phokhuya
10-17-2020, 04:00
https://img.ntdvn.com/2020/10/ntdvn_201017-a01.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Khuôn viên Giáo dục Y tế của Đại học Case Western Reserve vào ngày 29/9/2020 ở Cleveland, Ohio. (Ảnh của OLIVIER DOULIERY / POOL / AFP qua Getty Images)
Các chủ đề cho cuộc tranh luận tiếp theo giữa ông Joe Biden và Tổng thống Donald Trump bao gồm: pḥng chống virus Corona Vũ Hán, các gia đ́nh Mỹ và chủng tộc ở Mỹ, theo thông báo từ Ủy ban Tranh luận Tổng thống.
Ngoài ra c̣n có các chủ đề khác là: biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và lănh đạo.
Người dẫn chương tŕnh Kristen Welker của đài NBC đă chọn các chủ đề này. Ủy ban đă chọn bà Welker là người điều hành cuộc tranh luận vào ngày 22/10, dự kiến diễn ra ở Nashville, Tennessee.
Trước đó, Ủy ban đă hủy cuộc tranh luận vào ngày 15/10 sau khi dự tính chuyển h́nh thức của cuộc tranh luận từ trực tiếp sang trực tuyến, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ cả 2 ứng cử viên.
Ông Trump đă tự tổ chức một phiên họp để bày tỏ quan điểm của ḿnh, trong khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trả lời các câu hỏi tại một sự kiện riêng biệt.
Cuộc Tranh luận Tổng thống đầu tiên diễn ra vào ngày 29/9. Sáu chủ đề tối hôm đó là chính sách của 2 ứng viên Trump và Biden, Tối cao Pháp viện, đại dịch virus Corona Vũ Hán, nền kinh tế, vấn đề chủng tộc cùng bạo lực ở các thành phố Hoa Kỳ, và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.
Các cuộc tranh luận diễn ra liên tục trong khoảng 90 phút mà không có quảng cáo cắt ngang. Nghĩa là mỗi chủ đề được đề cập trong khoảng 15 phút.
Các chủ đề được chọn trước thời hạn “để khuyến khích [các ứng viên] thảo luận chuyên sâu về các vấn đề hàng đầu mà đất nước đang phải đối mặt”, theo Ủy ban.
Ủy ban Tranh luận Tổng thống đă phải đối mặt với các lời chỉ trích từ phía Tổng thống Trump và chiến dịch của ông v́ cáo buộc Ủy ban có ít người ủng hộ ông Trump, dù cho Ủy ban này tự nhận là không phân biệt đảng phái.
Phóng viên Steve Scully của C-SPAN được chọn làm người điều hành cho cuộc tranh luận thứ 2 bị hủy bỏ sau đó. Bản thân ông Scully đă thu hút những lời chỉ trích về quá khứ làm việc cho ông Biden, và ông đă chia sẻ một bài báo trên mạng xă hội có tiêu đề “Không, Không phải Trump, Không bao giờ”.
Sau khi ông Trump lên tiếng chỉ trích, phóng viên Scully đă lên Twitter để liên hệ với một trong những người rất căm ghét Tổng thống để xin lời khuyên về cách đối phó với những lời chỉ trích.
https://media.gettyimages.co m/photos/pictured-kristen-welker-nbc-news-white-house-correspondent-and-mark-picture-id1196868241
Phóng viên tại Nhà Trắng Kristen Welker của đài NBC phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 3/10/2018. (Mandel Ngân / AFP qua Getty Images)
Phóng viên Scully sau đó tuyên bố rằng tài khoản của ông ấy đă bị tin tặc tấn công và FBI đang điều tra t́nh h́nh.
Tuy nhiên, vào ngày 15/10, ông Scully thừa nhận đă nói dối về việc bị hack.
Với lư do biện hộ là v́ “những lời chỉ trích không ngừng”, ông Scully nói: “Tôi đă nói dối rằng tài khoản Twitter của tôi đă bị tấn công".
Ông thừa nhận rằng, việc nói dối và gửi tweet cho một nhà phê b́nh nổi tiếng chống lại Tổng thống Trump "đều là những quyết định sai lầm mà tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm". Ông nói: "Tôi xin lỗi".
Đài C-SPAN cho biết họ đang đ́nh chỉ công tác của phóng viên Scully chứ chưa sa thải ông. Đài này cũng tự nhận là phi đảng phái.
"Sau một khoảng thời gian kể từ [việc] này, chúng tôi tin tưởng vào khả năng ông ấy có thể tiếp tục đóng góp cho C-SPAN", đại diện của đài cho biết.
Ủy ban Tranh luận Tổng thống đă không b́nh luận về sự việc này.
Ủy ban đưa ra tuyên bố cuối cùng về phóng viên Scully vào ngày 9/10.
“Ông Steve Scully đă thông báo cho chúng tôi rằng, tài khoản Twitter của ông ấy đă bị hack. CPD (tức Ủy ban Tranh luận Tổng thống) đă báo cáo vụ việc cho FBI cùng Twitter, và chúng tôi hiểu rằng các nhà chức trách liên bang cùng Twitter đang xem xét vấn đề này”, Ủy ban cho biết vào thời điểm đó.
Chủ tịch CPD là ông Frank Fahrenkopf đă mô tả ông Scully là “một người có tính chính trực tuyệt vời”, và khẳng định: “Ông ấy đă bị hack.”
Bà Welker đă xóa tài khoản Twitter của ḿnh vào ngày 12/10, nhưng dường như tài khoản này đă được khôi phục trở lại kể từ ngày 16/10.
