PinaColada
11-11-2020, 22:30
Thẩm phán Philippines bị bắn chết trong pḥng làm việc. Maria Theresa Abadilla , 44 tuổi bị bắn chết ngay trong văn pḥng tại ṭa thị chính Manila. Ngay lập tức cảnh sát xác định nghi phạm là một thư kư ṭa án.
Theo thông cáo của Văn pḥng Thị trưởng Manila, nạn nhân là thẩm phán Maria Theresa Abadilla.
Vụ tấn công xảy ra vào chiều 11/11, ngay tại văn pḥng của bà Abadilla tại tầng 5 của ṭa thị chính.
Nữ thẩm phán được đưa ngay đến bệnh viện nhưng đă tử vong trên đường cấp cứu.
Theo báo cáo của Văn pḥng Thị trưởng Manila, vào thời điểm các nhân chứng nghe thấy tiếng súng, một thư kư ṭa án đang có mặt trong pḥng làm việc của vị thẩm phán. Nghi phạm được xác định là tên là Amador Rebato, 42 tuổi.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1686930&stc=1&d=1605133637
Xe cứu thương được gọi đến ṭa thị chính thành phố Manila chiều 11/11. Ảnh: Rappler.
Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Cảnh sát cũng lư giải được cách hung thủ đưa vũ khí vào ṭa nhà, vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt.
Theo New York Times, vụ án đă khiến dư luận Philippines rúng động dù những tội phạm liên quan đến súng không quá lạ lẫm với truyền thông nước này.
Luật pháp Philippines cho phép dân thường sử hữu súng. Người mang súng phải có giấy phép và trải qua kiểm tra lư lịch. Tội phạm sử dụng súng bất hợp pháp cũng là một vấn đề nan giải với nhà chức trách nước này.
Người sở hữu súng hợp pháp tại Philippines phải trên 21 tuổi. Họ được yêu cầu học các lớp về quy định an toàn và cách thức sử dụng vũ khí. Người có bệnh về thần kinh hoặc có tiền sự bạo hành gia đ́nh, hành hung người khác sẽ không được cấp giấy phép.
Để được mang theo súng ra ở công cộng, người sở hữu súng phải có thêm giấy phép đặc biệt. Cơ quan quản lư những giấy phép này là Cục Súng và Chất nổ, thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines.
VietBF@ sưu tầm.
Theo thông cáo của Văn pḥng Thị trưởng Manila, nạn nhân là thẩm phán Maria Theresa Abadilla.
Vụ tấn công xảy ra vào chiều 11/11, ngay tại văn pḥng của bà Abadilla tại tầng 5 của ṭa thị chính.
Nữ thẩm phán được đưa ngay đến bệnh viện nhưng đă tử vong trên đường cấp cứu.
Theo báo cáo của Văn pḥng Thị trưởng Manila, vào thời điểm các nhân chứng nghe thấy tiếng súng, một thư kư ṭa án đang có mặt trong pḥng làm việc của vị thẩm phán. Nghi phạm được xác định là tên là Amador Rebato, 42 tuổi.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1686930&stc=1&d=1605133637
Xe cứu thương được gọi đến ṭa thị chính thành phố Manila chiều 11/11. Ảnh: Rappler.
Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Cảnh sát cũng lư giải được cách hung thủ đưa vũ khí vào ṭa nhà, vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt.
Theo New York Times, vụ án đă khiến dư luận Philippines rúng động dù những tội phạm liên quan đến súng không quá lạ lẫm với truyền thông nước này.
Luật pháp Philippines cho phép dân thường sử hữu súng. Người mang súng phải có giấy phép và trải qua kiểm tra lư lịch. Tội phạm sử dụng súng bất hợp pháp cũng là một vấn đề nan giải với nhà chức trách nước này.
Người sở hữu súng hợp pháp tại Philippines phải trên 21 tuổi. Họ được yêu cầu học các lớp về quy định an toàn và cách thức sử dụng vũ khí. Người có bệnh về thần kinh hoặc có tiền sự bạo hành gia đ́nh, hành hung người khác sẽ không được cấp giấy phép.
Để được mang theo súng ra ở công cộng, người sở hữu súng phải có thêm giấy phép đặc biệt. Cơ quan quản lư những giấy phép này là Cục Súng và Chất nổ, thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines.
VietBF@ sưu tầm.