PDA

View Full Version : Ông George W. Bush chúc mừng ông Joe Biden


vuitoichat
11-08-2020, 18:11
Cựu Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ cho biết thêm rằng ông cũng ngỏ lời cám ơn ông Joe Biden v́ “thông điệp yêu nước tối qua”, sau khi ông George W. Bush gửi lời chúc mừng ông Joe Biden, tân Tổng thống Mỹ thứ 46 vừa mới đắc cử .

Cựu Tổng thống George W. Bush hôm 8/11 cho biết đă “trao đổi” và “gửi lời chúc mừng nồng ấm” tới Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ cho biết thêm rằng ông cũng ngỏ lời cám ơn ông Biden v́ “thông điệp yêu nước tối qua”.

“Dù chúng tôi khác biệt về quan điểm chính trị, tôi biết ông Joe Biden là người tốt, đă giành được cơ hội lănh đạo và đoàn kết đất nước. Tổng thống đắc cử nhấn mạnh rằng dù ông tranh cử với vai tṛ đảng viên Dân chủ, ông sẽ lănh đạo v́ tất cả người dân Mỹ”, ông Bush nói trong thông cáo được các hăng tin loan tải.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1684835&stc=1&d=1604859084
Ông George W. Bush trong bức ảnh chụp năm 2008.

“Tôi gửi tới ông ấy đúng những ǵ tôi đă làm với Tổng thống Trump và Obama: sự cầu nguyện cho thành công và cam kết giúp đỡ bất cứ điều ǵ có thể”.

Ngoài ra, cựu Tổng thống George W. Bush cũng “chúc mừng Tổng thống Trump và các ủng hộ viên của ông về chiến dịch tranh cử đầy nỗ lực”.

Cựu nguyên thủ Mỹ nói thêm: “Ông ấy đă giành được lá phiếu của hơn 70 triệu người Mỹ - một thành quả chính trị to lớn. Họ đă lên tiếng và tiếng nói của họ sẽ tiếp tục được lắng nghe bởi các đảng viên Cộng ḥa được bầu chọn ở mọi cấp độ của chính quyền”.

Trong tuyên bố của ḿnh, ông Bush cũng nói rằng người dân Mỹ có thể tin tưởng rằng cuộc bầu cử “về cơ bản là công bằng”, “tính toàn vẹn sẽ được duy tŕ” và “kết quả đă rơ”.

Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ nói tiếp rằng ông Trump có quyền yêu cầu kiểm phiếu lại và theo đuổi các thách thức về pháp lư.

Ông Bush nói thêm trong tuyên bố hôm 8/11: “Chúng ta phải đoàn kết v́ gia đ́nh, hàng xóm của chúng ta, v́ đất nước và tương lai của quốc gia”.

Ngoại trưởng Canada: Thắng lợi của ông Biden là ‘tin tốt lành’

Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne được Reuters dẫn lời nói hôm 8/11 rằng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden là tin tốt lành cho Canada.

Nhà ngoại giao này cũng được trích lời nói thêm rằng ông hy vọng sẽ có sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ ở Hoa Kỳ.

“Đây là tin tức tốt lành và chúng tôi sẽ có thể hợp tác tốt đẹp với chính quyền [Mỹ]”, ông Champagne nói về việc ông Biden đắc cử trong cuộc phỏng vấn với kênh CTV.

Reuters cũng dẫn lại lời ngoại trưởng này nói thêm rằng hai nước có thể phối hợp để chống COVID-19 và t́nh trạng biến đổi khí hậu.

Theo hăng tin Anh, ông Champagne nói thêm khi được hỏi về việc Tổng thống Trump từ chối thừa nhận thất bại: “Tôi cho rằng người dân Mỹ lần này đă lên tiếng. Dĩ nhiên là chúng tôi hy vọng về một sự chuyển giao suôn sẻ”.

“Chúng tôi sẽ theo dơi chặt chẽ t́nh h́nh. Nhưng cũng đồng thời lên kế hoạch cho một tân chính quyền”, ông Champagne nói.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau là một trong các nhà lănh đạo đầu tiên trên thế giới chúc mừng ông Biden trên Twitter.

Ông Biden sắp công bố nhóm đặc trách chống COVID-19

Trong khi các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng cao ở Mỹ, Tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 9/11 sẽ thông báo nhóm đặc trách gồm 12 thành viên để đối phó với đại dịch xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, theo Reuters.

Nhóm này sẽ được giao nhiệm vụ phát triển kế hoạch chi tiết nhằm khống chế COVID-19 sau khi ông Biden nhậm chức vào tháng Một. Reuters dẫn lời hai nguồn tin cho biết nhóm sẽ có ba đồng chủ tịch.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng hôm 7/11 tại Wilmington, ông Biden cam kết “xoay chuyển t́nh thế đại dịch”.

Theo Reuters, trong chiến dịch tranh cử, ông Biden đă chỉ trích cách thức Tổng thống Trump đối phó với COVID-19 mà nay đă làm 237 ngh́n người thiệt mạng ở Mỹ.

Tin cho hay, Hoa Kỳ đă chứng kiến con số ca nhiễm kỷ lục tuần trước, với tổng các ca bệnh gần 10 triệu.

Người Ấn Độ đốt pháo, chúc mừng Phó Tổng thống đắc cử Harris

Người dân Ấn Độ hôm 8/11 đốt pháo cũng như cầu nguyện để tỏ ḷng biết ơn v́ bà Kamala Harris đă được bầu làm phó tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, gọi đó là thời khắc tự hào của người Mỹ gốc Ấn Độ, theo Reuters.

Mẹ của bà Harris là người gốc Ấn Độ và cha gốc Jamaica. Cả hai lập gia đ́nh với nhau sau khi tới Mỹ du học.

Phó Tổng thống đắc cử đă làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu đảm nhiệm vị trí này.

Theo Reuters, tại ngôi làng quê cha đất tổ ở miền nam Ấn Độ, cách thủ đô Washington DC của Mỹ 14 ngh́n km, trẻ em cầm các tấm ảnh của bà Harris trong khi người dân tập hợp về một ngôi đền Hindu để cầu nguyện và cám ơn thượng đế về chiến thắng của bà Harris và Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hăng tin Anh dẫn lời R Kamaraj, một quan chức ở tiểu bang Tamil Nadu nằm ở miền nam Ấn Độ, nói về “thời khắc tự hào” khi “một người phụ nữ có gốc gác từ ngôi làng nhỏ này giờ nắm giữ một trong những vị trí cao nhất ở Hoa Kỳ”.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Harris từng đề cập tới di sản Ấn Độ của ḿnh, và trong bài phát biểu sau khi giành chiến thắng hôm 7/11, bà nói về người mẹ quá cố Shyamala Gopalan, coi đó là “người phụ nữ có công lớn nhất cho sự hiện diện của tôi ở đây”.

Reuters dẫn lời bà Sonia Gandhi, lănh đạo gốc Ư của Đảng Quốc đại đối lập, nói trong một lá thư gửi phó tổng thống đắc cử của Mỹ rằng bà Harris là người con gái của Ấn Độ và mời bà về thăm quê cha đất tổ.

Bà Harris từng về thăm ngôi làng ở Ấn Độ năm 5 tuổi và thường kể lại việc bà đi dạo trên bờ biển với bà ngoại ở thành phố Chennai ở miền nam trong các chuyến về thăm quê hàng năm, theo Reuters.