troopy
02-21-2021, 03:11
Guardian đưa tin, ít nhất 4 quả rocket đă tấn công căn cứ không quân Balad, tỉnh Salahaddin, phía bắc thủ đô Baghdad hôm 20/2. Theo quân đội Iraq, một người đă bị thương sau vụ tấn công vào căn cứ có công ty quốc pḥng Mỹ Sallyport đang hoạt động.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1744297&stc=1&d=1613877067
Một quân nhân Iraq canh gác cạnh máy bay chiến đấu F-16 ở căn cứ không quân Balad (Ảnh: AP)
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau vụ hơn 10 quả rocket đă nă xuống một căn cứ của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở sân bay Erbil, tại khu vực do người Kurd quản lư ở Iraq, khiến 1 nhà thầu thiệt mạng và 9 người bị thương.
Trong vụ việc ngày 20/2, các quan chức an ninh nói rằng người bị thương là nhân viên của công ty Sallyport. Công ty này hiện đang đặt trụ sở bên trong căn cứ quân sự bị tấn công. Sallyport có 46 nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ chương tŕnh máy bay F-16 của Iraq.
Nhóm vũ trang Hồi giáo ḍng Shia có tên Saraya Awliya al-Dam đă nhận trách nhiệm về vụ việc.
Trước đó, các nhóm vũ trang mà một số quan chức Iraq cáo buộc do Iran hậu thuẫn đă thừa nhận thực hiện một số vụ tấn công tương tự. Trong khi đó, các nhóm bán quân sự nghi có liên kết với Iran đă nhiều lần yêu cầu tất cả quân đội nước ngoài ở Iraq, bao gồm cả lực lượng Mỹ - với quân số khoảng 2.500 người phải rời đi.
Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Iraq giảm hiện diện ở Iraq trong những năm qua. Vụ tấn công ngày 20/2 diễn ra sau khi NATO tuyên bố sẽ tăng quy mô quân số ở Iraq từ 500 người lên 4.000 người, để quét sạch tàn dư của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
*VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1744297&stc=1&d=1613877067
Một quân nhân Iraq canh gác cạnh máy bay chiến đấu F-16 ở căn cứ không quân Balad (Ảnh: AP)
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau vụ hơn 10 quả rocket đă nă xuống một căn cứ của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở sân bay Erbil, tại khu vực do người Kurd quản lư ở Iraq, khiến 1 nhà thầu thiệt mạng và 9 người bị thương.
Trong vụ việc ngày 20/2, các quan chức an ninh nói rằng người bị thương là nhân viên của công ty Sallyport. Công ty này hiện đang đặt trụ sở bên trong căn cứ quân sự bị tấn công. Sallyport có 46 nhân viên có nhiệm vụ hỗ trợ chương tŕnh máy bay F-16 của Iraq.
Nhóm vũ trang Hồi giáo ḍng Shia có tên Saraya Awliya al-Dam đă nhận trách nhiệm về vụ việc.
Trước đó, các nhóm vũ trang mà một số quan chức Iraq cáo buộc do Iran hậu thuẫn đă thừa nhận thực hiện một số vụ tấn công tương tự. Trong khi đó, các nhóm bán quân sự nghi có liên kết với Iran đă nhiều lần yêu cầu tất cả quân đội nước ngoài ở Iraq, bao gồm cả lực lượng Mỹ - với quân số khoảng 2.500 người phải rời đi.
Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Iraq giảm hiện diện ở Iraq trong những năm qua. Vụ tấn công ngày 20/2 diễn ra sau khi NATO tuyên bố sẽ tăng quy mô quân số ở Iraq từ 500 người lên 4.000 người, để quét sạch tàn dư của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
*VietBF@sưu tập