PDA

View Full Version : Thặng dư thương mại của China đạt kỷ lục 75 tỷ USD khi xuất khẩu tháng 11 tăng vọt


Family Guy
12-08-2020, 06:41
https://storage.googleapis.com/afs-prod/media/ce66555f026c4ef5b8a2fb7fdb30459b/800.jpeg

(AP) - Thặng dư thương mại của Trung Quốc đă tăng vọt lên mức kỷ lục 75,4 tỷ đô la vào tháng 11 khi xuất khẩu tăng 21,1% so với một năm trước đó, do nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 46% bất chấp việc tăng thuế kéo dài trong cuộc chiến thương mại với Washington, dữ liệu hải quan cho thấy hôm thứ Hai.

Tổng xuất khẩu đă tăng lên 268 tỷ đô la, tăng nhanh so với mức tăng trưởng 11,4% của tháng 10. Nhập khẩu đă tăng 5% lên 192,6 tỷ đô la, tăng so với 4,7% của tháng trước.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đă được hưởng lợi từ việc nền kinh tế tương đối sớm mở cửa trở lại sau khi Đảng Cộng sản tuyên bố đă kiểm soát được đại dịch coronavirus vào tháng 3 trong khi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài vẫn bị cản trở bởi các biện pháp kiểm soát chống dịch bệnh.

Julian Evans-Pritchard của Capital Economics cho biết: “Xuất khẩu tăng mạnh hơn nhiều so với dự kiến ​​trong tháng 11.

Các nhà dự báo nói rằng sự gia tăng khó có thể kéo dài đến năm 2021 một khi vắc-xin coronavirus được tung ra.

Louis Kuijs của Oxford Economics cho biết trong một báo cáo: “Chúng tôi kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ kém ấn tượng hơn.

Thặng dư thương mại toàn cầu của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2020 là 460 tỷ đô la, tăng 21,4% so với thời điểm này năm ngoái, đă là một trong những mức cao nhất từng được ghi nhận.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng lên 51,9 tỷ USD trong khi nhập khẩu hàng hóa của Mỹ tăng 33% lên 14,6 tỷ USD. Thặng dư thương mại với Hoa Kỳ đă tăng 52% so với một năm trước đó lên 37,3 tỷ USD.

Bắc Kinh hứa sẽ mua thêm đậu nành Mỹ, khí đốt tự nhiên và các mặt hàng xuất khẩu khác như một phần của thỏa thuận “Giai đoạn 1” được kư vào tháng Giêng và nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến thuế quan tốn kém về tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Trung Quốc đă tụt lại trong việc thực hiện các cam kết đó vào đầu năm nhưng đang bắt kịp khi nhu cầu phục hồi.

Hai chính phủ đồng ư hoăn các đợt tăng thuế theo kế hoạch hơn nữa đối với hàng hóa của nhau nhưng hầu hết các h́nh phạt đă được áp dụng đối với hàng tỷ đô la nhập khẩu vẫn được giữ nguyên.

Nhập khẩu của Trung Quốc đang tăng nhanh hơn theo khối lượng so với giá trị do nhu cầu đă bị hạ nhiệt do việc đóng cửa ngành du lịch và công nghiệp, khiến giá cả thấp hơn.

Trung Quốc đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng trong năm nay trong khi hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản giảm sút.

Nền kinh tế Trung Quốc đă suy giảm 6,8% so với một năm trước đó trong ba tháng đầu năm 2020 sau khi các nhà máy, cửa hàng và văn pḥng đóng cửa để chống lại virus. Nhưng sau đó, nền kinh tế tăng trưởng phục hồi lại lên 3,2% trong quư II và tăng nhanh lên 4,9% trong ba tháng kết thúc vào tháng Chín.

Các nhà sản xuất xe hơi và các nhà sản xuất lớn khác đă trở lại hoạt động b́nh thường, giúp thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu quặng sắt, đồng và các nguyên liệu thô khác. Doanh số bán lẻ đă trở lại trên mức trước virus và tăng 4,3% so với một năm trước đó vào tháng 10.

Cũng trong tháng 11, xuất khẩu của China sang 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đă tăng 8,6% so với một năm trước lên 37,5 tỷ USD trong khi nhập khẩu hàng hóa châu Âu tăng 4,5% lên 26,2 tỷ USD. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với châu Âu tăng 20% lên 11,3 tỷ USD.



Dịch từ: https://apnews.com/article/business-global-trade-coronavirus-pandemic-china-united-states-76b934a5c6729de4466fc6ba89b4dcb2

thangbomvietnam2020
12-08-2020, 18:05
Dân Việt đổ lỗi cho Biden ko đề Trump đánh Tàu...TT nước Mỹ giờ ko c̣n lo làm TT chỉ biết đi kiện tụng ko chịu giao quyền lại cho nguời kế nhiệm để đánh Tàu...Đánh Tàu TT ko đánh đi đánh GOLF là hay....