goodidea
11-26-2020, 08:04
Oanh tạc cơ chiến lược tàng h́nh Xian H-20 do Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất, có năng lực tấn công tầm xa đáng kể, có khả năng vươn xa tới lănh thổ Mỹ với khả năng mang theo tối đa 45 tấn bom đạn.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695873&stc=1&d=1606377816
Oanh tạc cơ tàng h́nh Xian H-20.
Xian H-20 dự kiến sẽ sớm được Trung Quốc giới thiệu trong thời gian tới. Mẫu máy bay này có thể được biên chế trong quân đội Trung Quốc vào năm 2025.
Các h́nh ảnh ṛ rỉ cho thấy mẫu máy bay ném bom chiến lược mới của Trung Quốc khá giống với phiên bản oanh tạc cơ tàng h́nh B-2 của Mỹ.
Giới chức Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại Xian H-20 giúp Trung Quốc sở hữu năng lực tấn công lănh thổ Mỹ như đảo Guam và Hawaii, theo SCMP.
“Trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa, oanh tạc cơ H-20 là bước đột phá của không quân Trung Quốc”, báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc pḥng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) có trụ sở tại London, nhận định.
Theo nội dung trong báo cáo, không quân Trung Quốc hiện là lực lượng có ảnh hưởng trong khu vực, có khả năng vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, là chuỗi đảo nằm trong chiến lược đối phó Trung Quốc của Mỹ, trải dài từ đảo Kuril của Nhật Bản tới Philippines.
“Trong khi đó, oanh tạc cơ H-20 giúp Trung Quốc sỡ hữu năng lực tấn công tầm cỡ châu lục”, báo cáo viết.
Theo truyền thông Trung Quốc, mỗi chiếc H-20 có khả năng mang theo tới 45 tấn bom đạn, gấp đôi oanh tạc cơ tàng h́nh B-2 của Mỹ và lớn hơn cả oanh tạc cơ chiến lược B-52.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695874&stc=1&d=1606377816
Oanh tạc cơ H-20 của Trung Quốc có h́nh dạng khá giống với máy bay ném bom tàng h́nh B-2 của Mỹ.
H-20 cũng được trang bị 4 tên lửa tấn công tầm xa hoặc tên lửa hành tŕnh siêu thanh.
Báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc cho biết, H-20 có phạm vi tác chiến hiệu quả lên tới 8.500km, đưa căn cứ Mỹ trên đảo Guam vào tầm dội bom.
Nhưng các chuyên gia ước tính phạm vi tác chiến của oanh tạc H-20 lên tới 12.000km, nghĩa là đưa đảo Hawaii vào tầm ngắm.
Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói H-20 được thiết kế với khả năng tấn công lănh thổ Mỹ, là một trong số bộ ba tấn công hạt nhân của Trung Quốc, bên cạnh các tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền và tàu ngầm hạt nhân.
Ông Song nhắc đến yếu tố bất ngờ v́ oanh tạc cơ H-20 có khả năng tàng h́nh. Zhang Zhaozhong, chuyên gia tại Đại học Quốc pḥng Quốc gia Trung Quốc, cũng cho rằng tàng h́nh là yếu tố cốt lơi của H-20.
“Các oanh tạc cơ hạng nặng thông thường đă được thay thế bằng chiến đấu cơ đa năng. Các oanh tạc cơ siêu thanh không c̣n bất khả xâm phạm trước các hệ thống pḥng không tiên tiến”, ông Zhang nói. “Vậy nên tàng h́nh là tính năng chiến đấu cần thiết của máy bay ném bom, được cả Mỹ và Nga áp dụng trên các oanh tạc cơ mới nhất”.
Ngoài Xian H-20, RUSI cũng nhắc đến việc Trung Quốc phát triển mẫu máy bay ném bom tầm trung mới, đe dọa căn cứ Mỹ ở Okinawa và các vùng lân cận.
VietBF sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695873&stc=1&d=1606377816
Oanh tạc cơ tàng h́nh Xian H-20.
Xian H-20 dự kiến sẽ sớm được Trung Quốc giới thiệu trong thời gian tới. Mẫu máy bay này có thể được biên chế trong quân đội Trung Quốc vào năm 2025.
Các h́nh ảnh ṛ rỉ cho thấy mẫu máy bay ném bom chiến lược mới của Trung Quốc khá giống với phiên bản oanh tạc cơ tàng h́nh B-2 của Mỹ.
Giới chức Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại Xian H-20 giúp Trung Quốc sở hữu năng lực tấn công lănh thổ Mỹ như đảo Guam và Hawaii, theo SCMP.
“Trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa, oanh tạc cơ H-20 là bước đột phá của không quân Trung Quốc”, báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc pḥng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) có trụ sở tại London, nhận định.
Theo nội dung trong báo cáo, không quân Trung Quốc hiện là lực lượng có ảnh hưởng trong khu vực, có khả năng vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, là chuỗi đảo nằm trong chiến lược đối phó Trung Quốc của Mỹ, trải dài từ đảo Kuril của Nhật Bản tới Philippines.
“Trong khi đó, oanh tạc cơ H-20 giúp Trung Quốc sỡ hữu năng lực tấn công tầm cỡ châu lục”, báo cáo viết.
Theo truyền thông Trung Quốc, mỗi chiếc H-20 có khả năng mang theo tới 45 tấn bom đạn, gấp đôi oanh tạc cơ tàng h́nh B-2 của Mỹ và lớn hơn cả oanh tạc cơ chiến lược B-52.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1695874&stc=1&d=1606377816
Oanh tạc cơ H-20 của Trung Quốc có h́nh dạng khá giống với máy bay ném bom tàng h́nh B-2 của Mỹ.
H-20 cũng được trang bị 4 tên lửa tấn công tầm xa hoặc tên lửa hành tŕnh siêu thanh.
Báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc cho biết, H-20 có phạm vi tác chiến hiệu quả lên tới 8.500km, đưa căn cứ Mỹ trên đảo Guam vào tầm dội bom.
Nhưng các chuyên gia ước tính phạm vi tác chiến của oanh tạc H-20 lên tới 12.000km, nghĩa là đưa đảo Hawaii vào tầm ngắm.
Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói H-20 được thiết kế với khả năng tấn công lănh thổ Mỹ, là một trong số bộ ba tấn công hạt nhân của Trung Quốc, bên cạnh các tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền và tàu ngầm hạt nhân.
Ông Song nhắc đến yếu tố bất ngờ v́ oanh tạc cơ H-20 có khả năng tàng h́nh. Zhang Zhaozhong, chuyên gia tại Đại học Quốc pḥng Quốc gia Trung Quốc, cũng cho rằng tàng h́nh là yếu tố cốt lơi của H-20.
“Các oanh tạc cơ hạng nặng thông thường đă được thay thế bằng chiến đấu cơ đa năng. Các oanh tạc cơ siêu thanh không c̣n bất khả xâm phạm trước các hệ thống pḥng không tiên tiến”, ông Zhang nói. “Vậy nên tàng h́nh là tính năng chiến đấu cần thiết của máy bay ném bom, được cả Mỹ và Nga áp dụng trên các oanh tạc cơ mới nhất”.
Ngoài Xian H-20, RUSI cũng nhắc đến việc Trung Quốc phát triển mẫu máy bay ném bom tầm trung mới, đe dọa căn cứ Mỹ ở Okinawa và các vùng lân cận.
VietBF sưu tầm