PDA

View Full Version : CHẠY TANG HAY CHẠY LÀNG? (Chuẩn Bị Cho Giờ G)


luyenchuong3000
12-10-2020, 00:27
5 bang chiến địa gồm Pennsylvania, Georgia, Arizona, Michigan và Wisconsin đang bước vào đỉnh điểm của trận chiến pháp lư giữa đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Donald Trump và nhóm thống đốc & quốc vụ khanh của các tiểu bang trên. Từ sau 7/11/2020, các luật sư như Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Lin Wood, Sydney Powell vừa nộp đơn kiện ở mọi cấp toà thuộc tiểu bang để nhắm đích đến cuối cùng là Tối cao Pháp viện (TCPV), vừa yêu cầu nghị viện ở các bang này tổ chức các phiên điều trần để nghe tŕnh bày chứng cứ gian lận phiếu, có cả nhân chứng đă tuyên thệ, với mục đích quốc hội các bang chiến địa này sẽ chỉ định danh sách Cử tri đoàn (CTĐ), thay v́ bên hành pháp.
Đă đến lúc mổ xẻ chi tiết để xem liệu việc gian lận phiếu đó xảy ra ngẫu nhiên tại mỗi tiểu bang hay là có một thế lực ngầm đứng phía sau tổ chức.
&I&. Bài Phát Biểu Của Tổng Thống Donald Trump & Các Chứng Cứ Gian Lận Phiếu
Trong bài phát biểu dài 46 phút ngày 2/12 (giờ Hoa Kỳ), nội dung chính Tổng thống Donald Trump muốn truyền tải là: Cuộc bầu cử ngày 3/11 là một CUỘC BẨU CỬ GIAN LẬN tràn lan do Đảng DC tiến hành trên quy mô lớn, diễn ra ở nhiều tiểu bang, nhất là các bang chiến địa. Âm mưu gian lận phiếu đă được chuẩn bị kỹ lưỡng hàng nhiều tháng trước ngày bầu cử và đặc biệt đă được tiến hành ĐỒNG LOẠT TRONG VÀI GIỜ TỪ ĐÊM BẦU CỬ CHO ĐẾN SÁNG HÔM SAU (4/11), khi tất cả các bang chiến địa bỗng đột ngột “NGỪNG ĐẾM PHIẾU”, nhưng thực chất là lén lút tổ chức “CHUYỂN PHIẾU KHỐNG” cho Ứng cử viên Joe Biden thông qua hệ thống máy đếm phiếu DOMINION [1].
Tổng thống Trump c̣n nêu thêm 2 lư do củng cố cho âm mưu gian lận phiếu này. Thứ nhất, Đảng DC làm như biết chắc họ sẽ chiến thắng từ TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ, cho nên họ không hề chú trọng đến các cuộc vận động bầu cử (có rất ít những buổi vận động của ông Biden và khán giả tham dự cũng ít như số buổi vận động của ông ta). Thứ hai, sau ngày bầu cử, nhất là sau ngày 7/11, gần như có một DÀN ĐỒNG CA, gồm Đảng DC và các Đảng viên CH giả hiệu, cùng các phương tiện thông tin ḍng chính (MSM) đă liên tục, tiền hô hậu ủng, tấn phong ông Joe Biden lên làm tổng thống, trong khi việc kiểm phiếu tại các bang chiến địa vẫn chưa xong. Tại sao họ lại HẤP TẤP khác thường đến như vậy?
