Romano
10-14-2020, 16:07
Một ngân hàng ở Đức đang là chủ nợ lớn nhất của TT Trump trong nhiều năm qua. Đây thực sự là 1 thông tin bất lợi với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Dưới đây là những thông tin cụ thể. https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jaegtn/2020_10_14/tap_can_binh.jpgDeut sche Bank cũng là tổ chức tài chính chính thống duy nhất có hợp tác kinh doanh dài hạn với ông Trump. Theo NYT, trong suốt hai thập kỷ ngân hàng đã cho tổng thống vay hơn 2 tỷ USD. Cho đến thời điểm ông Trump đắc cử, Deutsche Bank vẫn là chủ nợ lớn nhất của ông.
Báo cáo tài chính gây hiếu kỳ cho dư luận bởi nguyên nhân đằng sau việc ngân hàng Đức chấp nhận cho ông Trump vay khoản tiền hàng trăm triệu USD bất chấp lịch sử những khoản nợ khó đòi của vị tổng thống.
Theo NYT, một giả thuyết đặt ra là khoản vay này của Deutsche Bank được cam kết bởi phía Nga, có thể là một vị tài phiệt Nga, ngân hàng quốc doanh hoặc chính quyền Điện Kremlin. Nếu ông Trump vỡ nợ, Nga sẽ có trách nhiệm bồi thường khoản vay này và Deutschs Bank không gánh chịu thiệt hại.
Một giả thuyết khác cho rằng sau khi Deutsche Bank cho tổng thống Mỹ vay, ngân hàng lại bán khoản nợ này cho người Nga - những nhà đầu tư của ngân hàng. Vào cuối những năm 1990 đến giữa những năm 2000, Deutsche Bank từng thực hiện điều này với một số khoản vay lớn của ông Trump. Với giả thuyết này, tổng thống Mỹ đang vay nợ người Nga chứ không phải ngân hàng Đức.
Tình hình tài chính của Tổng thống Trump được dư luận quan tâm sau một báo cáo thuế được tờ NYT đăng tải cho biết ông Trump né thuế trong 10 năm vì tình hình kinh doanh thua lỗ.
Tờ kê khai thuế của ông Trump được giữ kín nhiều năm trong thời gian ông giữ chức tổng thống Mỹ. Đồng thời, ông Trump cũng đối mặt với cuộc chiến kiểm toán hàng thập kỷ với Sở Thuế vụ về tính hợp pháp của khoản hoàn thuế 72,9 triệu USD mà ông nhận về từ khai báo thua lỗ trong kinh doanh.
Báo cáo tài chính gây hiếu kỳ cho dư luận bởi nguyên nhân đằng sau việc ngân hàng Đức chấp nhận cho ông Trump vay khoản tiền hàng trăm triệu USD bất chấp lịch sử những khoản nợ khó đòi của vị tổng thống.
Theo NYT, một giả thuyết đặt ra là khoản vay này của Deutsche Bank được cam kết bởi phía Nga, có thể là một vị tài phiệt Nga, ngân hàng quốc doanh hoặc chính quyền Điện Kremlin. Nếu ông Trump vỡ nợ, Nga sẽ có trách nhiệm bồi thường khoản vay này và Deutschs Bank không gánh chịu thiệt hại.
Một giả thuyết khác cho rằng sau khi Deutsche Bank cho tổng thống Mỹ vay, ngân hàng lại bán khoản nợ này cho người Nga - những nhà đầu tư của ngân hàng. Vào cuối những năm 1990 đến giữa những năm 2000, Deutsche Bank từng thực hiện điều này với một số khoản vay lớn của ông Trump. Với giả thuyết này, tổng thống Mỹ đang vay nợ người Nga chứ không phải ngân hàng Đức.
Tình hình tài chính của Tổng thống Trump được dư luận quan tâm sau một báo cáo thuế được tờ NYT đăng tải cho biết ông Trump né thuế trong 10 năm vì tình hình kinh doanh thua lỗ.
Tờ kê khai thuế của ông Trump được giữ kín nhiều năm trong thời gian ông giữ chức tổng thống Mỹ. Đồng thời, ông Trump cũng đối mặt với cuộc chiến kiểm toán hàng thập kỷ với Sở Thuế vụ về tính hợp pháp của khoản hoàn thuế 72,9 triệu USD mà ông nhận về từ khai báo thua lỗ trong kinh doanh.