therealrtz
02-02-2021, 04:14
Với số ca mắc như hiện nay, bác sĩ Khiêm dự báo, trong tuần tới khả năng cao sẽ có nhiều ca bệnh nặng. Hiện nay, theo phân luồng điều trị những ca bệnh sẽ điều trị tại chỗ, các bệnh nhân vẫn chưa có tiến triển nặng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1734916&stc=1&d=1612239201
Hiện Quảng Ninh đã cho phép dừng tiếp nhận người bệnh và giải phóng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại 4 bệnh viện gồm: BV Phổi; BVĐK Hạ Long; BV Y Dược cổ truyền và BV Phục hồi chức năng, nhằm tập trung mở rộng bệnh viện số 2 và có đủ nhân lực cho hoạt động điều trị.
Đặc biệt, đối với những trường hợp bệnh nhân Covid-19 biến chứng nặng, nguy kịch, ngành y tế Quảng Ninh đã chủ động phương án điều trị tại chỗ mà không phải chuyển tuyến. Bên cạnh hệ thống máy thở, máy lọc máu… đã được đầu tư.
Hiện Quảng Ninh có 4 bệnh viện: Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Sản Nhi Quảng Ninh; Bãi Cháy; Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí có thể triển khai kỹ thuật ECMO – kỹ thuật "oxy hóa qua màng ngoài cơ thể".
Còn tại Hải Dương, tỉnh đã xây dựng 3 bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến số 1 và 2 lần lượt được thiết lập tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Đặc biệt, bệnh viện dã chiến thứ 2 được đặt mục tiêu là cơ sở điều trị cho bệnh nhân nặng, nên đã được trang bị 10 giường cấp cứu và 26 giường điều trị tích cực có kèm máy thở, hệ thống hồi sức cấp cứu.
Bệnh viện dã chiến này với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai. Các chuyên gia này đã có kinh nghiệm trong trận dịch ở Đà Nẵng hồi tháng 7, tháng 8 nên họ đã nhanh chóng xây dựng một bệnh viện dã chiến với đầy đủ trang thiết bị máy móc.
Còn BV dã chiến số 1 tại Trung tâm Y tế Chí Linh, Hải Dương với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tới từ BV Bệnh nhiệt đới trung ương.
GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội hồi sức tích cực Việt Nam dự báo, số bệnh nhân sẽ tăng, tình trạng bệnh nhân sẽ diễn biến nặng lên vào tuần thứ 2 nên bệnh viện cần để ý sát sao, để ý từng chút một khi bệnh nhân có các triệu chứng dù nhẹ như bỏ ăn, bắt đầu khó thở…
GS Bình cho biết theo thống kê có khoảng 5% bệnh nhân diễn biến nặng và phải điều trị bằng các thiết bị hiện đại. Nếu Hải Dương có 200 ca thì sẽ có khoảng 10 bệnh nhân nặng. Đến hiện tại, các bệnh nhân chưa có diễn tiến nặng, một số chỉ ho sốt. Theo GS Bình, do các bệnh nhân này mới xét nghiệm và phát hiện ca bệnh.
Với virus SARS-COV-2, GS Bình cho rằng, không thể nói sớm được điều gì dù bệnh nhân trẻ hay già cũng có thể có những tiến triển khác nhau. Có trường hợp virus chỉ tấn công phổi nhưng cũng có trường hợp virus tấn công vào máu đi tới các cơ quan não, thận, gan, ruột…
Những người bệnh có bệnh mãn tính như đái tháo đường, suy tim, suy thận, tăng huyết áp thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Trải qua 1 năm chiến đấu với sự "lật mặt" khó lường của virus SARS-COV-2, theo GS Bình đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Từ ca đầu tiền là bệnh nhân người Trung Quốc 1 năm trước với tiền sử ung thư phổi, ca bệnh số 19, ca phi công người Anh và đặc biệt là dịch ở Đà Nẵng thì các bác sĩ đã có kinh nghiệm trong điều trị cũng như phán đoán diễn biến của bệnh.