Bài phát biểu của Tổng thống Trump được phụ họa bằng các cách thức gian lận bị phía các luật sư chiến dịch ông phát hiện và được chứng thực gần đây: Người chết vẫn đi bầu (riêng Georgia đă trên 10.350 phiếu), dưới 18 tuổi vẫn đi bầu (66.248 trường hợp ở Georgia và trên 100.000 ở Michigan), cử tri bầu nhiều lần (cả trăm ngàn trường hợp ở Georgia, Michigan và Nevada), cử tri đă đổi quận/hạt và không đăng kư đi bầu nhưng vẫn có phiếu bầu (gần 43.000 trường hợp chỉ riêng ở Georgia), cả trăm ngàn cử tri đă cư ngụ ở tiểu bang khác nhưng vẫn có tên bầu cho tiểu bang cũ, hàng chục ngàn cử tri bầu qua thư dùng chung 1 hộp thư bưu điện và hàng trăm ngàn phiếu bầu trống được in ở tiểu bang này để chuyển sang tiểu bang khác (288.000 phiếu từ New York sang Georgia).... và đặc biệt là phát hiện của tiến sĩ Kelli Ward, Chủ tịch Đảng CH bang Arizona, trong bloc 100 phiếu bầu TRÙNG LẶP, có 2 phiếu bầu cho ƯCV Donald Trump bị chuyển cho ƯCV Joe Biden ([2]. Cứ thử tưởng tượng 2% sai lệch đó trên 1 triệu phiếu bầu ở bang chiến địa: 10.000 phiếu! Rất kinh khủng! Và tất cả đều là phiếu chuyển từ Donald Trump sang Joe Biden, không có 1 trường hợp nào ngược lại!!!
Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất là hệ thống DOMINION, mà Tổng thống Trump mô tả: “Họ chỉ cần thay 1 con chip, để rồi khi bạn BẤM CHỌN tên ƯCV Trump, th́ kết quả sẽ HIỂN THỊ tên ƯCV Biden!!!”. Từ đó, Tổng thống Trump kết luận: “Chúng ta không c̣n Ngày Bầu cử (3/11) nữa, mà là NHỮNG NGÀY bầu cử, NHỮNG TUẦN bầu cử và NHỮNG THÁNG bầu cử...”, ám chỉ phía Đảng DC đă âm thầm tiến hành mưu mô gian lận bầu cử từ trước 3/11, kéo dài cho tới tận bây giờ. Tuy nhiên, câu nói này cũng gợi ư, cuộc bầu cử tổng thống 2020 c̣n lâu mới kết thúc, cho nên không có ǵ chắc chắn rằng 14/12 sẽ là ngày các CTĐ họp bầu nghi thức chọn tổng thống ở các tiểu bang.
&II&. Mưu Mô Gian Lận Phiếu Nh́n Từ Ngày Chứng Nhận Kết Quả Bầu Cử
Hăy nh́n vào 5 tiểu bang chiến địa nơi có lưỡng viện Đảng CH chiếm đa số với 73 phiếu Đại cử tri (ĐCT): Arizona (11 phiếu ĐCT), Georgia (16 phiếu ĐCT), Michigan (16 phiếu ĐCT), Pennsylvania (20 phiếu ĐCT) và Wisconsin (10 phiếu ĐCT). Tiếp theo, hăy so sánh ngày chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống và chọn CTĐ trong 2 kỳ bầu cử gần đây, 2016 và 2020, để nh́n ra sự BẤT THƯỜNG của chúng. Từ đó, có thể minh định rằng, cuộc bầu cử 2020 ở Mỹ đă bị lũng đoạn, mua chuộc và gian lận có hệ thống, bởi một thế lực chủ mưu đứng phía sau, chứ không c̣n là những sai sót rải rác, nhỏ lẻ và vô ư nữa.
