luyenchuong3000
09-29-2020, 17:11
Ngày bầu cử tổng thống Mỹ cận kề, Tổng thống Donald Trump không ngừng chạy đua vận động tranh cử ở các tiểu bang. Trong khi đó, ứng viên Joe Biden đă 22 ngày không xuất hiện nơi công cộng.
Chỉ c̣n hơn một tháng nữa là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu, tỉ lệ ủng hộ đảng cộng ḥa đang từng bước gia tăng bởi những đ̣n mang tính quyết định của Tổng thống Trump.https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1662436&d=1601399461
Mới đây, Tổng thống Trump công bố các quyết sách về chăm sóc sức khỏe hướng đến số đông, thực hiện lời hứa khi mới bắt đầu nhiệm kỳ đó là buộc giảm giá bán thuốc chữa bệnh. Và công bố kế hoạch đi vận động ở nhiều điểm vào những ngày cuối tuần này cùng với Phó tổng thống Mike Pence.
Tổng thống Trump đang tràn đầy năng lượng, vận động tranh cử bằng cả nhiệt huyết trong những ngày cận kề bầu cử. Tổng thống Trump đă thực hiện đến 24 chuyến đi đến 17 tiểu bang khác nhau khắp nước Mỹ. Chỉ riêng ngày 25 tháng 9, Tổng thống Trump đă đi vận động được 3 tiểu bang: Florida, Georgia và Virginia.
Nhưng trái lại, với lư do giăn cách xă hội v́ đại dịch Covid-19, ứng cử viên Biden đă 22 ngày không xuất hiện nơi công cộng kể từ ngày 11 tháng 8, khi lựa chọn nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California đứng cùng liên danh. Biden chỉ tổ chức các cuộc quyên góp quỹ tranh cử theo h́nh thức trực tuyến hoặc vận động trong khoảng từ nhà ở tiểu bang Delaware đi đến nhà thờ.
Ứng cử viên Biden chỉ rời tiểu bang Delaware khoảng 12 lần, trong đó đă bao gồm lần đến Washington để tham dự buổi tưởng niệm nữ thẩm phán quá cố Ruth Bader Ginsburg ngày 25 tháng 9.
Những thành viên của đảng Dân chủ nói rằng việc không sôi nổi vận động tranh cử là một chiến thuật. Hơn nữa không vận động tranh cử ở nơi cộng đồng là v́ muốn tôn trọng các chỉ thị giăn cách xă hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tránh tụ tập đám đông tránh lây nhiễm Covid-19.
Các trợ thủ của Biden nói rằng: “Hầu hết các chuyến đi của Biden đều có chuẩn mực, chẳng hạn như: bài phát biểu đă ghi âm sẵn, quy tụ dưới 25 người kể cả nói chuyện với truyền thông cũng thực hiện theo nhóm rất nhỏ. Thỉnh thoảng mới có chuyến dừng chân trong một doanh nghiệp địa phương”.
B́nh luận về “chiến thuật có chủ đích” nói trên, Chủ tịch Đảng Dân chủ tiểu bang Texas - Gilberto Hinojosa cho rằng:“Cách mà họ lư giải là để lấp đầy dư luận, là một cách lư giải đối phó bởi Biden cũng có đi nhưng chỉ tập trung nhiều nhất ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, trong khi nơi cần đến phải là Texas và Arizona.”Các chính trị gia Dân chủ c̣n mong muốn ứng viên Biden phải mở rộng chủ đề hơn nữa thay v́ chỉ nhằm vào cách Mỹ ứng phó đại dịch COVID-19, vấn đề được cho là điểm yếu của Tổng thống Trump.
Hiện nay uy tín của Tổng thống Trump có vẻ đang tăng điểm trở lại sau một thời gian đối phó Covid-19. Mặc dù nền kinh tế bị suy thoái, nhưng Tổng Thống Trump vẫn giành được sự ủng hộ lớn hơn so với Joe Biden về việc xử lư nền kinh tế.
