goodidea
01-20-2021, 02:12
Người dân Mỹ lo ngại về các biện pháp mà chính quyền Biden có thể áp dụng là kiểm soát súng chặt chẽ hơn của chính quyền Trump đă thúc đẩy doanh số bán súng ở Mỹ.
Mỹ bắt giữ quan chức bang New Mexico mang súng đi biểu t́nh hôm 6-1
Lo biểu t́nh vũ trang lễ nhậm chức, hàng không Mỹ cấm mang súng bay đến Washington DC
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1728418&stc=1&d=1611108385
Doanh số bán súng trong năm 2020 cũng tăng cao hơn mọi năm do đại dịch COVID-19 và sự chia rẽ của kỳ bầu cử tổng thống - Ảnh: Getty
Một trong số những lời hứa tranh cử của ông Biden là cam kết chấm dứt bạo lực súng đạn, bao gồm cấm các loại súng trường, siết kiểm tra lư lịch người mua súng, hạn chế tích trữ vũ khí và chấm dứt bán súng trực tuyến.
Theo báo cáo của Forbes, chính sách nói trên đang thúc đẩy doanh số bán súng ở Mỹ - vốn đă tăng cao trong năm 2020 do đại dịch COVID-19.
Giám đốc phụ trách vấn đề công của Hiệp hội Thể thao Bắn súng quốc gia Mark Oliva nói với Đài CNN rằng doanh số bán súng vào tháng 10 đă tăng 60% so với năm trước do chiến thắng của ông Biden được dự đoán trước.
C̣n theo Đài ABC, người Mỹ mua tới 21 triệu khẩu súng trong năm 2020, cao hơn 73% so với cùng kỳ năm 2019.
Danielle Jaymes, quản lư cửa hàng súng Poway Weapons & Gear ở bang California, nói với Đài CNN rằng họ đang bán được rất nhiều súng trường.
"Rất nhiều người lo lắng về lệnh cấm bán vũ khí mà tổng thống và phó tổng thống đắc cử nói tới", Jaymes cho biết.
Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris từ lâu đă ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Thời c̣n làm tổng chưởng lư California, bà Harris ủng hộ các h́nh phạt nghiêm khắc đối với tội phạm súng cũng như quyết liệt truy tố những người vi phạm luật về súng.
*VietBF@sưu tập
Mỹ bắt giữ quan chức bang New Mexico mang súng đi biểu t́nh hôm 6-1
Lo biểu t́nh vũ trang lễ nhậm chức, hàng không Mỹ cấm mang súng bay đến Washington DC
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1728418&stc=1&d=1611108385
Doanh số bán súng trong năm 2020 cũng tăng cao hơn mọi năm do đại dịch COVID-19 và sự chia rẽ của kỳ bầu cử tổng thống - Ảnh: Getty
Một trong số những lời hứa tranh cử của ông Biden là cam kết chấm dứt bạo lực súng đạn, bao gồm cấm các loại súng trường, siết kiểm tra lư lịch người mua súng, hạn chế tích trữ vũ khí và chấm dứt bán súng trực tuyến.
Theo báo cáo của Forbes, chính sách nói trên đang thúc đẩy doanh số bán súng ở Mỹ - vốn đă tăng cao trong năm 2020 do đại dịch COVID-19.
Giám đốc phụ trách vấn đề công của Hiệp hội Thể thao Bắn súng quốc gia Mark Oliva nói với Đài CNN rằng doanh số bán súng vào tháng 10 đă tăng 60% so với năm trước do chiến thắng của ông Biden được dự đoán trước.
C̣n theo Đài ABC, người Mỹ mua tới 21 triệu khẩu súng trong năm 2020, cao hơn 73% so với cùng kỳ năm 2019.
Danielle Jaymes, quản lư cửa hàng súng Poway Weapons & Gear ở bang California, nói với Đài CNN rằng họ đang bán được rất nhiều súng trường.
"Rất nhiều người lo lắng về lệnh cấm bán vũ khí mà tổng thống và phó tổng thống đắc cử nói tới", Jaymes cho biết.
Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris từ lâu đă ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Thời c̣n làm tổng chưởng lư California, bà Harris ủng hộ các h́nh phạt nghiêm khắc đối với tội phạm súng cũng như quyết liệt truy tố những người vi phạm luật về súng.
*VietBF@sưu tập