Log in

View Full Version : Facebook và Twitter bí mật kư kết ‘hiệp ước’


phokhuya
12-23-2020, 19:46
https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-17t154616z-1575358647-rc235k9ivggf-rtrmadp-3-usa-tech-senate2-700x366-1-700x366.jpg

Mười tiểu bang đă cáo buộc Google và Facebook tự tổ chức và tạo ra một “hiệp ước bí mật” để phân chia thị trường quảng cáo. Theo báo cáo, hiệp ước cũng bao gồm lời hứa sẽ hợp tác nếu bên kia phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền.

Theo đơn khiếu nại, hai công ty đă duy tŕ một thỏa thuận bí mật, trong đó “Google đồng ư cho Facebook một lợi thế nếu công ty này rời khỏi vị trí cạnh tranh trực tiếp. Sử dụng một thành ngữ điển h́nh trong ngành, hai công ty đă đặt tên hiệp ước bí mật của họ theo tên một nhân vật trong Chiến tranh giữa Các V́ sao, được gọi là “Jedi Blue”, theo RT.

Đơn kiện tuyên bố rằng hai công ty biết rơ thỏa thuận ngầm giữa họ có thể kích hoạt các cuộc điều tra chống độc quyền. Chính xác hơn, báo cáo cho biết Google và Facebook đă đồng ư “hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc phản ứng với bất kỳ hành động chống độc quyền nào” và “thông báo kịp thời và đầy đủ cho bên kia về mọi thông tin liên lạc của chính phủ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thỏa thuận”. Như đă báo cáo, cụm từ “chống độc quyền” được nhắc đến không dưới 20 lần trong hợp đồng của hai công ty.

Đúng như dự đoán, cả hai công ty đều phủ nhận, kể từ khi các cáo buộc nổi lên cho biết rằng họ đă hành động không đúng luật. Facebook sau đó đă gọi những cáo buộc chống lại họ là “vô căn cứ”.

Vụ kiện, dẫn đầu bởi tiểu bang Texas và 9 tiểu bang khác, nối tiếp sau một đơn kiện của Bộ Tư pháp và một số tiểu bang khác trước đó cũng đă nộp đơn kiện chống độc quyền chống lại Google.

“Texas lại tiên phong một lần nữa! Hôm nay, chúng tôi đang đệ đơn kiện #Google về hành vi chống cạnh tranh. Gă khổng lồ Internet này đă sử dụng sức mạnh của nó để thao túng thị trường, phá hủy sự cạnh tranh và gây hại cho BẠN, người tiêu dùng. Hăy theo dơi diễn biến vụ kiện”, ông Ken Paxton, tổng chưởng lư Texas cho biết trên Twitter.

1339283520099856384

Vào tháng 10, Bộ Tư pháp đă đệ đơn kiện Google và thông báo trong một tuyên bố trên Twitter rằng, “Ngày nay, hàng triệu người Mỹ dựa vào Internet và các nền tảng trực tuyến. Cạnh tranh trong ngành này là cực kỳ quan trọng, đó là lư do tại sao thách thức hôm nay chống lại Google… v́ vi phạm luật chống độc quyền là một trường hợp lớn cho cả Bộ Tư pháp và người dân Mỹ”.

1318575015428825095

Lập luận pháp lư mà Trợ lư Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen sử dụng để chống lại Google là hăng này đă vi phạm Mục 2 của Đạo luật Sherman. Đây cũng chính là quy chế được sử dụng trong nhiệm kỳ tổng thống của Bill Clinton để tiến hành một loạt vụ kiện chống độc quyền, bao gồm cả vụ kiện mang tính bước ngoặt chống lại Microsoft.

Twitter và Facebook cũng là tâm điểm của sự chỉ trích v́ thành kiến ​​chính trị ngày càng rơ rệt, ủng hộ đảng Dân chủ và thành phần cánh tả cực đoan. Ngay cả CEO của cả hai công ty cũng đă phải tham gia điều trần về điều này trước Quốc hội.

Theo báo cáo của Fox Business, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đă làm chứng về việc Twitter đă xóa khoảng 300.000 tweet liên quan đến bầu cử từ ngày 27/10 đến ngày 11/11. Ông Dorsey biện giải rằng việc kiểm duyệt dựa trên các chính sách mới là để nhằm ngăn chặn việc phổ biến thông tin sai lệch.

Nếu đó là sự thật, vấn đề dường như sẽ không quá khó khăn. Nhưng thực tế là khái niệm “thông tin sai lệch” dẫn đến một cái ǵ đó hoàn toàn thiên vị trong quan niệm của các nhà phát triển ở Thung lũng Silicon, những người coi bất kỳ bài phát biểu nào có thiên hướng bảo thủ, hoặc bóc trần các thủ đoạn của cánh tả, là sai.

An Liên