PinaColada
09-19-2020, 09:56
Hoan hô Đài Loan! Đài Loan tung chiến đấu cơ chặn 19 máy bay Trung Quốc. Thật quá đă.
Không quân Đài Loan điều động máy bay chiến đấu và triển khai hệ thống tên lửa pḥng không để giám sát hoạt động của các máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến ở eo biển.
Đài Loan hôm 19/9 nói đă điều động khẩn cấp chiến đấu cơ trước sự tiếp cận của không lực Trung Quốc trong ngày thứ hai liên tiếp, làm gia tăng căng thẳng giữa lúc quan chức Mỹ đang ở thăm ḥn đảo ly khai, Reuters cho hay.
Cơ quan pḥng vệ Đài Loan cho hay 19 máy bay Trung Quốc tham gia hoạt động, nhiều hơn 1 máy bay so với ngày 18/9. Một số phi cơ đă băng qua đường trung tuyến nhạy cảm ở eo biển Đài Loan, trong khi một số khác xâm nhập vùng nhận dạng pḥng không (ADIZ) phía tây nam ḥn đảo.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1656242&stc=1&d=1600509310
Chiến đấu cơ F-16 cất cánh từ căn cứ Hoa Liên ở Đài Loan. Ảnh: Liberty Times.
Theo tuyên bố của Đài Loan, Trung Quốc đă huy động 12 chiến đấu cơ J-16, hai chiếc J-10, hai chiếc J-11, hai máy bay ném bom H-6 và một máy bay chống ngầm Y-8 ASW. Bản đồ được Đài Bắc cung cấp cho thấy không máy bay nào tiến đến gần hay bay qua ḥn đảo.
Tuyên bố cũng cho hay lực lượng không quân của Đài Loan "đă tức tốc điều động máy bay chiến đấu và triển khai hệ thống tên lửa pḥng không để giám sát các hoạt động".
Trung Quốc hôm 18/9 thông báo Chiến khu Đông bộ của nước này đă khởi động cuộc tập trận tại eo biển Đài Loan, vùng biển ngăn cách ḥn đảo và đất liền Trung Quốc. Hoạt động này diễn ra cùng lúc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach đang ở thăm Đài Bắc.
Đây là nhà ngoại giao Mỹ cấp cao nhất từng đến Đài Loan kể từ năm 1979, khi Washington chuyển sang công nhận Bắc Kinh và chấp nhận nguyên tắc "Một Trung Quốc". Nguyên tắc này nói Đài Loan là một phần lănh thổ Trung Quốc và yêu cầu các bên không tiến hành thăm viếng cấp cao tại ḥn đảo.
Tuy không có quan hệ chính thức với Đài Loan, Washington đă trở thành thế lực ủng hộ lớn nhất của ḥn đảo trên trường quốc tế, cũng như nhiều năm cung cấp vũ khí cho Đài Bắc, khiến Bắc Kinh tức giận.
Nhà lănh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 18/9 nói chuyến thăm của Thứ trưởng Krach là "cột mốc quan trọng trong mối quan hệ đă trở nên sâu sắc hơn giữa Đài Loan và Mỹ", theo tuyên bố từ văn pḥng bà. Ông Krach đến Đài Bắc trên danh nghĩa tham dự lễ tưởng niệm cố lănh đạo Đài Loan Lư Đăng Huy, người qua đời hôm 30/7.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1656243&stc=1&d=1600509310
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach (trái) và nhà lănh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (giữa) hôm 18/9. Ảnh: Văn pḥng bà Thái Anh Văn/CNA.
Trong một tuyên bố khác hôm 19/9, cơ quan pḥng vệ Đài Loan nói Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động khiêu khích, làm tổn hại nghiêm trọng đến ḥa b́nh và ổn định. Họ kêu gọi lực lượng chức năng Trung Quốc kiềm chế và rút lui.
Hôm 18/9, chiến đấu cơ của không quân Đài Loan ở khắp các căn cứ đă cất cánh khẩn cấp tổng cộng 17 lần, từ 7h đến 11h, trước sự tiếp cận của máy bay Trung Quốc, cảnh báo họ tránh xa, theo báo Liberty Times. Báo này cũng đăng tải h́nh ảnh tên lửa được đưa lên chiến đấu cơ F-16 tại căn cứ không quân Hoa Liên ở bờ biển phía đông Đài Loan.