+ 2016:
Ngày Bầu cử (8/11) => Hạn chót chỉ định danh sách ĐCT, tức CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ KHÔNG CÓ TRANH CHẤP ở các tiểu bang (13/12) => Các ĐCT họp bầu nghi thức tổng thống & phó tổng thống ở mỗi bang (19/12) => Hạn chót gửi danh sách ĐCT cho Chủ tịch Thượng viện cùng các viên chức Liên bang & Tiểu bang có phận sự (28/12) => Quốc hội Lưỡng viện họp đếm phiếu bầu ĐCT chọn tổng thống & phó tổng thống (6/1/2017) => Ngày tổng thống tuyên thệ nhậm chức (20/1/2017). [3]
+ 2020:
Ngày Bầu cử (3/11) => Hạn chót chỉ định danh sách ĐCT, tức CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ KHÔNG CÓ TRANH CHẤP ở các tiểu bang (8/12) => Các ĐCT họp bầu nghi thức tổng thống & phó tổng thống ở mỗi bang (14/12) => Hạn chót gửi danh sách ĐCT cho Chủ tịch Thượng viện cùng các viên chức Liên bang & Tiểu bang có phận sự (23/12) => Quốc hội Lưỡng viện họp đếm phiếu bầu ĐCT chọn tổng thống & phó tổng thống (6/1/2021) => Ngày tổng thống tuyên thệ nhậm chức (20/1/2021). [4]
Chúng ta thấy ǵ qua các cột mốc thời gian được ấn định trong 2 cuộc bầu cử trên? Ngày bầu cử năm 2016 diễn ra sau ngày bầu cử năm 2020 đúng 5 ngày (8/11 vs 3/11), cho nên hạn chót CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ KHÔNG CÓ TRANH CHẤP cũng sau 5 ngày kéo theo (13/12 so với 8/12). Thế nhưng, khi đối chiếu lại ngày 5 bang chiến địa này chứng nhận kết quả bầu cử năm 2016 so với năm 2020, th́ phát hiện ra đă có một sự HẤP TẤP đáng nghi ngờ, trong bối cảnh kết quả bầu cử đang bị kiện tụng lên toà án và nghị viện các bang này đang tổ chức điều trần nghe tố cáo gian lận.
Theo đó, lần lượt ngày chứng nhận bầu cử ở 5 tiểu bang này trong 2 kỳ bầu cử trên như sau [5]:
- Arizona: 8/12/2016 vs 30/11/2020
- Georgia: 21/11/2016 vs 20/11/2020
- Michigan: 2/12/2016 vs 23/11/2020
- Pennsylvania: 12/12/2016 vs 24/11/2020
- Wisconsin: 12/12/2016 vs 30/11/2020
Như vậy, ngoại trừ Georgia, 4 tiểu bang c̣n lại đều đă VỘI VÀNG chứng nhận kết quả bầu cử và lập danh sách CTĐ một cách BẤT THƯỜNG, mặc cho các kết quả bầu cử đó ĐANG BỊ TRANH CHẤP. Ngay cả với Georgia, ngày chứng nhận kết quả bầu cử 20/11 thật ra vẫn rất sớm so với thời hạn 8/12, v́ Ban bầu cử Georgia đang bị phía đội ngũ pháp lư Tổng thống Donald Trump kiện tụng và Thượng viện bang này vẫn đang tổ chức điều trần. Câu hỏi đặt ra là, tại sao phải nhất thiết GẤP RÚT đến như vậy, nếu thống đốc và quốc vụ khanh ở các bang trên thật sự không gian lận? Có phải hành động VỘI VĂ này là nhằm hoà nhịp với DÀN ĐỒNG CA mà Tồng thống Trump đă nói ở trên? Nếu tính thêm lời chúc mừng của trên 50 quốc gia cho ƯCV Biden từ ngày 7/11 đến nay, sau khi hăng tin AP đưa tin định hướng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, th́ đây quả là một âm mưu hoàn hảo nhằm đưa kết quả bầu cử vào chuyện đă rồi. Đúng là bầu cử CHẠY TANG!
Do vậy, hoàn toàn có thể hiểu được lời tố cáo sau của Tổng thống Trump, trong bài phát biểu thượng dẫn: “Trên cương vị tổng thống, trách nhiệm cao cả nhất của tôi là bảo vệ luật pháp và Hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là lư do tôi quyết tâm bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta, vốn đang chịu sự tấn công và vây hăm bởi nhiều THẾ LỰC PHỐI HỢP”. Nói “nhiều thế lực được điều hợp” ăn cắp cuộc bầu cử 2020 cũng có nghĩa là khẳng định có những kẻ chủ mưu? Ai đây? C̣n quá sớm để đưa ra các suy đoán. Tuy nhiên, cứ gọi đây là “thế lực ngầm” Hoa Thịnh Đốn chắc cũng không xa sự thật là mấy. Chỉ có thế lực này mới “khống chế” được các quan ṭa ra các quyết định tạo kẻ hở cho gian lận phiếu, đồng thời “sai khiến” được thống đốc và quốc vụ khanh các bang chiến địa phối hợp nhịp nhàng, chứng nhận kết quả bầu cử bang ḿnh thật nhanh, cho đúng với tiến độ của kịch bản.
