vấn pháp lư iLaw cho biết chính phủ Thái Lan từng t́m kiếm sự hợp tác với Facebook để xóa các bài đăng bị cho là xúc phạm chế độ quân chủ. Tuy nhiên, hành động pháp lư trước đây thường nhắm vào người dùng hơn là nền tảng mạng xă hội.
"Facebook là nhà cung cấp dịch vụ nên họ có thể xem xét các yêu cầu của chính phủ phù hợp với các nguyên tắc quốc tế về nội dung bị coi là thù hằn hoặc kích động bạo lực", Anon nói. "Có thể do nội dung chính trị hiện tại ở cấp độ cao hơn nên chính phủ đe dọa hành động pháp lư chống lại các công ty mạng xă hội, dù có thể có hậu quả liên quan đến các quy định về doanh nghiệp quốc tế".
Theo luật, tiền phạt khi vi phạm luật này tối đa là 200.000 baht (6.440 USD) và tiền phạt hàng ngày không quá 5.000 baht (161 USD) cho mỗi bài đăng, ông cho hay.
Thái Lan ban hành luật khi quân, cấm xúc phạm hoặc nói xấu nhà vua, hoàng gia. Người vi phạm có thể bị phạt tù tới 15 năm.
Động thái của chính phủ Thái Lan diễn ra khi hàng ngh́n sinh viên Thái Lan biểu t́nh đ̣i Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức và kêu gọi cải cách chế độ quân chủ. Đây là đoàn biểu t́nh thứ ba phá vỡ điều cấm kỵ hàng thập kỷ qua ở nước này khi thách thức vai tṛ và quyền lực của hoàng gia.
Bộ trưởng Kinh tế Kỹ thuật số Thái Lan Buddhipongse Punnakanta hôm qua lệnh cho các cơ quan chức năng xác định các thông tin "không phù hợp" và chọn ra 114 bài viết chủ yếu được đăng trên các mạng xă hội như Facebook, Twitter và YouTube, có thể vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính.
"Tất cả bằng chứng sẽ được thu thập và nộp cho ṭa án vào ngày mai", ông Buddhipongse đăng Facebook tối 12/8. "Một khi ṭa án ra lệnh, phán quyết sẽ được chuyển đến ba nền tảng mạng xă hội nói trên. Nếu trong ṿng 15 ngày, các tài khoản không bị đóng hoặc các bài đăng không bị xóa, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các hành động pháp lư".
Facebook, Twitter và Google (chủ sở hữu YouTube) chưa b́nh luận về cảnh báo của chính phủ Thái Lan.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1635240&stc=1&d=1597317221
Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Ảnh: Reuters.
Chuyên gia Anon Chawalawan thuộc tổ chức tư vấn pháp lư iLaw cho biết chính phủ Thái Lan từng t́m kiếm sự hợp tác với Facebook để xóa các bài đăng bị cho là xúc phạm chế độ quân chủ. Tuy nhiên, hành động pháp lư trước đây thường nhắm vào người dùng hơn là nền tảng mạng xă hội.
"Facebook là nhà cung cấp dịch vụ nên họ có thể xem xét các yêu cầu của chính phủ phù hợp với các nguyên tắc quốc tế về nội dung bị coi là thù hằn hoặc kích động bạo lực", Anon nói. "Có thể do nội dung chính trị hiện tại ở cấp độ cao hơn nên chính phủ đe dọa hành động pháp lư chống lại các công ty mạng xă hội, dù có thể có hậu quả liên quan đến các quy định về doanh nghiệp quốc tế".
Theo luật, tiền phạt khi vi phạm luật này tối đa là 200.000 baht (6.440 USD) và tiền phạt hàng ngày không quá 5.000 baht (161 USD) cho mỗi bài đăng, ông cho hay.
Thái Lan ban hành luật khi quân, cấm xúc phạm hoặc nói xấu nhà vua, hoàng gia. Người vi phạm có thể bị phạt tù tới 15 năm.
Động thái của chính phủ Thái Lan diễn ra khi hàng ngh́n sinh viên Thái Lan biểu t́nh đ̣i Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức và kêu gọi cải cách chế độ quân chủ. Đây là đoàn biểu t́nh thứ ba phá vỡ điều cấm kỵ hàng thập kỷ qua ở nước này khi thách thức vai tṛ và quyền lực của hoàng gia.