Romano
02-08-2021, 23:32
Đến chiều ngày 8/2, tại TP.Hồ Chí Minh ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 (BN2014 - 2038), là các ca bệnh có tiếp xúc với các bệnh nhân trước đó được ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung).
Tại cuộc họp khẩn với TP.HCM sáng 8/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng TP.HCM phải khoanh vùng thật nhanh những địa bàn có trường hợp nhiễm, lấy mẫu triệt để và trên diện rộng tất cả trường hợp liên quan các ca bệnh và ở trong khu vực có ca bệnh.
"Việc này đòi hỏi hành động mạnh. Khi phát hiện ca nhiễm thì phong tỏa rộng, sau đó thu hẹp lại từng khu vực phong tỏa nhỏ hơn".
Tính đến chiều nay, ngày 8/2, TP.HCM đã phong tỏa nhiều khu vực để kiểm soát tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp.
Các khu vực ở TP HCM bị phong tỏa gồm:
Quận 1: 1 ca
Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh), lối ra tại hẻm 245 Nguyễn Trãi và 168 Nguyễn Cư Trinh. Có khoảng 2.000 dân.
Quận Tân Bình: 1 ca
Sáng 8/2, phong tỏa con hẻm dài gần 100 m nơi có khu nhà trọ 90/16 trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình - khu vực sinh sống của BN 2002 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Khu này có 36 phòng với 98 người, cách ly tập trung và lấy 77 mẫu xét nghiệm, trong đó có chủ phòng trọ.
Nhà bệnh nhân, địa chỉ 130/57 Phạm Văn Hai, Tân Bình.
Quán Nam Bắc, địa chỉ 12 A1 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình.
Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình.
Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình.
Quận Bình Thạnh: 5 ca
Trưa 8/2, phong tỏa toàn bộ các hộ dân thuộc bốn tổ 12, 15, 16, 17 thuộc khu phố 1, ở hẻm 480 Bình Quới (từ số nhà 480/1 trở ra bán kính 100m), phường 28, nơi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính SARS-CoV-2 sống. Hơn 10 người tiếp xúc gần (F1) được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Nhân viên y tế mang đồ bảo hộ phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực trong bán kính 200 m.
Hẻm 246, Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 21, quận Bình Thạnh.
Quận 12: Có 9 ca nhiễm và nghi nhiễm
- Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12
- Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12
- Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12
- Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12
Quận Gò Vấp: 6 ca
- Chung cư Felix Homes phường 6, quận Gò Vấp: 300 hộ dân, 900 người
- Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp: 100 hộ dân, 720 người.
- Trường Mầm non Hoa phượng đỏ, P6, quận Gò Vấp. Cơ quan y tế đã lấy 41 mẫu của các bé tại trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (Phường 6, Quận Gò Vấp) vì có liên quan 1 ca nhiễm Covid-19. 41 trẻ được cách ly tại nhà theo quy định mới; ba mẹ cũng phải xét nghiệm.
Tại trường mầm non này, có 3 trẻ khác đã về các địa phương khác, trong đó có 1 trẻ về Quận Tân Phú.
Quận Bình Tân: 7 ca
Khu vực nhà trọ tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), liên quan bệnh nhân là nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Quận Tân Phú:
Quán lẩu dê trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú), liên quan bệnh nhân là nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất đã đến.
Quận 9 (cũ) - TP Thủ Đức: 1 ca
Phong tỏa một con hẻm trên đường 441, phường Tăng Nhơn Phú A (khu vực quận 9 cũ), TP Thủ Đức, 70 hộ gia đình với khoảng 200 nhân khẩu.
Đây là nơi ở của trường hợp nghi nhiễm vừa được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM công bố chiều 8/2.
1. Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Cư Trinh, đường Cống Quỳnh).
2. Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12
3. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12
4. Quán Nam Bắc, địa chỉ 12A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
5. Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
6. Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
7. Nhà bệnh nhân, 130/57 đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình
8. Khu nhà trọ số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, Tân Bình (liên quan đến bệnh nhân 2002)
9. Khu nhà trọ, đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo, quận Bình Tân
10. Chung cư Felix Homes phường 6, quận Gò Vấp
11. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp
12. Hẻm trên đường 441, phường Tăng Nhơn Phú A (khu vực quận 9 cũ)
13. Hẻm 246, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.
14. Toàn bộ các hộ dân thuộc bốn tổ 12, 15, 16, 17 thuộc khu phố 1, ở hẻm 480 Bình Quới (từ số nhà 480/1 trở ra bán kính 100m), phường 28, quận Bình Thạnh.
15. Trường Mầm non Hoa phượng đỏ, P6, quận Gò Vấp
16. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12
17. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12
Theo ghi nhận của *********, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19, chiều 8/2, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế và giao TP HCM quyết định giãn cách một số khu vực có dịch theo Chỉ thị 16 để sớm kiểm soát được dịch bệnh.
