june04
01-28-2021, 03:28
Tổng thống Joe Biden tái khẳng định cam kết Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản trong cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Yoshihide Suga.
Động thái cam kết của Biden hôm 27/1 là lời trấn an của Mỹ dành cho đồng minh châu Á bởi trước đó, khi cựu tổng thống Donald Trump c̣n đương nhiệm, các đồng minh châu Á thường đặt câu hỏi liệu Washington có giữ lời hứa bảo vệ họ trong trường hợp bị tấn công hay không.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1732325&stc=1&d=1611804482
Joe Biden phát biểu tại lễ nhậm chức ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters.
Trump từng tuyên bố cân nhắc rút quân khỏi Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi có hơn 20.000 binh lính Mỹ đang đồn trú để ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào của Triều Tiên.
Biden và Suga đều kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa lănh đạo hai nước từ khi Biden nhậm chức tuần trước. Hai bên thảo luận về "cam kết kiên định của Washington trong việc bảo vệ Nhật Bản theo Điều 5 của Hiệp ước an ninh giữa hai nước", theo Nhà Trắng.
Thông cáo của Nhà Trắng cho biết cam kết của Mỹ "bao gồm cả quần đảo Senkaku", khu vực cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền (Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Hai lănh đạo cũng "thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên. Họ cùng nhau khẳng định sự cần thiết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".
Suga đồng ư tới thăm Mỹ trong thời gian sớm nhất. Sau cuộc gọi, ông nói với các phóng viên ở Nhật Bản rằng chuyến đi sẽ được lên kế hoạch "trong lúc vẫn theo dơi thêm t́nh h́nh Covid-19". Hăng thông tấn Jiji cho hay hai lănh đạo không bàn bạc về Thế vận hội Olympic Tokyo vốn bị tŕ hoăn sang năm nay và có thể bị đe dọa một lần nữa bởi Covid-19.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/1 cũng điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, nhấn mạnh cam kết của Biden là "tăng cường tương tác với thế giới", theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Việc Mỹ nhắc trực tiếp tới Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo không có người ở là điểm nóng suốt nhiều thập kỷ, có thể sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Trong khi Biden đang lật ngược nhiều chính sách của Trump, nhóm của ông cam kết tiếp tục một số chính sách ngoại giao của cựu tổng thống, bao gồm duy tŕ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.
Biden từng có nhiều năm làm việc trong ủy ban đối ngoại Thượng viện. Ông đă đi khắp thế giới để gặp gỡ các lănh đạo nước ngoài, trước khi làm phó tổng thống cho Obama, người thúc đẩy Mỹ như một "cường quốc Thái B́nh Dương".
Trong thời gian đương nhiệm, Trump đă làm các đồng minh châu Á "đứng ngồi không yên" khi gây chiến thương mại với Trung Quốc, xúc tiến ngoại giao với lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và công khai khả năng rút quân khỏi khu vực.
Thủ tướng Nhật đă nói chuyện với Biden hồi tháng 11/2020 sau bầu cử Mỹ, cảnh báo rằng t́nh h́nh an ninh ở khu vực châu Á - Thái B́nh Dương đang "ngày càng nghiêm trọng".
Động thái cam kết của Biden hôm 27/1 là lời trấn an của Mỹ dành cho đồng minh châu Á bởi trước đó, khi cựu tổng thống Donald Trump c̣n đương nhiệm, các đồng minh châu Á thường đặt câu hỏi liệu Washington có giữ lời hứa bảo vệ họ trong trường hợp bị tấn công hay không.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1732325&stc=1&d=1611804482
Joe Biden phát biểu tại lễ nhậm chức ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters.
Trump từng tuyên bố cân nhắc rút quân khỏi Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi có hơn 20.000 binh lính Mỹ đang đồn trú để ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào của Triều Tiên.
Biden và Suga đều kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa lănh đạo hai nước từ khi Biden nhậm chức tuần trước. Hai bên thảo luận về "cam kết kiên định của Washington trong việc bảo vệ Nhật Bản theo Điều 5 của Hiệp ước an ninh giữa hai nước", theo Nhà Trắng.
Thông cáo của Nhà Trắng cho biết cam kết của Mỹ "bao gồm cả quần đảo Senkaku", khu vực cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền (Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Hai lănh đạo cũng "thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên. Họ cùng nhau khẳng định sự cần thiết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".
Suga đồng ư tới thăm Mỹ trong thời gian sớm nhất. Sau cuộc gọi, ông nói với các phóng viên ở Nhật Bản rằng chuyến đi sẽ được lên kế hoạch "trong lúc vẫn theo dơi thêm t́nh h́nh Covid-19". Hăng thông tấn Jiji cho hay hai lănh đạo không bàn bạc về Thế vận hội Olympic Tokyo vốn bị tŕ hoăn sang năm nay và có thể bị đe dọa một lần nữa bởi Covid-19.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/1 cũng điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, nhấn mạnh cam kết của Biden là "tăng cường tương tác với thế giới", theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Việc Mỹ nhắc trực tiếp tới Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo không có người ở là điểm nóng suốt nhiều thập kỷ, có thể sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Trong khi Biden đang lật ngược nhiều chính sách của Trump, nhóm của ông cam kết tiếp tục một số chính sách ngoại giao của cựu tổng thống, bao gồm duy tŕ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.
Biden từng có nhiều năm làm việc trong ủy ban đối ngoại Thượng viện. Ông đă đi khắp thế giới để gặp gỡ các lănh đạo nước ngoài, trước khi làm phó tổng thống cho Obama, người thúc đẩy Mỹ như một "cường quốc Thái B́nh Dương".
Trong thời gian đương nhiệm, Trump đă làm các đồng minh châu Á "đứng ngồi không yên" khi gây chiến thương mại với Trung Quốc, xúc tiến ngoại giao với lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và công khai khả năng rút quân khỏi khu vực.
Thủ tướng Nhật đă nói chuyện với Biden hồi tháng 11/2020 sau bầu cử Mỹ, cảnh báo rằng t́nh h́nh an ninh ở khu vực châu Á - Thái B́nh Dương đang "ngày càng nghiêm trọng".