Romano
01-30-2021, 09:16
Càng gần Tết Nguyên đán hoạt động tại các chợ hoa càng nhộn nhịp, nhất là tại khu chợ đầu mối như Quảng Bá. Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bệnh nên lượng người qua lại chợ giảm mạnh.
Khác với những khu chợ thông thường, chợ Quảng Bá (Quảng An, Hà Nội) chỉ tấp nập vào ban đêm. Chợ hoa Quảng Bá có nguồn gốc từ một chợ xép, họp tự phát, tại ngă ba phường Nhật Tân, h́nh thành do nhu cầu tự sản tự tiêu hoa của bà con vùng Nhật Tân, Quảng An và một số xă trong huyện Từ Liêm.
Theo thời gian, khi nhu cầu chơi hoa nhiều hơn th́ chợ Quảng Bá đă trở thành chợ đầu mối, thành nơi tập trung bán hoa của những người trồng hoa ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, lượng khách tại đây tăng đột biến vào ngày rằm, mùng một, hoặc các ngày lễ như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày lễ t́nh yêu 14/2, Tết Nguyên đán…Chị Hà Thị Thu - tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ hoa Quảng Bá - cho biết: "Hoa ở chợ lúc nào cũng tươi v́ đúng thời tiết, đúng mùa, đảm bảo chất lượng. Hoa tại đây có nhiều nguồn, có thể từ các nhà vườn ở miền Bắc, Đà Lạt, hay thậm chí hoa nhập từ các nước khác" - chị Hà nói và chia sẻ thêm rằng nếu không phải ngày lễ th́ vào mỗi cuối tuần, khách cũng ghé chợ xem hoa nhiều hơn.
Để được thưởng thức trọn vẹn không khí mua bán, sắc màu của một phiên chợ hoa nơi đây th́ thời điểm 1h - 2h sáng chính là lúc tốt nhất. Lúc này, xe tải, xe thồ nối đuôi nhau chở hoa vào chợ. Người mua, kẻ bán chen chân đứng sát nhau để kịp mua hàng cho phiên chợ sáng.
Gần Tết, lượng hoa ở chợ Quảng Bá cũng phong phú hơn. Theo các tiểu thương, để đáp ứng nhu cầu của khách th́ riêng hoa hồng cũng phải nhập tới cả chục loại như: Hồng trà, hồng trắng, hồng kem, hồng phấn, hồng Pháp, hồng Đà Lạt…Ngoài những loài hoa quen thuộc th́ năm nay c̣n xuất hiện một số hoa với tên "rất Tây" như lan Dendro, lan Vanda…
Thế nhưng, sau khi các ca dịch bệnh được công bố th́ hoạt động tại chợ giảm đi đáng kể. Dù đă 10h tối, nhưng lượng khách qua lại chợ vẫn khá thưa thớt. Theo các tiểu thương, chỉ trong 2 ngày, lượng khách tới chợ đă giảm 30 - 40% và chuyển qua mua online nhiều hơn.Năm nay, chỉ c̣n hơn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, nhưng hoa đào bày bán tại chợ Quảng Bá khá thưa thớt. Đào rừng cũng không nhiều như những năm trước. Thay vào đó, các loại hoa phục vụ cho cúng giỗ như hoa cúc lại ghi nhận có mức tăng đáng kể.Lượng khách ít ỏi ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động kinh doanh mua bán thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu có ư định ra ngoài mua sắm th́ người dân nên nâng cao ư thức pḥng dịch.
Khác với những khu chợ thông thường, chợ Quảng Bá (Quảng An, Hà Nội) chỉ tấp nập vào ban đêm. Chợ hoa Quảng Bá có nguồn gốc từ một chợ xép, họp tự phát, tại ngă ba phường Nhật Tân, h́nh thành do nhu cầu tự sản tự tiêu hoa của bà con vùng Nhật Tân, Quảng An và một số xă trong huyện Từ Liêm.
Theo thời gian, khi nhu cầu chơi hoa nhiều hơn th́ chợ Quảng Bá đă trở thành chợ đầu mối, thành nơi tập trung bán hoa của những người trồng hoa ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, lượng khách tại đây tăng đột biến vào ngày rằm, mùng một, hoặc các ngày lễ như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày lễ t́nh yêu 14/2, Tết Nguyên đán…Chị Hà Thị Thu - tiểu thương kinh doanh lâu năm tại chợ hoa Quảng Bá - cho biết: "Hoa ở chợ lúc nào cũng tươi v́ đúng thời tiết, đúng mùa, đảm bảo chất lượng. Hoa tại đây có nhiều nguồn, có thể từ các nhà vườn ở miền Bắc, Đà Lạt, hay thậm chí hoa nhập từ các nước khác" - chị Hà nói và chia sẻ thêm rằng nếu không phải ngày lễ th́ vào mỗi cuối tuần, khách cũng ghé chợ xem hoa nhiều hơn.
Để được thưởng thức trọn vẹn không khí mua bán, sắc màu của một phiên chợ hoa nơi đây th́ thời điểm 1h - 2h sáng chính là lúc tốt nhất. Lúc này, xe tải, xe thồ nối đuôi nhau chở hoa vào chợ. Người mua, kẻ bán chen chân đứng sát nhau để kịp mua hàng cho phiên chợ sáng.
Gần Tết, lượng hoa ở chợ Quảng Bá cũng phong phú hơn. Theo các tiểu thương, để đáp ứng nhu cầu của khách th́ riêng hoa hồng cũng phải nhập tới cả chục loại như: Hồng trà, hồng trắng, hồng kem, hồng phấn, hồng Pháp, hồng Đà Lạt…Ngoài những loài hoa quen thuộc th́ năm nay c̣n xuất hiện một số hoa với tên "rất Tây" như lan Dendro, lan Vanda…
Thế nhưng, sau khi các ca dịch bệnh được công bố th́ hoạt động tại chợ giảm đi đáng kể. Dù đă 10h tối, nhưng lượng khách qua lại chợ vẫn khá thưa thớt. Theo các tiểu thương, chỉ trong 2 ngày, lượng khách tới chợ đă giảm 30 - 40% và chuyển qua mua online nhiều hơn.Năm nay, chỉ c̣n hơn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, nhưng hoa đào bày bán tại chợ Quảng Bá khá thưa thớt. Đào rừng cũng không nhiều như những năm trước. Thay vào đó, các loại hoa phục vụ cho cúng giỗ như hoa cúc lại ghi nhận có mức tăng đáng kể.Lượng khách ít ỏi ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động kinh doanh mua bán thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu có ư định ra ngoài mua sắm th́ người dân nên nâng cao ư thức pḥng dịch.