Du Miên
Theo Epoch Times
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Khuôn viên Giáo dục Y tế của Đại học Case Western Reserve vào ngày 29/9/2020 ở Cleveland, Ohio. (Ảnh của OLIVIER DOULIERY / POOL / AFP qua Getty Images)
Các chủ đề cho cuộc tranh luận tiếp theo giữa ông Joe Biden và Tổng thống Donald Trump bao gồm: pḥng chống virus Corona Vũ Hán, các gia đ́nh Mỹ và chủng tộc ở Mỹ, theo thông báo từ Ủy ban Tranh luận Tổng thống.
Ngoài ra c̣n có các chủ đề khác là: biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và lănh đạo.
Người dẫn chương tŕnh Kristen Welker của đài NBC đă chọn các chủ đề này. Ủy ban đă chọn bà Welker là người điều hành cuộc tranh luận vào ngày 22/10, dự kiến diễn ra ở Nashville, Tennessee.
Trước đó, Ủy ban đă hủy cuộc tranh luận vào ngày 15/10 sau khi dự tính chuyển h́nh thức của cuộc tranh luận từ trực tiếp sang trực tuyến, nhưng không nhận được sự ủng hộ từ cả 2 ứng cử viên.
Ông Trump đă tự tổ chức một phiên họp để bày tỏ quan điểm của ḿnh, trong khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trả lời các câu hỏi tại một sự kiện riêng biệt.
Cuộc Tranh luận Tổng thống đầu tiên diễn ra vào ngày 29/9. Sáu chủ đề tối hôm đó là chính sách của 2 ứng viên Trump và Biden, Tối cao Pháp viện, đại dịch virus Corona Vũ Hán, nền kinh tế, vấn đề chủng tộc cùng bạo lực ở các thành phố Hoa Kỳ, và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.
Các cuộc tranh luận diễn ra liên tục trong khoảng 90 phút mà không có quảng cáo cắt ngang. Nghĩa là mỗi chủ đề được đề cập trong khoảng 15 phút.
Các chủ đề được chọn trước thời hạn “để khuyến khích [các ứng viên] thảo luận chuyên sâu về các vấn đề hàng đầu mà đất nước đang phải đối mặt”, theo Ủy ban.
Ủy ban Tranh luận Tổng thống đă phải đối mặt với các lời chỉ trích từ phía Tổng thống Trump và chiến dịch của ông v́ cáo buộc Ủy ban có ít người ủng hộ ông Trump, dù cho Ủy ban này tự nhận là không phân biệt đảng phái.
Phóng viên Steve Scully của C-SPAN được chọn làm người điều hành cho cuộc tranh luận thứ 2 bị hủy bỏ sau đó. Bản thân ông Scully đă thu hút những lời chỉ trích về quá khứ làm việc cho ông Biden, và ông đă chia sẻ một bài báo trên mạng xă hội có tiêu đề “Không, Không phải Trump, Không bao giờ”.
Sau khi ông Trump lên tiếng chỉ trích, phóng viên Scully đă lên Twitter để liên hệ với một trong những người rất căm ghét Tổng thống để xin lời khuyên về cách đối phó với những lời chỉ trích.
https://media.gettyimages.co m/photos/pictured-kristen-welker-nbc-news-white-house-correspondent-and-mark-picture-id1196868241
Phóng viên tại Nhà Trắng Kristen Welker của đài NBC phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 3/10/2018. (Mandel Ngân / AFP qua Getty Images)
Phóng viên Scully sau đó tuyên bố rằng tài khoản của ông ấy đă bị tin tặc tấn công và FBI đang điều tra t́nh h́nh.
Tuy nhiên, vào ngày 15/10, ông Scully thừa nhận đă nói dối về việc bị hack.
Với lư do biện hộ là v́ “những lời chỉ trích không ngừng”, ông Scully nói: “Tôi đă nói dối rằng tài khoản Twitter của tôi đă bị tấn công".
Ông thừa nhận rằng, việc nói dối và gửi tweet cho một nhà phê b́nh nổi tiếng chống lại Tổng thống Trump "đều là những quyết định sai lầm mà tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm". Ông nói: "Tôi xin lỗi".
Đài C-SPAN cho biết họ đang đ́nh chỉ công tác của phóng viên Scully chứ chưa sa thải ông. Đài này cũng tự nhận là phi đảng phái.
"Sau một khoảng thời gian kể từ [việc] này, chúng tôi tin tưởng vào khả năng ông ấy có thể tiếp tục đóng góp cho C-SPAN", đại diện của đài cho biết.
Ủy ban Tranh luận Tổng thống đă không b́nh luận về sự việc này.
Ủy ban đưa ra tuyên bố cuối cùng về phóng viên Scully vào ngày 9/10.
“Ông Steve Scully đă thông báo cho chúng tôi rằng, tài khoản Twitter của ông ấy đă bị hack. CPD (tức Ủy ban Tranh luận Tổng thống) đă báo cáo vụ việc cho FBI cùng Twitter, và chúng tôi hiểu rằng các nhà chức trách liên bang cùng Twitter đang xem xét vấn đề này”, Ủy ban cho biết vào thời điểm đó.
Chủ tịch CPD là ông Frank Fahrenkopf đă mô tả ông Scully là “một người có tính chính trực tuyệt vời”, và khẳng định: “Ông ấy đă bị hack.”
Bà Welker đă xóa tài khoản Twitter của ḿnh vào ngày 12/10, nhưng dường như tài khoản này đă được khôi phục trở lại kể từ ngày 16/10.
Du Miên
Theo Epoch Times