"Đã có 7 khu vực trên địa bàn thành phố có dịch bệnh, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh của TP HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng nói.
Tại cuộc họp khẩn với TP.HCM sáng 8/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng TP.HCM phải khoanh vùng thật nhanh những địa bàn có trường hợp nhiễm, lấy mẫu triệt để và trên diện rộng tất cả trường hợp liên quan các ca bệnh và ở trong khu vực có ca bệnh.
"Việc này đòi hỏi hành động mạnh. Khi phát hiện ca nhiễm thì phong tỏa rộng, sau đó thu hẹp lại từng khu vực phong tỏa nhỏ hơn".
Tính đến chiều nay, ngày 8/2, TP.HCM đã phong tỏa nhiều khu vực để kiểm soát tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp.
Các khu vực ở TP HCM bị phong tỏa gồm:
Quận 1: 1 ca
Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh), lối ra tại hẻm 245 Nguyễn Trãi và 168 Nguyễn Cư Trinh. Có khoảng 2.000 dân.
Quận Tân Bình: 1 ca
Sáng 8/2, phong tỏa con hẻm dài gần 100 m nơi có khu nhà trọ 90/16 trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình - khu vực sinh sống của BN 2002 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Khu này có 36 phòng với 98 người, cách ly tập trung và lấy 77 mẫu xét nghiệm, trong đó có chủ phòng trọ.
Nhà bệnh nhân, địa chỉ 130/57 Phạm Văn Hai, Tân Bình.
Quán Nam Bắc, địa chỉ 12 A1 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình.
Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình.
Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình.
Quận Bình Thạnh: 5 ca
Trưa 8/2, phong tỏa toàn bộ các hộ dân thuộc bốn tổ 12, 15, 16, 17 thuộc khu phố 1, ở hẻm 480 Bình Quới (từ số nhà 480/1 trở ra bán kính 100m), phường 28, nơi nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính SARS-CoV-2 sống. Hơn 10 người tiếp xúc gần (F1) được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Nhân viên y tế mang đồ bảo hộ phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực trong bán kính 200 m.
Hẻm 246, Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 21, quận Bình Thạnh.
Quận 12: Có 9 ca nhiễm và nghi nhiễm
- Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12
- Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12
- Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12
- Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12
Quận Gò Vấp: 6 ca
- Chung cư Felix Homes phường 6, quận Gò Vấp: 300 hộ dân, 900 người
- Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp: 100 hộ dân, 720 người.
- Trường Mầm non Hoa phượng đỏ, P6, quận Gò Vấp. Cơ quan y tế đã lấy 41 mẫu của các bé tại trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (Phường 6, Quận Gò Vấp) vì có liên quan 1 ca nhiễm Covid-19. 41 trẻ được cách ly tại nhà theo quy định mới; ba mẹ cũng phải xét nghiệm.
Tại trường mầm non này, có 3 trẻ khác đã về các địa phương khác, trong đó có 1 trẻ về Quận Tân Phú.
Quận Bình Tân: 7 ca
Khu vực nhà trọ tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân), liên quan bệnh nhân là nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Quận Tân Phú:
Quán lẩu dê trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú), liên quan bệnh nhân là nhân viên làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất đã đến.
Quận 9 (cũ) - TP Thủ Đức: 1 ca
Phong tỏa một con hẻm trên đường 441, phường Tăng Nhơn Phú A (khu vực quận 9 cũ), TP Thủ Đức, 70 hộ gia đình với khoảng 200 nhân khẩu.
Đây là nơi ở của trường hợp nghi nhiễm vừa được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM công bố chiều 8/2.
1. Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Cư Trinh, đường Cống Quỳnh).
2. Thạnh Lộc 04, phường Thạnh Lộc, quận 12
3. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12
4. Quán Nam Bắc, địa chỉ 12A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
5. Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
6. Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
7. Nhà bệnh nhân, 130/57 đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình
8. Khu nhà trọ số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, Tân Bình (liên quan đến bệnh nhân 2002)
9. Khu nhà trọ, đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo, quận Bình Tân
10. Chung cư Felix Homes phường 6, quận Gò Vấp
11. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp
12. Hẻm trên đường 441, phường Tăng Nhơn Phú A (khu vực quận 9 cũ)
13. Hẻm 246, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.
14. Toàn bộ các hộ dân thuộc bốn tổ 12, 15, 16, 17 thuộc khu phố 1, ở hẻm 480 Bình Quới (từ số nhà 480/1 trở ra bán kính 100m), phường 28, quận Bình Thạnh.
15. Trường Mầm non Hoa phượng đỏ, P6, quận Gò Vấp
16. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12
17. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12
Theo ghi nhận của *********, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19, chiều 8/2, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế và giao TP HCM quyết định giãn cách một số khu vực có dịch theo Chỉ thị 16 để sớm kiểm soát được dịch bệnh.
"Đã có 7 khu vực trên địa bàn thành phố có dịch bệnh, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh của TP HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng nói.