goodidea
08-26-2020, 10:44
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn sáng nay 26/8 đã tiếp nhận và cấp cứu thành công 1 bệnh nhân nam 39 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử do mâu thuẫn gia đình.
Trước đó, khoảng 0h30 ngày 21/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân L.V.M (39 tuổi, ở Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) nhập viện với chẩn đoán ngộ độc thuốc trừ sâu, được Trung tâm y tế huyện Lộc Bình chuyển đến. Do mẫu thuẫn trong gia đình, bệnh nhân tự uống thuốc trừ sâu (photpho hữu cơ) trước đó khoảng 4 giờ.
Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, da lạnh, niêm mạc hồng nhạt, co cứng tay chân, xuất tiết nhiều đờm hầu họng lẫn máu đỏ tươi, nhịp thở nhanh, gắng sức, nguy cơ tử vong cao.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1642912&stc=1&d=1598438600
Sức khỏe của bệnh nhân M hiện đã ổn định, có thể tự ngồi dậy được. (Ảnh: BVĐK)
Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy và rửa dạ dày cấp cứu. Tuy nhiên sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân diễn biến nặng, nhịp tim chậm dần và xuất hiện ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 15 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại và tiếp tục được theo dõi, điều trị đặc biệt.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân M có tiến triển tốt, đã rút ống nội khí quản, có thể tự ngồi dậy và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.
VietBF@sưu tập
Trước đó, khoảng 0h30 ngày 21/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân L.V.M (39 tuổi, ở Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) nhập viện với chẩn đoán ngộ độc thuốc trừ sâu, được Trung tâm y tế huyện Lộc Bình chuyển đến. Do mẫu thuẫn trong gia đình, bệnh nhân tự uống thuốc trừ sâu (photpho hữu cơ) trước đó khoảng 4 giờ.
Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, da lạnh, niêm mạc hồng nhạt, co cứng tay chân, xuất tiết nhiều đờm hầu họng lẫn máu đỏ tươi, nhịp thở nhanh, gắng sức, nguy cơ tử vong cao.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1642912&stc=1&d=1598438600
Sức khỏe của bệnh nhân M hiện đã ổn định, có thể tự ngồi dậy được. (Ảnh: BVĐK)
Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy và rửa dạ dày cấp cứu. Tuy nhiên sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân diễn biến nặng, nhịp tim chậm dần và xuất hiện ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 15 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại và tiếp tục được theo dõi, điều trị đặc biệt.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân M có tiến triển tốt, đã rút ống nội khí quản, có thể tự ngồi dậy và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.
VietBF@sưu tập