&III&. Đối Sách Của Bên Tổng Thống Trump
Phải nói ngay rằng, nếu không phải là Tổng thống Donald Trump, mà là một ai khác, kết cục đă ngă ngũ ngay sau ngày 7/11, khi toàn bộ báo chí ḍng chính, các nền tảng xă hội BigTech, các chính trị gia DC và CH giả hiệu, giới tài chính phố Wall, giới tinh hoa các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ, lănh đạo các nước đồng minh thân tín của Mỹ... và cả lănh tụ các tôn giáo lớn nhất hoàn cầu đă dồn dập gửi lời chúc mừng cho “Tổng thống Tân cử” Joe Biden, theo một tiền lệ quen thuộc: Hễ hăng tin AP dự báo ai thắng cử, th́ y như rằng người đó là tổng thống!? Giữa muôn ngàn áp lực nghẹt thở bủa vây đó, Tổng thống Trump hoá giải ra sao? Ông cho thay Tổng trưởng Quốc pḥng Mark Esper bằng Christopher Miller! Đây là quyết định QUAN TRỌNG nhất hoá giải thế cờ bên phía Biden, được sánh như đường ĐỘC CÔ CỬU KIẾM mà Lệnh Hồ Xung thi triển phá tan kiếm trận TỊCH TÀ KIẾM PHÁP của nguỵ quân tử Nhạc Bất Quần.
Rất dễ thấy, theo bài binh bố trận của phía Joe Biden, nếu sau khi ông ta được các lực lượng phối hợp trên “bơm thổi” thành tổng thống, mà Tổng thống Donald Trump không chịu tuyên bố thất cử, th́ lực lượng đập phá chuyên nghiệp ANTIFA và BLM, vốn đă “tổng dợt” hết sức thành công vào tháng 6 vừa rồi, sẽ được lệnh xung trận gây bạo loạn ép ông Trump sớm tuyên bố thất cử và rời Toà Bạch Cung với lư do Tổng thống Trump đă thua ông Biden. Hợp lư quá đi chứ, v́ trước cuộc bầu cử, biết bao bài báo, biết bao Dân biểu và Thượng nghị sĩ Đảng DC đă tuyên bố ông Trump có thể sẽ không chịu từ chức rời Toà Bạch Ốc khi thua cuộc, nên cần có biện pháp “áp giải” ông ta, để cho ông Biden và nội các mới tiếp quản nhiệm sở. Tuy nhiên, với việc ông Miller làm quyền Tổng trưởng QP ngày 10/11 và sau đó gần như BQP được thay máu bằng các chuyên gia hàng đầu chống khủng bố thân ông Trump từ Hội đồng An ninh Quốc gia chuyển sang, coi như bọn phá phách trên hết cơ hội thể hiện, nhất là khi quyền Tổng trưởng Miller cho phép chỉ huy các Lực lượng Đặc biệt được báo cáo và nhận lệnh trực tiếp từ ông ta vào ngày 18/11 trở đi.
