PDA

View Full Version : Tiết lộ 5 gương mặt nữ giữ vị trí cấp cao trong Nhà Trắng thời ông Biden


Cupcake01
11-21-2020, 06:11
Với danh sách 9 nhân sự cấp cao Nhà Trắng gồm 4 nam và 5 nữ vừa được công bố, ông Biden một lần nữa nhắc nhớ công chúng về cam kết xây dựng “một chính quyền giống như nước Mỹ” của ḿnh.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1692921&stc=1&d=1605939053
Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden có tới 52% là nữ. Ảnh: AP

Từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, ứng cử viên đảng Dân chủ đă cam kết xây dựng một đội ngũ nhân viên đa dạng. Sau cuộc bầu cử, trong bài diễn văn hôm 7/11 tại Delaware, ông tuyên bố “tôi đă muốn một chiến dịch đại diện cho nước Mỹ, và tôi nghĩ chúng tôi đă làm được điều đó. Lúc này tôi cũng muốn chính quyền của ḿnh giống như nước Mỹ”.

Theo đúng cam kết của ḿnh, Biden đă xây dựng đội ngũ chuyển giao quyền lực gồm 46% là người da màu và 52% là phụ nữ - theo dữ liệu mà CNN có được. Và nếu nh́n kỹ hơn vào các nhân viên cấp cao của ông th́ người da màu chiếm 41% và phụ nữ chiếm tới 53%.

Hôm 17/11, ông Biden và bà Kamala Harris, liên danh Phó tổng thống, đă công bố trên Twitter những gương mặt sẽ tham gia nhóm nhân sự cấp cao tại Nhà Trắng của họ. Với danh sách 9 cá nhân gồm 4 nam và 5 nữ, ông Biden một lần nữa thể hiện cam kết xây dựng “một chính quyền giống như nước Mỹ” của ḿnh.

Cùng gặp gỡ 5 gương mặt nữ trong đội ngũ Nhà Trắng dưới thời ông Joe Biden:

Jennifer O’Malley Dillon, Phó Chánh văn pḥng

Là Giám đốc chiến dịch của cặp ứng cử viên Biden - Harris, Jennifer O’Malley Dillon cũng là người phụ nữ đầu tiên từng dẫn dắt một chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của đảng Dân chủ.

Bà gia nhập chiến dịch từ tháng 3/2020 và lập tức buộc phải điều hành hoạt động từ xa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trước chiến dịch của ông Biden, bà mẹ ba con từng giữ vị trí giám đốc chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Beto O’Rourke; Phó giám đốc chiến dịch trong cuộc tái tranh cử tổng thống năm 2012 của ông Obama.

Tốt nghiệp trường Đại học Tufts, O’Malley Dillon tới đây sẽ đảm nhiệm cương vị Phó Chánh văn pḥng Nhà Trắng, đây cũng là vị trí đầu tiên của bà tại ṭa Bạch Ốc.

Dana Remus, Cố vấn Nhà Trắng

Dana Remus, người từng giữ vị trí trưởng luật sư cho chiến dịch Biden-Harris, được bổ nhiệm vai tṛ Cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống.

Từng tốt nghiệp Đại học Harvard và Trường Luật Yale, bà Remus trước đây đă làm trưởng luật sư cho Quỹ Obama, Phó trợ lư cho Tổng thống và Phó cố vấn về sắc tộc thời Tổng thống Obama.

Trước khi làm việc cho chính quyền Obama-Biden, bà Remus là Giáo sư luật tại Trường Luật thuộc Đại học Bắc Carolina. Bà cũng từng làm thư kư cho Phó thẩm phán Ṭa án Tối cao Mỹ Samuel A. Alito, Jr. và Thẩm phán Anthony J. Scirica của Ṭa phúc thẩm Mỹ Khu vực 3, và c̣n là cộng sự tại các công ty luật như Cravath, Swaine & Moore LLP ở New York.

Julissa Reynoso Pantaleon, Chánh Văn pḥng của bà Jill Biden

Julissa Reynoso Pantaleon, một đối tác tại công ty luật Winston và Strawn LLP, đă được bổ nhiệm làm Chánh văn pḥng cho bà Jill Biden khi bà trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Bà Pantaleon từng tốt nghiệp Đại học Harvard, Đại học Cambridge và Trường Luật Columbia. Bà sinh ra tại Cộng ḥa Dominica, từng đảm nhiệm ghế Đại sứ Mỹ tại Uruguay, là Phó trợ lư Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu dưới thời chính quyền Obama – Biden.

Hiện tại, bà là thành viên Ban Giám đốc của Ủy ban Luật sư về Quyền Công dân theo Luật và Dự án An ninh Quốc gia Truman.

Nhận xét về bà, ông Joe Biden phát biểu với NBC News. “Tôi cần một người có trái tim và đam mê phục vụ công chúng. Tôi t́m thấy tất cả những điều đó và hơn thế nữa ở Julissa - một nhà ngoại giao, chuyên gia pháp lư và chiến lược gia tài ba ”.

Julie Chavez Rodriguez, Giám đốc Văn pḥng Nhà Trắng về Các vấn đề liên chính phủ

Julie Chavez Rodriguez, cháu gái của nhà lănh đạo dân quyền Cesar Chavez, đă được ông Biden bổ nhiệm làm giám đốc Văn pḥng Nhà Trắng về Các vấn đề liên chính phủ.

