pizza
10-04-2020, 23:36
Thủ đô Paris báo động tối đa v́ dịch Covid-19. Paris và một số tỉnh lân cận chính thức bị xếp vào nhóm báo động tối đa v́ dịch Covid-19. Đây là mức cuối cùng trước khi rơi vào t́nh trạng y tế khẩn cấp.
Tối chủ nhật, ngày 4/10, Phủ Thủ tướng Pháp ra thông cáo cho biết, thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp là Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne chính thức bước vào danh sách các khu vực có mức báo động tối đa về t́nh h́nh y tế do dịch Covid-19 gây ra.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1665418&stc=1&d=1601854478
Các nhà hàng tại Paris phải hạn chế hoạt động (Ảnh: Le Monde)
Hôm thứ 6 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đă công bố những con số đáng lo ngại, cho thấy thủ đô Paris và một số tỉnh lân cận ghi nhận những chỉ số liên quan tới dịch bệnh vượt qua ngưỡng báo động tối đa. Thời điểm đó, Chính phủ Pháp tuyên bố cần theo dơi thêm một vài ngày trước khi đưa ra quyết định liên quan.
Như vậy, thông báo của Phủ Thủ tướng Pháp đồng nghĩa với t́nh trạng y tế tại khu vực Paris và một số tỉnh lân cận đă không được cải thiện trong vài ngày qua.
Dự kiến, vào trưa nay (5/10), theo giờ Pháp, chính quyền thành phố Paris và các tỉnh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne sẽ chính thức công bố các biện pháp hạn chế cụ thể để ngăn chặn đà lây lan của virus, tránh rơi vào t́nh trạng y tế khẩn cấp.
Trước thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp, khu vực thành phố Marseille, Aix-en-Provence và tỉnh Guadeloupe đă bị xếp vào danh sách báo động tối đa. Tại các khu vực này, nhà hàng và quán bar phải đóng cửa trong ṿng 15 ngày. Tuy nhiên, tại Paris, theo thông cáo của Phủ Thủ tướng, các nhà hàng vẫn có thể mở cửa nhưng với các điều kiện và quy định chặt chẽ hơn.
Đây là thay đổi lớn sau khi Chính phủ Pháp đă có các cuộc tham vấn với những chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng trong những ngày qua, đồng thời nhận được ư kiến ủng hộ của Hội đồng khoa học. Cùng với quy định mới này, theo thông cáo của Phủ Thủ tướng, các nhà hàng tại thành phố Marseille và Aix-en-Provence cũng sẽ được mở cửa trở lại kể từ thứ hai, ngày 5/10./.
VietBF@ sưu tầm.
Tối chủ nhật, ngày 4/10, Phủ Thủ tướng Pháp ra thông cáo cho biết, thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp là Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne chính thức bước vào danh sách các khu vực có mức báo động tối đa về t́nh h́nh y tế do dịch Covid-19 gây ra.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1665418&stc=1&d=1601854478
Các nhà hàng tại Paris phải hạn chế hoạt động (Ảnh: Le Monde)
Hôm thứ 6 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đă công bố những con số đáng lo ngại, cho thấy thủ đô Paris và một số tỉnh lân cận ghi nhận những chỉ số liên quan tới dịch bệnh vượt qua ngưỡng báo động tối đa. Thời điểm đó, Chính phủ Pháp tuyên bố cần theo dơi thêm một vài ngày trước khi đưa ra quyết định liên quan.
Như vậy, thông báo của Phủ Thủ tướng Pháp đồng nghĩa với t́nh trạng y tế tại khu vực Paris và một số tỉnh lân cận đă không được cải thiện trong vài ngày qua.
Dự kiến, vào trưa nay (5/10), theo giờ Pháp, chính quyền thành phố Paris và các tỉnh Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne sẽ chính thức công bố các biện pháp hạn chế cụ thể để ngăn chặn đà lây lan của virus, tránh rơi vào t́nh trạng y tế khẩn cấp.
Trước thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp, khu vực thành phố Marseille, Aix-en-Provence và tỉnh Guadeloupe đă bị xếp vào danh sách báo động tối đa. Tại các khu vực này, nhà hàng và quán bar phải đóng cửa trong ṿng 15 ngày. Tuy nhiên, tại Paris, theo thông cáo của Phủ Thủ tướng, các nhà hàng vẫn có thể mở cửa nhưng với các điều kiện và quy định chặt chẽ hơn.
Đây là thay đổi lớn sau khi Chính phủ Pháp đă có các cuộc tham vấn với những chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng trong những ngày qua, đồng thời nhận được ư kiến ủng hộ của Hội đồng khoa học. Cùng với quy định mới này, theo thông cáo của Phủ Thủ tướng, các nhà hàng tại thành phố Marseille và Aix-en-Provence cũng sẽ được mở cửa trở lại kể từ thứ hai, ngày 5/10./.
VietBF@ sưu tầm.