Nhân tiện xin nói thêm, không hề có chuyện TT Trump “vớt vát” quyền lực vào những ngày tháng cuối cùng tại nhiệm, bằng các thay đổi nhân sự ở BQP và Bộ Nội An như báo chí ḍng chính Mỹ mô tả. Cứ đứng ở góc độ Tổng trưởng Miller mà nói, nếu biết trước sau ngày 20/1/2021, ông ta cùng ê-kíp dưới quyền phải ra đi khỏi Ngũ Giác Đài, liệu ông có đồng ư nhận chức vụ tổng trưởng không? Chắc là không. C̣n nếu cả TT Donald Trump, PTT Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Robert O’Brien và Christopher Miller... vẫn hăng say miệt mài thực thi trách vụ của ḿnh ở hoàng hôn nhiệm kỳ, th́ báo chí phải khen ngợi họ mới đúng, v́ sự tận tuỵ tới giây phút cuối cùng với công việc mà họ nhận lănh v́ đất nước. Lẽ ra họ phải được tôn vinh, thay v́ dè bỉu! Đây chính là một trong những nét “thổ tả” nhất của nền báo chí thổ tả Hoa Kỳ hiện nay. Như vậy, bằng các thay đồi dồn dập ở BQP với đỉnh điểm cách chức 11 cố vấn chiến lược cấp cao, có luôn gă cú đêm Henry Kissinger, có thể kết luận, ông Donald Trump đang chuẩn bị cho một trận đánh rất lớn liên quan tới Trung Cộng
Tuy nhiên, người dân Mỹ ưu thời mẫn thế sẽ hỏi, bầu cử Mỹ th́ liên quan ǵ tới Trung Cộng? Tại sao có quá nhiều các h́nh thức gian lận phiếu đến như vậy? Cái nào chính, cái nào phụ? Chẳng phải càng nhiều hành vi gian lận, càng dễ phát hiện ra sao? Có ai tổ chức gian lận phiếu mà “bày biện” ra nhiều cách thức như vậy không? Đúng là vậy, với 4 năm dài dày công chuẩn bị, cộng với những bộ óc thông minh có thừa và nguồn tiền dồi dào, phe DC không thể nào xây dựng 1 kế hoạch sơ sài để lật đổ Tổng thống Trump cho được. Nó phải tinh vi và khó lường lắm. Bởi thế, giữa muôn vàn thông tin thực hư lẫn lộn, có thể do phía Joe Biden đưa ra, cũng có thể từ phía TT Trump thông tin nhằm mục đích gây nhiễu, xin mạnh dạn phân tích âm mưu gian lận phiếu của phía Joe Biden như dưới đây.
&IV&. Gian Lận Phiếu Xảy Ra Như Thế Nào?
- Từ việc tỉ phú Bill Gates dùng quỹ “The Campus Vote Project” 94 triệu USD thuê BLM kiểm phiếu ở các bang chiến trường, cho đến 350 triệu USD của Mark Zukerberg phục vụ dự án “Bầu Cử An Toàn” do Trung tâm phi lợi nhuận CTCL điều hành ở nhiều tiểu bang, chắc chắn không nhắm tới gian lận phiếu, v́ đây là đ̣n NGHI BINH của phe DC dẫn dụ nhóm pháp lư của TT Trump.
- Từ các hiện tượng người chết đi bầu, dưới 18 tuổi đi bầu, một người bầu nhiều lần hoặc nhiều người đăng kư bầu qua thư từ một địa điểm... cho tới không đăng kư phiếu bầu vẫn có phiếu, một người bầu nhiều quận/hạt, vận chuyển phiếu trống in từ bang này sang bang khác... và ngay cả chuyện đếm lộn phiếu 2% ngẫu nhiên từ ƯCV Trump sang ƯCV Biden có thể sẽ có sai số rất nhỏ, v́ đây cũng là chiêu thức ĐÁNH LẠC HƯỚNG nhóm điều tra của TT Trump.
- Cả việc vây bắt Server của DOMINION và SCYTL ở Hamburg, Đức và nghi vấn gian lận do 9 server đặt ở những nơi khác của DOMINION... cho tới việc truy t́m các tin tặc từ Trung Cộng, Nga, Iran, Venezuela... tấn công mạng thay đổi kết quả bầu cử 3/11 ở Mỹ... có thể chỉ là đ̣n TUNG HOẢ MÙ của bên Biden nhằm phân tán lực lượng điều tra của bên TT Trump, bởi v́ không nước nào ngu dại tấn công mạng vào Mỹ, nơi có Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng hùng mạnh cùng vô số các cơ quan t́nh báo giỏi giang.