Là Phó giám đốc chiến dịch cho cặp ứng cử viên Biden-Harris, Chavez Rodriguez trước đây từng là giám đốc chính trị quốc gia và chánh văn pḥng lưu động cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Kamala Harris vào năm 2019. Trước chiến dịch, Rodriguez cũng từng là một giám đốc tại bang California thuộc Văn pḥng thượng viện của bà Harris.

Chavez Rodriguez c̣n từng đảm nhiệm vai tṛ trợ lư đặc biệt cho tổng thống và phó giám đốc cấp cao của Văn pḥng Gắn kết Công chúng dưới thời chính quyền Obama-Biden.

Annie Tomasini, Giám đốc điều hành Pḥng Bầu dục

Annie Tomasini, hiện đang là chánh văn pḥng lưu động của ông Joe Biden, được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tại Pḥng Bầu dục.

Trước đây, bà Tomasini từng là Phó Thư kư báo chí cho Joe Biden khi ông làm Phó Tổng thống, và làm thư kư báo chí khi ông Biden là thượng nghị sĩ và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Tốt nghiệp Đại học Boston, Tomashini khởi nghiệp tại một trong những công ty quan hệ công chúng lớn nhất ở New England, là Rasky Partner.

VietBF @ Sưu tầm

tucodien
11-21-2020, 06:36
cờ đă bị vây hết rồi không lo mà ở đó lo chia chát chức tước

BƯỚC ĐI ÂM THẦM
---
Trong khi nhóm luật sư của Trump thu hút mọi năng lượng của Cánh Tả và truyền thông thổ tả th́ Tối Cao Pháp Viện âm thầm công việc của ḿnh. Đó là sắp xếp lại địa phận (circuit) cho từng thẩm phán. Nếu ai rành về luật và để ư lắm mới thấy những điểm này:
1- Tân Thẩm Phán Amy Barrett không thế chỗ của cố thẩm phán Ginsburg ở địa phận số 2 miền Đông Bắc mà được giao địa phận số 7, nơi có tiểu bang chiến địa (battleground) Wisconsin đang bị khiếu nại gian lậu bầu cử.
Địa phận số 2 miền Đông Bắc thuộc Cánh Tả th́ giao cho Thẩm Phán Cánh Tả, mà địa phận này th́ không có tác dụng ǵ tới phiếu đại cử tri mà Trump muốn có.
2- Thẩm Phán Brett Kavanaugh, người bị Cánh Tả vùi dập không thương tiếc trước khi được chuẩn thuận vào Tối Cao Pháp Viện lại được đảm nhận 2 địa phận số 6 và 8, nơi có 2 tiểu bang chiến địa Michigan và Minnesota.
3- Thẩm Phán Samuel Alito vẫn giữ địa phận số 3, nơi có tiểu bang chiến địa quan trọng số 1 là Pennsylvania. Chính Thẩm Phán Alito là người ra lệnh tách riêng phiếu bầu tới sau 8 giờ tối ngày 3/11 nhưng Ngoại Trưởng bang PA đă cố t́nh bất tuân lệnh, tạo tiền đề cho việc đảng Dân Chủ thua kiện sắp tới ở Tối Cao Pháp Viện.
4- Thẩm phán Clarence Thomas vẫn giữ địa phận số 11, nơi có tiểu bang chiến địa Georgia đầy nóng bỏng. Ngoại Trưởng GA mới tuyên bố Joe Biden thắng cử ở GA sau cuộc tự kiểm phiếu không minh bạch v́ không cho giám sát viên Cộng Ḥa đối chiếu chữ kỹ cử tri trên b́ thư.
Tóm lại, 4 tiểu bang đang có khiếu kiện PA, GA, MI, WI đều nằm trong lănh địa của 4 Thẩm Phán do tổng thống Cộng Ḥa đề cử, trong đó có 2 người do Trump đề cử (Kavanaugh và Barrett). Cơ hội cho Trump thắng kiện là bao nhiêu phần trăm ?
3 Thẩm Phán do tổng thống Dân Chủ đề cử th́ nắm 2 địa phận heo hút gió mây ở miền Đông Bắc và địa phận số 9 toàn đám thiên tả như Cali, Oregon, Washington State. Tóm lại, 3 thẩm phán này chẳng có tiếng nói nào ở 4 tiểu bang chiến địa có tranh tụng gian lận bầu cử kia.

Vậy th́ đă rơ rồi nhé. Nói âm thầm nhưng thiệt không âm thầm chút nào. Tại sao Tối Cao Pháp Viện lại chia lại địa phận trong lúc này ? Truyền thông Cánh Tả chắc không dám phân tích như ḿnh.
Vua Salomon đă chép lại rằng: "Tôi biết rằng những ǵ Đức Chúa Trời làm sẽ c̣n lại đời đời, không cần thêm điều ǵ vào và cũng không cần bớt điều ǵ đi. Đức Chúa Trời đă làm như vậy để người ta kính sợ Ngài. Điều ǵ có, đă có rồi; điều ǵ sẽ có, đă có tự ngàn xưa; Đức Chúa Trời có thể cho sự việc đă xảy ra xưa kia được tái diễn." (https://bible.com/bible/19/ecc.3.14-15)

:eek::):):6::rolleye s:

MrKetchup
11-21-2020, 17:52
Mấy thằng ngu này không biết là một khi tên bọn bây đă lên trên giấy th́ tương lai của bọn bây đă không c̣n nửa