luyenchuong3000
12-09-2020, 15:44
Tin hay
Trong một động thái khiến leo thang căng thẳng giữa Úchttps://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1704236&d=1607528667 - TQ thì hôm nay (8/12), Quốc hội Úc đã chính thức thông qua dự luật cho phép chính phủ Scott Morrison được quyền ngăn chặn các chính phủ ở nước ngoài ký các thỏa thuận mới với 8 bang và vùng lãnh thổ của Úc hoặc bãi bỏ các thỏa thuận đã ký trước đó. Dự luật cũng đuợc áp dụng đối với chính quyền địa phương, các trường đại học và các tổ chức khác. Theo các báo cáo, mục tiêu ban đầu của dự luật này có thể là thỏa thuận “Một vành đai, một con đường” được ký kết bởi Chính phủ Victoria với Tập Cận Bình vào năm 2018. Ngoài ra Thủ tướng Scott Morrison cũng chỉ ra rằng ít nhất 130 thỏa thuận giữa các bang và vùng lãnh thổ của Úc với 30 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi đạo luật này.
👉 Bẻ kèo, ĐCSTQ khỏi “xâm lược mềm”.
Trong một động thái khiến leo thang căng thẳng giữa Úchttps://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1704236&d=1607528667 - TQ thì hôm nay (8/12), Quốc hội Úc đã chính thức thông qua dự luật cho phép chính phủ Scott Morrison được quyền ngăn chặn các chính phủ ở nước ngoài ký các thỏa thuận mới với 8 bang và vùng lãnh thổ của Úc hoặc bãi bỏ các thỏa thuận đã ký trước đó. Dự luật cũng đuợc áp dụng đối với chính quyền địa phương, các trường đại học và các tổ chức khác. Theo các báo cáo, mục tiêu ban đầu của dự luật này có thể là thỏa thuận “Một vành đai, một con đường” được ký kết bởi Chính phủ Victoria với Tập Cận Bình vào năm 2018. Ngoài ra Thủ tướng Scott Morrison cũng chỉ ra rằng ít nhất 130 thỏa thuận giữa các bang và vùng lãnh thổ của Úc với 30 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bởi đạo luật này.
👉 Bẻ kèo, ĐCSTQ khỏi “xâm lược mềm”.