+ Vậy th́ gian lận có thể xảy ra ở đâu? Ở ngay các pḥng phiếu nước Mỹ, chủ yếu ở 6 bang chiến địa, nơi có sự hiện diện của hệ thống DOMINION. Tuy nhiên, không hề có sự thay đổi “online” điều khiển từ xa, mà là hoàn toàn THỦ CÔNG, hoặc từ màn h́nh cảm ứng chỉnh sửa nút ENTER sao cho tất cả các kết quả phiếu nhập vào đều là Biden, hoặc nhanh hơn là gắn USB chứa sẵn danh sách PHIẾU BẦU KHỐNG cho Joe Biden đă soạn từ trước rồi tải lên server DOMINION.
+ Chính việc làm liều lĩnh không ai nghĩ tới đó, trong thời đại công nghệ tự động, Trí tuệ Nhân tạo (AI), Dữ liệu Lớn (Big Data) và Internet Vạn Vật (IoT)... ngự trị, giữa ḷng một nước Mỹ hùng mạnh gồm các công ty Big Tech hàng đầu thế giới, được NGỤY TRANG khéo léo bằng hàng chục các động tác giả “gian lận phiếu” hư hư ảo ảo khác đă đề cập ở trên, khiến kế hoạch này trở nên rất an toàn, rất bí mật, xét ở khía cạnh thời gian xử lư dữ liệu RẤT NHANH và số lượng người tham gia RẤT ÍT, chỉ là những người quyết định trong Uỷ ban Bầu cử tiểu bang.
&V&. Đôi Ḍng Kết Luận & Dự Đoán
Hy vọng dự cảm trên sẽ có phần đúng và sớm xảy ra, bởi nó lư giải tại làm sao Chính quyền TT Trump có những động thái cứng rắn bất thường đối với Trung Cộng trong 2 tuần trở lại đây. Nghĩa là Trung Cộng đă có thể nhúng tay vào cuộc bầu cử này. Bằng cách nào? Chỉ có cách là vung tiền ra mua chuộc các quan chức bầu cử. Thông qua ai? Xét trên 3 yếu tố: Đầu óc mưu mô xảo quyệt, kinh nghiệm chính trị lăo luyện và mối quan hệ thân tín với Trung Cộng, th́ đó chính là “con cáo già” Henry Kissinger. Điều này phù hợp với kế hoạch gian lận phiếu tinh vi trên, vốn là kết hợp giữa 2 kế sách, “Thanh Đông Kích Tây” và “Ám Độ Trần Thương”, trong “Binh Pháp Tôn Tử”. Đó cũng là lư do TT Trump đă sa thải ông ta vào ngày 25/11. Như vậy, nếu coi quăng thời gian từ 7/11 - 23/11, ngày Cơ quan Quản trị Dịch vụ công (GSA) mở cửa thành Toà Bạch Cung cho Joe Biden, là giai đoạn phe DC tấn công tới tấp TT Trump, th́ từ 24/11 - 10/12, cũng 16 ngày, là thời gian phe TT Trump phản công, mà đỉnh điểm sẽ là 2 ngày 9/12 và 10/12, ngày có sự kiện chấn động giờ G xảy ra. Trước mắt, đă thấy có nhiều dấu hiệu Ban bầu cử các bang chiến địa chuẩn bị “CHẠY LÀNG”, sau khi đă chứng nhận kết quả bầu cử kiểu CHẠY TANG.
NHD
[1]. https://fb.watch/2anvikw36Q/
[2]. https://twitter.com/azgop/status/133416543216137420
[3]. https://apnews.com/article/712aeca89acc455b9c79 41c3677b4103
[4]. https://www.archives.gov/electoral-college/key-dates
[5].
2016:
https://www.archives.gov/electoral-college/2016
2020:
https://www.archives.gov/electoral-college/2020