Cupcake01
11-26-2020, 01:49
Khách đến Mỹ theo visa B - dành cho mục đích du lịch và công việc - từ 23 nước có tỷ lệ lưu trú quá hạn trên 10% sẽ phải đóng tới 15.000 USD tiền bảo đảm.
Đây là chính sách nhập cư cứng rắn mới nhất được ban hành trong những tuần cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, có hiệu lực ngày 24/12 trong giai đoạn 6 tháng. Nhưng chưa rơ chính quyền mới của ông Joe Biden nắm quyền ngày 20/1 năm sau có duy tŕ chính sách này hay không, theo AFP.
Khoản tiền bảo đảm nói trên - có thể là 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD tùy vào quyết định của nhân viên lănh sự - sẽ bị Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tịch thu nếu khách đến theo visa B không thể chứng minh là đă rời Mỹ trước thời hạn lưu trú.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695737&stc=1&d=1606355331
Người biểu t́nh tập trung ở sân bay Los Angeles tháng 1/2017 sau khi Tổng thống Trump ra lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân của 7 nước Hồi giáo. Ảnh: AFP.
Trong 23 nước mà công dân sẽ bị ảnh hưởng, đa phần là các nước châu Phi. Ở châu Á có các nước Iran, Myanmar, Afghanistan, Bhutan và Lào.
Chính sách này sẽ không áp dụng với người đến Mỹ theo các dạng visa khác, chẳng hạn sinh viên, hay người đến Mỹ từ các nước phát triển.
Đây được mô tả là một “chương tŕnh thử nghiệm”, nhằm bù đắp chi phí mà chính phủ Mỹ phải chi ra để trục xuất người nước ngoài ở quá hạn, theo thông báo của Carl Risch, Trợ lư Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề lănh sự.
Quy định này không đi qua quy tŕnh ban hành quy định thông thường, khi không có khoảng thời gian lấy ư kiến công chúng.
Một số lệnh khác về nhập cư trước đây của chính quyền Trump từng bỏ qua giai đoạn lấy ư kiến công chúng, để rồi thường vấp phải kiện tụng v́ không đúng quy tŕnh.
VietBF @ Sưu tầm
Đây là chính sách nhập cư cứng rắn mới nhất được ban hành trong những tuần cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, có hiệu lực ngày 24/12 trong giai đoạn 6 tháng. Nhưng chưa rơ chính quyền mới của ông Joe Biden nắm quyền ngày 20/1 năm sau có duy tŕ chính sách này hay không, theo AFP.
Khoản tiền bảo đảm nói trên - có thể là 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD tùy vào quyết định của nhân viên lănh sự - sẽ bị Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tịch thu nếu khách đến theo visa B không thể chứng minh là đă rời Mỹ trước thời hạn lưu trú.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695737&stc=1&d=1606355331
Người biểu t́nh tập trung ở sân bay Los Angeles tháng 1/2017 sau khi Tổng thống Trump ra lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân của 7 nước Hồi giáo. Ảnh: AFP.
Trong 23 nước mà công dân sẽ bị ảnh hưởng, đa phần là các nước châu Phi. Ở châu Á có các nước Iran, Myanmar, Afghanistan, Bhutan và Lào.
Chính sách này sẽ không áp dụng với người đến Mỹ theo các dạng visa khác, chẳng hạn sinh viên, hay người đến Mỹ từ các nước phát triển.
Đây được mô tả là một “chương tŕnh thử nghiệm”, nhằm bù đắp chi phí mà chính phủ Mỹ phải chi ra để trục xuất người nước ngoài ở quá hạn, theo thông báo của Carl Risch, Trợ lư Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề lănh sự.
Quy định này không đi qua quy tŕnh ban hành quy định thông thường, khi không có khoảng thời gian lấy ư kiến công chúng.
Một số lệnh khác về nhập cư trước đây của chính quyền Trump từng bỏ qua giai đoạn lấy ư kiến công chúng, để rồi thường vấp phải kiện tụng v́ không đúng quy tŕnh.
VietBF @ Sưu tầm