therealrtz
01-30-2021, 14:33
Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2020 đă gửi cho 43 quốc gia 8,7 ngh́n máy thở với tổng trị giá 200 triệu USD, và hiện chính quyền Mỹ không biết tất cả chúng đang ở đâu.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1733612&stc=1&d=1612017187
Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2020 đă gửi cho 43 quốc gia 8,7 ngh́n máy thở với tổng trị giá 200 triệu USD, và hiện chính quyền Mỹ không biết tất cả chúng đang ở đâu.
Thông tin này được nêu trong báo cáo được công bố vào thứ Sáu (29/1) của Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ.
Washington Post đưa tin các quan chức liên quan đến việc vận chuyển thiết bị “không thể đưa ra các thông tin mà họ sử dụng để xác định máy thở nào được vận chuyển đến những quốc gia nào”.
Ngoài ra, Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ, cũng không thể xác định Nhà Trắng dưới thời ông Trump đă đưa ra quyết định như thế nào về việc phân phối máy thở, các quan chức không thể trả lời các câu hỏi của bộ phận kiểm soát.
Ủy ban này đặt câu hỏi, ví dụ, tại sao Sri Lanka với chỉ 3 trường hợp ghi nhận mắc Covid-19 hàng ngày, lại nhận được 200 máy thở, và Bangladesh với 1,4 ngh́n trường hợp mắc mỗi ngày th́ chỉ nhận được 100 máy thở.
Trong khi đó, các quốc gia phát triển như Italy đă nhận được các thiết bị miễn phí, cùng với các quốc đảo nhỏ bé, trong đó không một trường hợp mắc Covid-19 nào được ghi nhận.
Mới đây, hôm 28/1, Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ cho biết họ đang điều tra liên quan các hợp đồng mua máy trợ thở dưới thời cựu Tổng thống Trump. Theo đó, trong thông báo của Ủy ban này cho biết, họ nghi ngờ chính quyền cựu Tổng thống Trump phí phạm khoảng 70 triệu USD khi mua các máy trợ thở cho bệnh nhân Covid-19.
“Nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát và Cải cách đă gửi thư tới các hăng Safeguard Medical và AutoMedx yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan việc mua máy thở SAVe II và SAVe II +, theo sau báo cáo rằng chính quyền ông Trump có khả năng lăng phí 70 triệu USD tiền tài trợ của người đóng thuế”, thông báo cho biết.
Được biết, đến tháng 4/2020, chính phủ của ông Trump đă mua 200.000 máy thở. Theo thông báo của Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ, một trong những hợp đồng đó là để Bộ Quốc pḥng Mỹ mua máy thở SAVe II, do hăng AutoMedx sản xuất, từ nhà cung cấp Combat Medical Systems với giá 16,2 triệu USD. Các quan chức y tế Mỹ kết luận rằng máy thở SAVe II không đủ khả năng để điều trị bệnh nhân Covid-19.
Trước đó, vào tháng 10/2020, các nghị sĩ đảng Dân chủ Hạ viện đă yêu cầu điều tra việc Moscow và Washington cung cấp chung các thiết bị máy thở nhân tạo có liên quan đến đại dịch.
Vào cuối tháng 3/2020, hai máy bay đặc biệt với thiết bị y tế và thiết bị bảo hộ cá nhân đă được gửi đến Mỹ từ Nga. Một nửa chi phí vận chuyển hàng hóa nhân đạo do Washington chi trả và phần c̣n lại do Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) chi trả.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1733612&stc=1&d=1612017187
Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2020 đă gửi cho 43 quốc gia 8,7 ngh́n máy thở với tổng trị giá 200 triệu USD, và hiện chính quyền Mỹ không biết tất cả chúng đang ở đâu.
Thông tin này được nêu trong báo cáo được công bố vào thứ Sáu (29/1) của Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ.
Washington Post đưa tin các quan chức liên quan đến việc vận chuyển thiết bị “không thể đưa ra các thông tin mà họ sử dụng để xác định máy thở nào được vận chuyển đến những quốc gia nào”.
Ngoài ra, Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ, cũng không thể xác định Nhà Trắng dưới thời ông Trump đă đưa ra quyết định như thế nào về việc phân phối máy thở, các quan chức không thể trả lời các câu hỏi của bộ phận kiểm soát.
Ủy ban này đặt câu hỏi, ví dụ, tại sao Sri Lanka với chỉ 3 trường hợp ghi nhận mắc Covid-19 hàng ngày, lại nhận được 200 máy thở, và Bangladesh với 1,4 ngh́n trường hợp mắc mỗi ngày th́ chỉ nhận được 100 máy thở.
Trong khi đó, các quốc gia phát triển như Italy đă nhận được các thiết bị miễn phí, cùng với các quốc đảo nhỏ bé, trong đó không một trường hợp mắc Covid-19 nào được ghi nhận.
Mới đây, hôm 28/1, Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ cho biết họ đang điều tra liên quan các hợp đồng mua máy trợ thở dưới thời cựu Tổng thống Trump. Theo đó, trong thông báo của Ủy ban này cho biết, họ nghi ngờ chính quyền cựu Tổng thống Trump phí phạm khoảng 70 triệu USD khi mua các máy trợ thở cho bệnh nhân Covid-19.
“Nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát và Cải cách đă gửi thư tới các hăng Safeguard Medical và AutoMedx yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan việc mua máy thở SAVe II và SAVe II +, theo sau báo cáo rằng chính quyền ông Trump có khả năng lăng phí 70 triệu USD tiền tài trợ của người đóng thuế”, thông báo cho biết.
Được biết, đến tháng 4/2020, chính phủ của ông Trump đă mua 200.000 máy thở. Theo thông báo của Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ, một trong những hợp đồng đó là để Bộ Quốc pḥng Mỹ mua máy thở SAVe II, do hăng AutoMedx sản xuất, từ nhà cung cấp Combat Medical Systems với giá 16,2 triệu USD. Các quan chức y tế Mỹ kết luận rằng máy thở SAVe II không đủ khả năng để điều trị bệnh nhân Covid-19.
Trước đó, vào tháng 10/2020, các nghị sĩ đảng Dân chủ Hạ viện đă yêu cầu điều tra việc Moscow và Washington cung cấp chung các thiết bị máy thở nhân tạo có liên quan đến đại dịch.
Vào cuối tháng 3/2020, hai máy bay đặc biệt với thiết bị y tế và thiết bị bảo hộ cá nhân đă được gửi đến Mỹ từ Nga. Một nửa chi phí vận chuyển hàng hóa nhân đạo do Washington chi trả và phần c̣n lại do Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) chi trả.
VietBF @ Sưu tầm