pizza
02-15-2021, 01:52
Biến thể Covid-19 tại Anh có thể là chủng vượt trội ở Mỹ vào cuối tháng 3 tới. Biết vậy để mọi người nâng coa ư thức chống dịch.
Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) dự đoán rằng, một chủng virus SARS-CoV-2 mới, được xác định lần đầu tiên ở Vương quốc Anh và đă được phát hiện ở Mỹ có thể là "chủng vượt trội" vào cuối tháng 3 tới ở Mỹ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1741182&stc=1&d=1613353896
Điều trị cho một ca mắc Covid-19 ở Mission Hills, California (Ảnh: Bloomberg)
Trả lời phỏng vấn Truyền h́nh CBS News ngày 14/2 (theo giờ địa phương), Tiến sĩ Walensky cho biết, đến nay ngành y tế Mỹ đă xác định được hơn 1.000 trường hợp mắc biến thể mới, được gọi là B.1.1.7, ở 39 bang trên khắp cả nước.
“Hiện chúng tôi ước tính rằng, khoảng 4% trường hợp nhiễm bệnh ở Mỹ có liên quan đến biến thể B.1.1.7. Chúng tôi dự đoán rằng đây có thể là chủng nổi trội vào cuối tháng 3 tới. Số ca nhiễm bệnh ở trường học liên quan rất nhiều tới số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, công việc mà chúng tôi thực hiện để giảm số ca lây nhiễm trong cộng đồng sẽ góp phần mở cửa trường học trở lại, Tiến sĩ Walensky nói.
Tiến sĩ Walensky đồng thời cho biết, các công ty dược phẩm đang điều chỉnh dữ liệu khoa học liên quan tới vaccine và liệu pháp điều trị của họ để vô hiệu hóa biến thể B.1.1.7. Trong khi CDC đang theo dơi dịch tễ học với những người đă được tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Các quan chức y tế công cộng Mỹ cảnh báo rằng, biến thể phát hiện lần đầu tại Vương quốc Anh dễ lây lan hơn, cũng như sự xuất hiện của một chủng khác được xác định ở Nam Phi và một biến chủng thứ ba tại Brazil, điều đó cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng tiêm pḥng cho người dân Mỹ./.
VietBF@ sưu tầm.
Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) dự đoán rằng, một chủng virus SARS-CoV-2 mới, được xác định lần đầu tiên ở Vương quốc Anh và đă được phát hiện ở Mỹ có thể là "chủng vượt trội" vào cuối tháng 3 tới ở Mỹ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1741182&stc=1&d=1613353896
Điều trị cho một ca mắc Covid-19 ở Mission Hills, California (Ảnh: Bloomberg)
Trả lời phỏng vấn Truyền h́nh CBS News ngày 14/2 (theo giờ địa phương), Tiến sĩ Walensky cho biết, đến nay ngành y tế Mỹ đă xác định được hơn 1.000 trường hợp mắc biến thể mới, được gọi là B.1.1.7, ở 39 bang trên khắp cả nước.
“Hiện chúng tôi ước tính rằng, khoảng 4% trường hợp nhiễm bệnh ở Mỹ có liên quan đến biến thể B.1.1.7. Chúng tôi dự đoán rằng đây có thể là chủng nổi trội vào cuối tháng 3 tới. Số ca nhiễm bệnh ở trường học liên quan rất nhiều tới số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, công việc mà chúng tôi thực hiện để giảm số ca lây nhiễm trong cộng đồng sẽ góp phần mở cửa trường học trở lại, Tiến sĩ Walensky nói.
Tiến sĩ Walensky đồng thời cho biết, các công ty dược phẩm đang điều chỉnh dữ liệu khoa học liên quan tới vaccine và liệu pháp điều trị của họ để vô hiệu hóa biến thể B.1.1.7. Trong khi CDC đang theo dơi dịch tễ học với những người đă được tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Các quan chức y tế công cộng Mỹ cảnh báo rằng, biến thể phát hiện lần đầu tại Vương quốc Anh dễ lây lan hơn, cũng như sự xuất hiện của một chủng khác được xác định ở Nam Phi và một biến chủng thứ ba tại Brazil, điều đó cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng tiêm pḥng cho người dân Mỹ./.
VietBF@ sưu tầm.