phokhuya
12-11-2020, 19:25
https://img.ntdvn.com/2020/12/ntdvn_gettyimages-1216220412-600x400-1.jpg
Hôm 8/12, ông Joe Biden - ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ và người đồng hành Kamala Harris đă tổ chức một cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của những người đứng đầu các nhóm dân quyền, tuy nhiên tổ chức cánh tả Black Lives Matter (BLM) lại không được mời tham dự cuộc họp này. Đáp lại điều này, BLM đă tweet một cách giận dữ, chỉ trích ông Biden đă không mời họ tham dự cuộc họp.
Theo Fox News đưa tin, hôm 9/12, do không được ban vận động của ông Biden mời tham gia ‘hội nghị bàn tṛn’, BLM đă công kích hai ứng cử viên của đảng Dân chủ này bằng cách chỉ trích trên Twitter rằng, "Hôm qua, Joe Biden, Harris và Hạ nghị sĩ Cedric Richmond đă gặp một số tổ chức dân quyền" nhưng lại "không mời" BLM.
Ban vận động của ông Biden đă không phản hồi yêu cầu b́nh luận này ngay lập tức.
Theo Politico đưa tin, chủ đề của cuộc họp này bao gồm các vấn đề về quyền bỏ phiếu, vấn đề liên quan đến thẩm phán, việc lập kế hoạch cấp hành chính, cũng như vấn đề về cải cách tư pháp h́nh sự và b́nh đẳng chủng tộc, v.v. Kể từ sau khi George Floyd bị chết vào tháng Năm năm nay, phong trào BLM đă luôn lấy cớ cải cách hệ thống tư pháp h́nh sự và quyền b́nh đẳng sắc tộc để gây bạo loạn ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ.
Theo phân tích của giới truyền thông, BLM không được mời tham gia hội nghị này có thể là do t́nh thế căng thẳng trong nội bộ của đảng Dân chủ.
Người đồng sáng lập BLM Alicia Garza tuyên bố rằng: “Phong trào của chúng tôi thực sự giúp thúc đẩy chiến dịch tranh cử (của Biden) về đích. Nó đă được sử dụng như một môn bóng đá chính trị trong suốt kỳ bầu cử, năm 2016 cũng như vậy".
Tổ chức BLM nói trên Twitter rằng, sau khi ông Biden được tuyên bố là người đắc cử từ hôm 7/11, họ đă gửi thư cho ông ta và bà Harris để yêu cầu tiến hành một cuộc họp với các thành viên của BLM, nhưng đă 32 ngày trôi qua, họ vẫn không nhận được phản hồi. BLM cho biết, tổ chức này xứng đáng được có mặt tại sự kiện, và việc ông Biden tiến hành hội nghị với các nhóm khác trong sự vắng mặt của BLM là điều khó chấp nhận được.
Ngọc Trân
Hôm 8/12, ông Joe Biden - ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ và người đồng hành Kamala Harris đă tổ chức một cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của những người đứng đầu các nhóm dân quyền, tuy nhiên tổ chức cánh tả Black Lives Matter (BLM) lại không được mời tham dự cuộc họp này. Đáp lại điều này, BLM đă tweet một cách giận dữ, chỉ trích ông Biden đă không mời họ tham dự cuộc họp.
Theo Fox News đưa tin, hôm 9/12, do không được ban vận động của ông Biden mời tham gia ‘hội nghị bàn tṛn’, BLM đă công kích hai ứng cử viên của đảng Dân chủ này bằng cách chỉ trích trên Twitter rằng, "Hôm qua, Joe Biden, Harris và Hạ nghị sĩ Cedric Richmond đă gặp một số tổ chức dân quyền" nhưng lại "không mời" BLM.
Ban vận động của ông Biden đă không phản hồi yêu cầu b́nh luận này ngay lập tức.
Theo Politico đưa tin, chủ đề của cuộc họp này bao gồm các vấn đề về quyền bỏ phiếu, vấn đề liên quan đến thẩm phán, việc lập kế hoạch cấp hành chính, cũng như vấn đề về cải cách tư pháp h́nh sự và b́nh đẳng chủng tộc, v.v. Kể từ sau khi George Floyd bị chết vào tháng Năm năm nay, phong trào BLM đă luôn lấy cớ cải cách hệ thống tư pháp h́nh sự và quyền b́nh đẳng sắc tộc để gây bạo loạn ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ.
Theo phân tích của giới truyền thông, BLM không được mời tham gia hội nghị này có thể là do t́nh thế căng thẳng trong nội bộ của đảng Dân chủ.
Người đồng sáng lập BLM Alicia Garza tuyên bố rằng: “Phong trào của chúng tôi thực sự giúp thúc đẩy chiến dịch tranh cử (của Biden) về đích. Nó đă được sử dụng như một môn bóng đá chính trị trong suốt kỳ bầu cử, năm 2016 cũng như vậy".
Tổ chức BLM nói trên Twitter rằng, sau khi ông Biden được tuyên bố là người đắc cử từ hôm 7/11, họ đă gửi thư cho ông ta và bà Harris để yêu cầu tiến hành một cuộc họp với các thành viên của BLM, nhưng đă 32 ngày trôi qua, họ vẫn không nhận được phản hồi. BLM cho biết, tổ chức này xứng đáng được có mặt tại sự kiện, và việc ông Biden tiến hành hội nghị với các nhóm khác trong sự vắng mặt của BLM là điều khó chấp nhận được.
Ngọc Trân