Điều GS Bình lo nhất đó là nếu dịch bùng phát trên diện rộng y tế tê liệt, bệnh nhân nặng quá tải thì sẽ khó cứu được người bệnh. Chính vì vậy, hơn bất kể lúc nào, người dân ngừng tụ tập đón Tết mà thay vào đó là tuân thủ chống dịch để dịch không lây trong cộng đồng.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1734916&stc=1&d=1612239201
Hiện Quảng Ninh đã cho phép dừng tiếp nhận người bệnh và giải phóng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại 4 bệnh viện gồm: BV Phổi; BVĐK Hạ Long; BV Y Dược cổ truyền và BV Phục hồi chức năng, nhằm tập trung mở rộng bệnh viện số 2 và có đủ nhân lực cho hoạt động điều trị.
Đặc biệt, đối với những trường hợp bệnh nhân Covid-19 biến chứng nặng, nguy kịch, ngành y tế Quảng Ninh đã chủ động phương án điều trị tại chỗ mà không phải chuyển tuyến. Bên cạnh hệ thống máy thở, máy lọc máu… đã được đầu tư.
Hiện Quảng Ninh có 4 bệnh viện: Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Sản Nhi Quảng Ninh; Bãi Cháy; Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí có thể triển khai kỹ thuật ECMO – kỹ thuật "oxy hóa qua màng ngoài cơ thể".
Còn tại Hải Dương, tỉnh đã xây dựng 3 bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến số 1 và 2 lần lượt được thiết lập tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Đặc biệt, bệnh viện dã chiến thứ 2 được đặt mục tiêu là cơ sở điều trị cho bệnh nhân nặng, nên đã được trang bị 10 giường cấp cứu và 26 giường điều trị tích cực có kèm máy thở, hệ thống hồi sức cấp cứu.
Bệnh viện dã chiến này với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai. Các chuyên gia này đã có kinh nghiệm trong trận dịch ở Đà Nẵng hồi tháng 7, tháng 8 nên họ đã nhanh chóng xây dựng một bệnh viện dã chiến với đầy đủ trang thiết bị máy móc.
Còn BV dã chiến số 1 tại Trung tâm Y tế Chí Linh, Hải Dương với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tới từ BV Bệnh nhiệt đới trung ương.
GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội hồi sức tích cực Việt Nam dự báo, số bệnh nhân sẽ tăng, tình trạng bệnh nhân sẽ diễn biến nặng lên vào tuần thứ 2 nên bệnh viện cần để ý sát sao, để ý từng chút một khi bệnh nhân có các triệu chứng dù nhẹ như bỏ ăn, bắt đầu khó thở…
GS Bình cho biết theo thống kê có khoảng 5% bệnh nhân diễn biến nặng và phải điều trị bằng các thiết bị hiện đại. Nếu Hải Dương có 200 ca thì sẽ có khoảng 10 bệnh nhân nặng. Đến hiện tại, các bệnh nhân chưa có diễn tiến nặng, một số chỉ ho sốt. Theo GS Bình, do các bệnh nhân này mới xét nghiệm và phát hiện ca bệnh.
Với virus SARS-COV-2, GS Bình cho rằng, không thể nói sớm được điều gì dù bệnh nhân trẻ hay già cũng có thể có những tiến triển khác nhau. Có trường hợp virus chỉ tấn công phổi nhưng cũng có trường hợp virus tấn công vào máu đi tới các cơ quan não, thận, gan, ruột…
Những người bệnh có bệnh mãn tính như đái tháo đường, suy tim, suy thận, tăng huyết áp thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Trải qua 1 năm chiến đấu với sự "lật mặt" khó lường của virus SARS-COV-2, theo GS Bình đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Từ ca đầu tiền là bệnh nhân người Trung Quốc 1 năm trước với tiền sử ung thư phổi, ca bệnh số 19, ca phi công người Anh và đặc biệt là dịch ở Đà Nẵng thì các bác sĩ đã có kinh nghiệm trong điều trị cũng như phán đoán diễn biến của bệnh.
Điều GS Bình lo nhất đó là nếu dịch bùng phát trên diện rộng y tế tê liệt, bệnh nhân nặng quá tải thì sẽ khó cứu được người bệnh. Chính vì vậy, hơn bất kể lúc nào, người dân ngừng tụ tập đón Tết mà thay vào đó là tuân thủ chống dịch để dịch không lây trong cộng đồng.
VietBF @ Sưu tầm