sunshine1104
10-05-2020, 10:36
4 bị cáo liên quan vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh năm ngoái bị đưa ra ṭa án London xét xử hôm nay.
Ṭa đại h́nh Old Bailey ở trung tâm thủ đô London, Anh, hôm nay bắt đầu xét xử các bị cáo với loạt tội danh từ ngộ sát đến âm mưu thực hiện hành vi nhập cư trái phép.
Trong số này không có tài xế lái xe container Maurice Robinson, 25 tuổi, người Bắc Ireland. Robinson đă nhận 39 tội ngộ sát và một tội âm thực hiện hành vi nhập cư trái phép tại phiên điều trần hồi tháng 4.
Một nghi phạm khác là Ronan Hughes, 40 tuổi, cũng người Bắc Ireland, cũng đă thừa nhận các tội danh tương tự trong phiên điều trần hôm 28/8 và không xuất hiện trong phiên ṭa hôm nay. Tại một cuộc điều trần về dẫn độ ở Dublin hôm 15/5, Hughes được mô tả là "kẻ cầm đầu" của một đường dây buôn người.
Robinson và Hughes sẽ bị ṭa án Anh kết án sau.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1665718&stc=1&d=1601894204
Cảnh sát khám nghiệm xe container chứa 39 thi thể người Việt tại hạt Essex, Anh, hồi tháng 10/2019. Ảnh: AFP.
39 người Việt Nam được phát hiện chết trong container tại một khu công nghiệp hạt Essex, phía đông thủ đô London, hồi tháng 10/2019.
Điều tra cho thấy họ được đưa lên xe ở phía bắc Pháp và nộp cho những kẻ buôn người tới 20.000 euro (hơn 23.000 USD) để vượt biên từ Pháp sang Anh. Container chở họ được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh, trong đêm. Các nạn nhân sau đó tử vong v́ thiếu oxy và quá nóng trong không gian kín.
Hồi tháng 5, hơn 20 nghi phạm khác liên quan đến thảm kịch đă bị bắt ở Pháp, Bỉ và Đức. Một kẻ được cho là đóng vai tṛ then chốt trong đường dây, có biệt danh "Công tước Hói", 29 tuổi, cũng bị bắt ở vùng Upper Rhine, Đức.
13 nghi phạm bị cảnh sát Pháp bắt đă bị truy tố tội buôn người, trong khi 6 kẻ thuộc nhóm này, chủ yếu là người Việt và người Pháp, cũng đối mặt tội ngộ sát.
Tháng trước, Ṭa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đă tuyên phạt 7 người, gồm 6 nam, một nữ, từ một năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam v́ đưa Trà My, một trong những nạn nhân tử vong trong container tại Anh, cùng nhiều lao động ra nước ngoài trái phép.
Ṭa đại h́nh Old Bailey ở trung tâm thủ đô London, Anh, hôm nay bắt đầu xét xử các bị cáo với loạt tội danh từ ngộ sát đến âm mưu thực hiện hành vi nhập cư trái phép.
Trong số này không có tài xế lái xe container Maurice Robinson, 25 tuổi, người Bắc Ireland. Robinson đă nhận 39 tội ngộ sát và một tội âm thực hiện hành vi nhập cư trái phép tại phiên điều trần hồi tháng 4.
Một nghi phạm khác là Ronan Hughes, 40 tuổi, cũng người Bắc Ireland, cũng đă thừa nhận các tội danh tương tự trong phiên điều trần hôm 28/8 và không xuất hiện trong phiên ṭa hôm nay. Tại một cuộc điều trần về dẫn độ ở Dublin hôm 15/5, Hughes được mô tả là "kẻ cầm đầu" của một đường dây buôn người.
Robinson và Hughes sẽ bị ṭa án Anh kết án sau.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1665718&stc=1&d=1601894204
Cảnh sát khám nghiệm xe container chứa 39 thi thể người Việt tại hạt Essex, Anh, hồi tháng 10/2019. Ảnh: AFP.
39 người Việt Nam được phát hiện chết trong container tại một khu công nghiệp hạt Essex, phía đông thủ đô London, hồi tháng 10/2019.
Điều tra cho thấy họ được đưa lên xe ở phía bắc Pháp và nộp cho những kẻ buôn người tới 20.000 euro (hơn 23.000 USD) để vượt biên từ Pháp sang Anh. Container chở họ được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh, trong đêm. Các nạn nhân sau đó tử vong v́ thiếu oxy và quá nóng trong không gian kín.
Hồi tháng 5, hơn 20 nghi phạm khác liên quan đến thảm kịch đă bị bắt ở Pháp, Bỉ và Đức. Một kẻ được cho là đóng vai tṛ then chốt trong đường dây, có biệt danh "Công tước Hói", 29 tuổi, cũng bị bắt ở vùng Upper Rhine, Đức.
13 nghi phạm bị cảnh sát Pháp bắt đă bị truy tố tội buôn người, trong khi 6 kẻ thuộc nhóm này, chủ yếu là người Việt và người Pháp, cũng đối mặt tội ngộ sát.
Tháng trước, Ṭa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đă tuyên phạt 7 người, gồm 6 nam, một nữ, từ một năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam v́ đưa Trà My, một trong những nạn nhân tử vong trong container tại Anh, cùng nhiều lao động ra nước ngoài trái phép.