Theo khảo sát của Đài CBS News và YouGov trong tháng này, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đối với vấn đề kinh tế là 45%, Biden vẫn đang bám sát với tỉ lệ 44%.
Chỉ c̣n hơn một tháng nữa là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu, tỉ lệ ủng hộ đảng cộng ḥa đang từng bước gia tăng bởi những đ̣n mang tính quyết định của Tổng thống Trump.https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1662436&d=1601399461
Mới đây, Tổng thống Trump công bố các quyết sách về chăm sóc sức khỏe hướng đến số đông, thực hiện lời hứa khi mới bắt đầu nhiệm kỳ đó là buộc giảm giá bán thuốc chữa bệnh. Và công bố kế hoạch đi vận động ở nhiều điểm vào những ngày cuối tuần này cùng với Phó tổng thống Mike Pence.
Tổng thống Trump đang tràn đầy năng lượng, vận động tranh cử bằng cả nhiệt huyết trong những ngày cận kề bầu cử. Tổng thống Trump đă thực hiện đến 24 chuyến đi đến 17 tiểu bang khác nhau khắp nước Mỹ. Chỉ riêng ngày 25 tháng 9, Tổng thống Trump đă đi vận động được 3 tiểu bang: Florida, Georgia và Virginia.
Nhưng trái lại, với lư do giăn cách xă hội v́ đại dịch Covid-19, ứng cử viên Biden đă 22 ngày không xuất hiện nơi công cộng kể từ ngày 11 tháng 8, khi lựa chọn nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California đứng cùng liên danh. Biden chỉ tổ chức các cuộc quyên góp quỹ tranh cử theo h́nh thức trực tuyến hoặc vận động trong khoảng từ nhà ở tiểu bang Delaware đi đến nhà thờ.
Ứng cử viên Biden chỉ rời tiểu bang Delaware khoảng 12 lần, trong đó đă bao gồm lần đến Washington để tham dự buổi tưởng niệm nữ thẩm phán quá cố Ruth Bader Ginsburg ngày 25 tháng 9.
Những thành viên của đảng Dân chủ nói rằng việc không sôi nổi vận động tranh cử là một chiến thuật. Hơn nữa không vận động tranh cử ở nơi cộng đồng là v́ muốn tôn trọng các chỉ thị giăn cách xă hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tránh tụ tập đám đông tránh lây nhiễm Covid-19.
Các trợ thủ của Biden nói rằng: “Hầu hết các chuyến đi của Biden đều có chuẩn mực, chẳng hạn như: bài phát biểu đă ghi âm sẵn, quy tụ dưới 25 người kể cả nói chuyện với truyền thông cũng thực hiện theo nhóm rất nhỏ. Thỉnh thoảng mới có chuyến dừng chân trong một doanh nghiệp địa phương”.
B́nh luận về “chiến thuật có chủ đích” nói trên, Chủ tịch Đảng Dân chủ tiểu bang Texas - Gilberto Hinojosa cho rằng:“Cách mà họ lư giải là để lấp đầy dư luận, là một cách lư giải đối phó bởi Biden cũng có đi nhưng chỉ tập trung nhiều nhất ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, trong khi nơi cần đến phải là Texas và Arizona.”Các chính trị gia Dân chủ c̣n mong muốn ứng viên Biden phải mở rộng chủ đề hơn nữa thay v́ chỉ nhằm vào cách Mỹ ứng phó đại dịch COVID-19, vấn đề được cho là điểm yếu của Tổng thống Trump.
Hiện nay uy tín của Tổng thống Trump có vẻ đang tăng điểm trở lại sau một thời gian đối phó Covid-19. Mặc dù nền kinh tế bị suy thoái, nhưng Tổng Thống Trump vẫn giành được sự ủng hộ lớn hơn so với Joe Biden về việc xử lư nền kinh tế.
Theo khảo sát của Đài CBS News và YouGov trong tháng này, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đối với vấn đề kinh tế là 45%, Biden vẫn đang bám sát với tỉ lệ 44%.