PDA

View Full Version : Ấn Độ - Pakistan đấu súng dữ dội, 14 người chết


june04
11-13-2020, 23:59
Quân đội Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội xuyên biên giới, khiến ít nhất 10 dân thường và 4 binh sĩ thiệt mạng.

Lực lượng Ấn Độ và Pakistan ngày 13/11 dùng súng cối và nhiều loại vũ khí tấn công lẫn nhau tại một số khu vực dọc theo Đường Kiểm soát, biên giới chưa phân định giữa hai nước. Vụ đấu súng nổ ra sau khi quân đội Ấn Độ ngăn hoạt động xâm nhập từ phía Pakistan tại khu vực phía bắc Kashmir, các quan chức ở Srinagar và New Delhi cho biết, song không nêu vị trí cụ thể.

Quân đội Pakistan chưa b́nh luận về thông tin.

Giới chức Ấn Độ cho biết 6 dân thường, ba binh sĩ và một biên pḥng thiệt mạng trong trận đấu súng. Pakistan cho biết 4 dân thường nước này bị thiệt mạng, song không công bố thương vong về phía lực lượng vũ trang.

Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ Kashmir, song hai nước chỉ kiểm soát một phần khu vực này. Ấn Độ cáo buộc nước láng giềng hậu thuẫn một cuộc nổi dậy ở Kashmir, song Pakistan bác bỏ thông tin.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1688306&stc=1&d=1605311962
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần nơi xảy ra trận đấu súng với phiến quân ở Srinagar, ngày 5/9. Ảnh: AFP.

Quân đội Ấn Độ và Pakistan nhiều lần đấu súng xuyên biên giới. Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ nói vụ đấu súng ngày 13/11 "đặc biệt dữ dội". Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau nổ súng vào các mục tiêu dân sự.

"Như thường lệ, họ nhắm vào dân thường không chút hối hận", Syed Shahid Qadri, quan chức tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, cho biết. Giới chức Ấn Độ thông báo trong số những người thiệt mạng v́ vụ đấu súng có một em bé 8 tuổi.

Mukhtar Ahmad, sống tại thị trấn Uri thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, cho biết dân địa phương hoảng loạn khi nghe thấy những tiếng nổ lớn từ khu vực gần biên giới với Pakistan. "Một số gia đ́nh chạy khỏi khu vực này và tới trú ẩn tại thị trấn Uri", Ahmad nói.

Hơn 40 dân thường thiệt mạng trong các vụ đấu súng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan năm nay. Căng thẳng giữa hai nước leo thang từ tháng 8/2019, sau khi New Delhi tước vị thế đặc biệt vùng tự trị hành chính của Jammu và Kashmir. Hồi tháng 5, Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn 2.000 lần từ đầu năm, c̣n Pakistan tuyên bố Ấn Độ vi phạm 957 lần.

Biên giới Ấn Độ - Pakistan gồm ba đoạn LoC, WB và biên giới quốc tế. LoC được thiết lập trên cơ sở đường ngừng bắn theo Thỏa thuận Karachi kư năm 1949 giữa Ấn Độ và Pakistan, được Liên Hợp Quốc bảo trợ. LoC phân chia vùng Kashmir thành hai khu vực do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

WB nằm giữa tỉnh Punjab của Pakistan, gần thành phố Sialkot, và khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Đoạn c̣n lại là biên giới quốc tế được thế giới công nhận sau khi Anh chia Đế quốc Ấn Độ thuộc Anh thành Pakistan tự trị (nay là Pakistan và Bangladesh) và Ấn Độ năm 1947.

Tranh chấp lănh thổ cùng hoạt động của các nhóm vũ trang xuyên biên giới tại khu vực Kashmir đă gây ra 4 cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1947, 1965, 1971 và 1999, đồng thời khiến hai nước nhiều lần đụng độ quy mô nhỏ.

Diệt Chó Điên
11-14-2020, 00:16
Đánh giặc bi giờ sướng bỏ mẹ.
Không bằng con số lẻ của những trận đụng độ lẻ tẻ nữa.
Nội cái đồi Charlie tử thủ thôi. Mấy thằng lính con mới ra trường của tiểu đoàn 11 ND - NĐB nó vừa bắn vừa khóc v́ vc cứ ḅ lên, hết lớp này nằm xuống là lớp khác trồi lên .... Sau này mới biết thằng chó chính trị viên nó cầm K54 phía sau, đứa nào ko xung phong là nó nă liền. Mạng người lính ngoài chiến trường thua cả con dế.
Mẹ kiếp (xin lỗi ACE cho lăo chửi thề cái nhe) ngoài này đánh chết mẹ luôn , sống nay chết mai , c̣n ở SG đám phản chiến TCS nó đi diễu t́nh.

Thương cho mấy thằng con Song Kiếm Trấn Ải nằm xuống chết mất xác.
Giờ già rồi nhớ lại thấy uổng cho sự hy sinh của tụi nó.
Cho nên mấy cha nội đừng hỏi tại sao mà khi về tới SG lính trận nó ba gai hay cho mấy cái bar ăn cà na cánh chỉ hehehehe .... Đem về là lăo chửi qua loa rồi tha hết.
Đệt ........