troopy
12-22-2020, 08:28
Ngày 21-12, Tổng thống Donald Trump ra sắc lệnh hành pháp, yêu cầu thay đổi kiến trúc của các ṭa nhà chính phủ liên bang mới. Theo đó, ông Trump muốn các ṭa nhà chính phủ liên bang mới của Mỹ phải "đẹp". Ông đề nghị quay trở lại "phong cách kiến trúc cổ điển", chẳng hạn như phong cách Hy Lạp – La Mă.
Báo The Guardian cho biết bản thảo của sắc lệnh được công bố lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay. Sắc lệnh đề cập tới các công tŕnh công cộng cổ điển của Mỹ, bao gồm Ngân hàng Mỹ thứ hai ở TP Philadelphia, Ṭa án Pioneer ở TP Portland và Ṭa án Thurgood Marshall ở TP New York.
Tại thủ đô Washington, những công tŕnh cổ điển như Nhà Trắng, Điện Capitol, Ṭa án Tối cao, Bộ Tài chính và Đài tưởng niệm Lincoln cũng được nhắc đến trong sắc lệnh v́ mang tính biểu tượng của chính phủ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1711560&stc=1&d=1608629809
Những công tŕnh cổ điển như Nhà Trắng mang tính biểu tượng của chính phủ Mỹ. Ảnh: Washingtonian
Tuy nhiên, cả Viện Kiến trúc lẫn Tổ chức Bảo tồn di tích lịch sử quốc gia Mỹ đều phản đối sắc lệnh. Nhà phê b́nh kiến trúc từng đoạt giải Pulitzer, Paul Goldberger, cho biết sắc lệnh của Tổng thống Trump "chủ yếu mang tính tượng trưng". Ông Goldberger nói với The Guardian rằng vấn đề ở đây không phải là kiến trúc cổ điển mà phong cách đó không hoàn toàn phù hợp với tính dân chủ tự do của thế kỷ XXI.
Thành viên Đảng Dân chủ tại quốc hội Dina Titus cũng gửi thư cho Cơ quan Quản lư Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA), viết rằng: "Việc áp đặt một phong cách kiến trúc cho các cơ sở liên bang đi ngược lại với truyền thống dân chủ của đất nước chúng ta. Càng tệ hơn khi cố gắng thực hiện nó mà không thông qua quốc hội, không có bất kỳ thông báo hoặc phiên điều trần công khai nào".
VietBF sưu tầm
Báo The Guardian cho biết bản thảo của sắc lệnh được công bố lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay. Sắc lệnh đề cập tới các công tŕnh công cộng cổ điển của Mỹ, bao gồm Ngân hàng Mỹ thứ hai ở TP Philadelphia, Ṭa án Pioneer ở TP Portland và Ṭa án Thurgood Marshall ở TP New York.
Tại thủ đô Washington, những công tŕnh cổ điển như Nhà Trắng, Điện Capitol, Ṭa án Tối cao, Bộ Tài chính và Đài tưởng niệm Lincoln cũng được nhắc đến trong sắc lệnh v́ mang tính biểu tượng của chính phủ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1711560&stc=1&d=1608629809
Những công tŕnh cổ điển như Nhà Trắng mang tính biểu tượng của chính phủ Mỹ. Ảnh: Washingtonian
Tuy nhiên, cả Viện Kiến trúc lẫn Tổ chức Bảo tồn di tích lịch sử quốc gia Mỹ đều phản đối sắc lệnh. Nhà phê b́nh kiến trúc từng đoạt giải Pulitzer, Paul Goldberger, cho biết sắc lệnh của Tổng thống Trump "chủ yếu mang tính tượng trưng". Ông Goldberger nói với The Guardian rằng vấn đề ở đây không phải là kiến trúc cổ điển mà phong cách đó không hoàn toàn phù hợp với tính dân chủ tự do của thế kỷ XXI.
Thành viên Đảng Dân chủ tại quốc hội Dina Titus cũng gửi thư cho Cơ quan Quản lư Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA), viết rằng: "Việc áp đặt một phong cách kiến trúc cho các cơ sở liên bang đi ngược lại với truyền thống dân chủ của đất nước chúng ta. Càng tệ hơn khi cố gắng thực hiện nó mà không thông qua quốc hội, không có bất kỳ thông báo hoặc phiên điều trần công khai nào".
VietBF sưu tầm