VietBF@ sưu tầm.
Không quân Đài Loan điều động máy bay chiến đấu và triển khai hệ thống tên lửa pḥng không để giám sát hoạt động của các máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến ở eo biển.
Đài Loan hôm 19/9 nói đă điều động khẩn cấp chiến đấu cơ trước sự tiếp cận của không lực Trung Quốc trong ngày thứ hai liên tiếp, làm gia tăng căng thẳng giữa lúc quan chức Mỹ đang ở thăm ḥn đảo ly khai, Reuters cho hay.
Cơ quan pḥng vệ Đài Loan cho hay 19 máy bay Trung Quốc tham gia hoạt động, nhiều hơn 1 máy bay so với ngày 18/9. Một số phi cơ đă băng qua đường trung tuyến nhạy cảm ở eo biển Đài Loan, trong khi một số khác xâm nhập vùng nhận dạng pḥng không (ADIZ) phía tây nam ḥn đảo.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1656242&stc=1&d=1600509310
Chiến đấu cơ F-16 cất cánh từ căn cứ Hoa Liên ở Đài Loan. Ảnh: Liberty Times.
Theo tuyên bố của Đài Loan, Trung Quốc đă huy động 12 chiến đấu cơ J-16, hai chiếc J-10, hai chiếc J-11, hai máy bay ném bom H-6 và một máy bay chống ngầm Y-8 ASW. Bản đồ được Đài Bắc cung cấp cho thấy không máy bay nào tiến đến gần hay bay qua ḥn đảo.
Tuyên bố cũng cho hay lực lượng không quân của Đài Loan "đă tức tốc điều động máy bay chiến đấu và triển khai hệ thống tên lửa pḥng không để giám sát các hoạt động".
Trung Quốc hôm 18/9 thông báo Chiến khu Đông bộ của nước này đă khởi động cuộc tập trận tại eo biển Đài Loan, vùng biển ngăn cách ḥn đảo và đất liền Trung Quốc. Hoạt động này diễn ra cùng lúc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach đang ở thăm Đài Bắc.
Đây là nhà ngoại giao Mỹ cấp cao nhất từng đến Đài Loan kể từ năm 1979, khi Washington chuyển sang công nhận Bắc Kinh và chấp nhận nguyên tắc "Một Trung Quốc". Nguyên tắc này nói Đài Loan là một phần lănh thổ Trung Quốc và yêu cầu các bên không tiến hành thăm viếng cấp cao tại ḥn đảo.
Tuy không có quan hệ chính thức với Đài Loan, Washington đă trở thành thế lực ủng hộ lớn nhất của ḥn đảo trên trường quốc tế, cũng như nhiều năm cung cấp vũ khí cho Đài Bắc, khiến Bắc Kinh tức giận.
Nhà lănh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 18/9 nói chuyến thăm của Thứ trưởng Krach là "cột mốc quan trọng trong mối quan hệ đă trở nên sâu sắc hơn giữa Đài Loan và Mỹ", theo tuyên bố từ văn pḥng bà. Ông Krach đến Đài Bắc trên danh nghĩa tham dự lễ tưởng niệm cố lănh đạo Đài Loan Lư Đăng Huy, người qua đời hôm 30/7.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1656243&stc=1&d=1600509310
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach (trái) và nhà lănh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (giữa) hôm 18/9. Ảnh: Văn pḥng bà Thái Anh Văn/CNA.
Trong một tuyên bố khác hôm 19/9, cơ quan pḥng vệ Đài Loan nói Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động khiêu khích, làm tổn hại nghiêm trọng đến ḥa b́nh và ổn định. Họ kêu gọi lực lượng chức năng Trung Quốc kiềm chế và rút lui.
Hôm 18/9, chiến đấu cơ của không quân Đài Loan ở khắp các căn cứ đă cất cánh khẩn cấp tổng cộng 17 lần, từ 7h đến 11h, trước sự tiếp cận của máy bay Trung Quốc, cảnh báo họ tránh xa, theo báo Liberty Times. Báo này cũng đăng tải h́nh ảnh tên lửa được đưa lên chiến đấu cơ F-16 tại căn cứ không quân Hoa Liên ở bờ biển phía đông Đài Loan.
VietBF@ sưu tầm.