pizza
11-08-2020, 08:40
Tối 7/11, bà Kamala Harris đă có bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử phó tổng thống trong bộ vest trắng. Đó là hành động tri ân những phụ nữ đ̣i quyền bầu cử vào đầu thế kỷ 20.
Bà Harris đă bước lên sân khấu trên nền nhạc bài hát Work That của Mary J. Blige, bài hát chủ đề bà dùng hàng trăm lần từ cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, vào đêm 7/11, đây là lần đầu bà bước lên sân khấu với tư cách là phó tổng thống đắc cử gốc Phi và Nam Á đầy tiên của nước Mỹ.
“Mặc dù tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên vào chức vụ này, nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng”, bà Harris nói với người ủng hộ trước Chase Center ở Wilmington, Delaware. “Mọi bé gái xem truyền h́nh tối nay đều sẽ thấy rằng nước Mỹ là đất nước của khả năng và cơ hội”.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1684524&stc=1&d=1604824669
Bà Harris mặc vest trắng để vinh danh những phụ nữ đ̣i quyền bầu cử vào thế kỷ 20. Ảnh: USA Today.
Các nữ nghị sĩ tại quốc hội đă mặc đồ trắng trong những thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump. Năm ngoái, nhóm Democratic Women's Caucus tại Hạ viện đă thực hiện điều này.
Họ lựa chọn màu trắng để tôn vinh phong trào đ̣i quyền bầu cử của phụ nữ vào đầu thế kỷ 20. Nhờ phong trào này, Tu chính án thứ 19 cho phép phụ nữ có quyền bầu cử được thông qua vào năm 1920.
Bà Hillary Clinton cũng mặc đồ trắng khi chấp nhận đề cử tổng thống tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ năm 2016 để vinh danh phong trào bầu cử của phụ nữ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1684525&stc=1&d=1604824669
Các nữ nghị sĩ tại quốc hội đă mặc đồ trắng trong những thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Meena Harris, cháu gái của bà Kamala Harris, cũng mặc đồ trắng như d́ của ḿnh khi bước lên sân khấu sau bài phát biểu của ông Joe Biden.
"Tất cả phụ nữ đă đấu tranh để đảm bảo và bảo vệ quyền bầu cử trong hơn một thế kỷ - 100 năm trước với Tu chính án thứ 19, 55 năm trước với Đạo luật về quyền bầu cử và bây giờ là vào năm 2020 với một thế hệ phụ nữ mới ở Mỹ. Họ đă bỏ phiếu và tiếp tục cuộc đấu tranh cho quyền được bầu cử và được lắng nghe", bà Harris phát biểu ngày 7/11.
VietBF@ sưu tầm.
Bà Harris đă bước lên sân khấu trên nền nhạc bài hát Work That của Mary J. Blige, bài hát chủ đề bà dùng hàng trăm lần từ cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, vào đêm 7/11, đây là lần đầu bà bước lên sân khấu với tư cách là phó tổng thống đắc cử gốc Phi và Nam Á đầy tiên của nước Mỹ.
“Mặc dù tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên vào chức vụ này, nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng”, bà Harris nói với người ủng hộ trước Chase Center ở Wilmington, Delaware. “Mọi bé gái xem truyền h́nh tối nay đều sẽ thấy rằng nước Mỹ là đất nước của khả năng và cơ hội”.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1684524&stc=1&d=1604824669
Bà Harris mặc vest trắng để vinh danh những phụ nữ đ̣i quyền bầu cử vào thế kỷ 20. Ảnh: USA Today.
Các nữ nghị sĩ tại quốc hội đă mặc đồ trắng trong những thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump. Năm ngoái, nhóm Democratic Women's Caucus tại Hạ viện đă thực hiện điều này.
Họ lựa chọn màu trắng để tôn vinh phong trào đ̣i quyền bầu cử của phụ nữ vào đầu thế kỷ 20. Nhờ phong trào này, Tu chính án thứ 19 cho phép phụ nữ có quyền bầu cử được thông qua vào năm 1920.
Bà Hillary Clinton cũng mặc đồ trắng khi chấp nhận đề cử tổng thống tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ năm 2016 để vinh danh phong trào bầu cử của phụ nữ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1684525&stc=1&d=1604824669
Các nữ nghị sĩ tại quốc hội đă mặc đồ trắng trong những thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Meena Harris, cháu gái của bà Kamala Harris, cũng mặc đồ trắng như d́ của ḿnh khi bước lên sân khấu sau bài phát biểu của ông Joe Biden.
"Tất cả phụ nữ đă đấu tranh để đảm bảo và bảo vệ quyền bầu cử trong hơn một thế kỷ - 100 năm trước với Tu chính án thứ 19, 55 năm trước với Đạo luật về quyền bầu cử và bây giờ là vào năm 2020 với một thế hệ phụ nữ mới ở Mỹ. Họ đă bỏ phiếu và tiếp tục cuộc đấu tranh cho quyền được bầu cử và được lắng nghe", bà Harris phát biểu ngày 7/11.
VietBF@ sưu tầm.