pizza
12-12-2020, 11:16
Một người Việt bị phạt hơn 2.000 USD ở Singapore v́ tụ tập giữa dịch. Đó là Lương Thị Thu Hà, cô vừa bị ṭa án ở Singapore tuyên phạt hơn 2.000 USD v́ tụ tập bất hợp pháp với 11 người khác trên đảo Lazarus giữa lúc dịch Covid-19 đang bùng phát.
Ngày 11/12, Luong Thi Thu Ha, 31 tuổi, đă thừa nhận tội danh vi phạm quy định về Covid-19 về cấm tụ tập trên năm người, theo Straits Times.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1705967&stc=1&d=1607771711
Lương Thị Thu Hà, người Việt, đă bị toàn án Singapore phạt 3.000 SGD (2.250 USD) v́ tụ tập trái phép với 11 người khác vào ngày 8/8, giữa lúc Covid-19 đang bùng phát. Ảnh: Straits Times.
Theo các tài liệu của ṭa án, Luong Thi Thu Ha thường trú tại Singapore. Cô cùng 11 người khác đă đi phà từ Singapore lục địa đến đảo St John vào lúc 11 h ngày 8/8.
Đến nơi, đoàn 12 người đă đi bộ đến băi biển đảo Lazarus bằng một con đường nhân tạo nối từ đảo St John. Sau đó, họ tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau, trước khi trở về đất liền bằng phà từ đảo St John vào khoảng 18h cùng ngày.
Một người trong số họ, Natalie Joanna Sarkies, 29 tuổi, đă đăng ảnh về chuyến đi trên mạng xă hội. Các bức ảnh đă được đưa tin trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, thu hút sự chú ư của công chúng và gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng, phó công tố viên Timotheus Koh cho biết.
Ngày 2/10, cả 12 người đă bị buộc tội vi phạm quy định trong đạo luật Covid-19. Trước Luong Thi Thu Ha, ṭa án cũng đă tuyên phạt 7 người trong nhóm, với mức phạt là 3.000 USD mỗi người.
7 người này bao gồm một người Singapore và 6 người Anh. Bốn trường hợp c̣n lại vẫn đang chờ xử lư.
Trong một tuyên bố vào ngày 11/12, Cơ quan Quản lư Xuất nhập cảnh cho biết họ sẽ xem xét lại vấn đề thường trú của những người đă bị kết án vi phạm. Cơ quan này cũng nói thêm họ sẽ rút ngắn thời hạn của giấy phép tái nhập cảnh của Luong Thi Thu Ha vào lần gia hạn tiếp theo.
Theo đạo luật về Covid-19 hiện nay của Singapore, tùy theo mức độ vi phạm, người bị kết tội liên quan đến Covid-19 lần đầu sẽ bị phạt tù đến 6 tháng hoặc phạt tiền đến 10.000 USD, hoặc cả hai. Người tái phạm có thể bị phạt tù đến một năm hoặc phạt tiền đến 20.000 USD, hoặc cả hai.
VietBF@ sưu tầm.
Ngày 11/12, Luong Thi Thu Ha, 31 tuổi, đă thừa nhận tội danh vi phạm quy định về Covid-19 về cấm tụ tập trên năm người, theo Straits Times.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1705967&stc=1&d=1607771711
Lương Thị Thu Hà, người Việt, đă bị toàn án Singapore phạt 3.000 SGD (2.250 USD) v́ tụ tập trái phép với 11 người khác vào ngày 8/8, giữa lúc Covid-19 đang bùng phát. Ảnh: Straits Times.
Theo các tài liệu của ṭa án, Luong Thi Thu Ha thường trú tại Singapore. Cô cùng 11 người khác đă đi phà từ Singapore lục địa đến đảo St John vào lúc 11 h ngày 8/8.
Đến nơi, đoàn 12 người đă đi bộ đến băi biển đảo Lazarus bằng một con đường nhân tạo nối từ đảo St John. Sau đó, họ tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau, trước khi trở về đất liền bằng phà từ đảo St John vào khoảng 18h cùng ngày.
Một người trong số họ, Natalie Joanna Sarkies, 29 tuổi, đă đăng ảnh về chuyến đi trên mạng xă hội. Các bức ảnh đă được đưa tin trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, thu hút sự chú ư của công chúng và gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng, phó công tố viên Timotheus Koh cho biết.
Ngày 2/10, cả 12 người đă bị buộc tội vi phạm quy định trong đạo luật Covid-19. Trước Luong Thi Thu Ha, ṭa án cũng đă tuyên phạt 7 người trong nhóm, với mức phạt là 3.000 USD mỗi người.
7 người này bao gồm một người Singapore và 6 người Anh. Bốn trường hợp c̣n lại vẫn đang chờ xử lư.
Trong một tuyên bố vào ngày 11/12, Cơ quan Quản lư Xuất nhập cảnh cho biết họ sẽ xem xét lại vấn đề thường trú của những người đă bị kết án vi phạm. Cơ quan này cũng nói thêm họ sẽ rút ngắn thời hạn của giấy phép tái nhập cảnh của Luong Thi Thu Ha vào lần gia hạn tiếp theo.
Theo đạo luật về Covid-19 hiện nay của Singapore, tùy theo mức độ vi phạm, người bị kết tội liên quan đến Covid-19 lần đầu sẽ bị phạt tù đến 6 tháng hoặc phạt tiền đến 10.000 USD, hoặc cả hai. Người tái phạm có thể bị phạt tù đến một năm hoặc phạt tiền đến 20.000 USD, hoặc cả hai.
VietBF@ sưu tầm.