florida80
10-11-2020, 20:22
10/11
Tin từ Hà Nội: Truyền thông trong nước đưa tin nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nâng mức phạt trong lĩnh vực báo chí-xuất bản lên đến 200 triệu đồng và đ́nh chỉ 12 tháng trong nỗ lực nhằm siết chặt sự kiểm soát của chế độ đối với một nền báo chí vốn được quốc tế xem là không có tự do.
Đây là mức phạt mới theo Nghị định 119/2020 được ban hành ngày 7/10 và có hiệu lực từ ngày 01/12 tới. Nhà cầm quyền cộng sản sẽ áp dụng mức phạt 150 đến 200 triệu đồng đối với hành vi Cung cấp thông tin chống chế độ hoặc phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm h́nh sự.
Nghị định mới c̣n nêu các điều khoản được xem là khá mơ hồ như “Đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân” sẽ bị phạt từ 150 triệu đến 200 triệu đồng, hay “Cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.
https://i.imgur.com/DF9ci2X.png
Các phóng viên Việt Nam và quốc tế theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội năm 2019 (VOA)
Cũng theo quy định mới, các phóng viên nước ngoài, phụ tá báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Việt Nam mà không có thẻ phóng viên nước ngoài hợp lệ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp, sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Việt Nam vẫn bị tổ chức Kư giả Không Biên giới (RSF) xếp vào số các quốc gia là “kẻ thù của tự do báo chí” hay “không có tự do báo chí,” đứng gần chót bảng về tự do báo chí trong nhiều năm gần đây
Tin từ Hà Nội: Truyền thông trong nước đưa tin nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nâng mức phạt trong lĩnh vực báo chí-xuất bản lên đến 200 triệu đồng và đ́nh chỉ 12 tháng trong nỗ lực nhằm siết chặt sự kiểm soát của chế độ đối với một nền báo chí vốn được quốc tế xem là không có tự do.
Đây là mức phạt mới theo Nghị định 119/2020 được ban hành ngày 7/10 và có hiệu lực từ ngày 01/12 tới. Nhà cầm quyền cộng sản sẽ áp dụng mức phạt 150 đến 200 triệu đồng đối với hành vi Cung cấp thông tin chống chế độ hoặc phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm h́nh sự.
Nghị định mới c̣n nêu các điều khoản được xem là khá mơ hồ như “Đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân” sẽ bị phạt từ 150 triệu đến 200 triệu đồng, hay “Cung cấp thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.
https://i.imgur.com/DF9ci2X.png
Các phóng viên Việt Nam và quốc tế theo dõi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội năm 2019 (VOA)
Cũng theo quy định mới, các phóng viên nước ngoài, phụ tá báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Việt Nam mà không có thẻ phóng viên nước ngoài hợp lệ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp, sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Việt Nam vẫn bị tổ chức Kư giả Không Biên giới (RSF) xếp vào số các quốc gia là “kẻ thù của tự do báo chí” hay “không có tự do báo chí,” đứng gần chót bảng về tự do báo chí trong nhiều năm gần đây