nguoiduatinabc
02-22-2021, 12:46
Trong những khóa huấn luyện quân sự trên khắp thế giới, các binh lính được yêu cầu phải giết hoặc ăn sống động vật. Việc ăn thực phẩm không qua chế biến c̣n khiến chúng ta trở thành mục tiêu tấn công của virus khác. Nhiều loại kư sinh trùng sẽ ngấm ngầm tàn phá cơ thể khác.
Những binh lính uống máu rắn cũng như ăn các loại tắc kè và bọ cạp sống trong các khóa huấn luyện quân sự có nguy cơ mắc các bệnh dịch truyền nhiễm do virus corona gây nên và thậm chí có thể dẫn đến hiểm họa của một đại dịch mới, các nhà hoạt động môi trường cảnh báo.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1744928&stc=1&d=1613997962
Hàng ngh́n binh lính trên khắp thế giới tham gia vào cuộc tập trận chung Hổ mang Vàng ở Thái Lan hàng năm. Trong những cuộc tập trận "sinh tồn" này, họ được yêu cầu giết và ăn các loài động vật sống, nhóm bảo vệ quyền động vật Peta cho hay.
Trong cuộc tập trận vào năm ngoái, binh lính Mỹ đă quay phim cảnh lột da và ăn tắc kè sống cũng như uống máu từ một con rắn bị chặt đầu, đồng thời ăn thịt thằn lằn và bọ cạp. Những h́nh ảnh này sau đó đă vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận.
Một số người tham gia các cuộc tập trận như vậy cũng ghi lại h́nh ảnh giết gà và một người dường như c̣n ăn thịt một con nhện Tarantula, Peta cho hay.
Peta cũng cho rằng những hành động như vậy có thể gây ra nguy cơ lan rộng những bệnh dịch lây truyền từ động vật tương tự như đại dịch Covid-19, đồng thời khiến các binh lính tham gia và mọi người gặp nguy hiểm.
Ngoài việc chỉ trích những hành động giết hại man rợ và tiêu thụ các loài động vật trên, Peta cũng cảnh báo rằng việc này có thể khiến một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Những con rắn bị giết chết trong cuộc tập trận năm ngoái đều là rắn hổ mang chúa, hiện đă được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào danh sách các loài động vật có nguy cơ cao tuyệt chủng trong tương lai gần.
"Việc đưa các quân nhân tới Thái Lan để uống máu những con rắn bị chặt đầu là một hành động nguy hiểm có thể gây ra đại dịch tiếp theo", giám đốc chính sách khoa học của Peta là Julia Baines cho hay.
Chuyên gia này cũng nhận định: "Việc giết hại dă man các loài động vật trong cuộc tập trận thường niên này không chỉ gây ra nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có rắn hổ mang chúa, mà c̣n làm mất h́nh ảnh của quân đội".
Trong một bức thư, Peta dẫn thông tin từ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết, khoảng 75% những bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện ảnh hưởng đến con người trong thời gian gần đây là các bệnh dịch ở các loài động vật.
Các dịch bệnh truyền nhiễm mới đă tăng gấp 4 lần so với nửa thế kỷ trước. Kể từ những năm 1970, ước tính hàng chục dịch bệnh lây nhiễm từ động vật sang con người đă xuất hiện như: SARS, MERS, Ebola, cúm gia cầm, cúm lợn và virus Zika.
Các nhà khoa học hiện nghi ngờ rằng virus gây nên đại dịch Covid-19 đă xuất hiện ở dơi và được lây truyền sang con người qua các loài động vật khác./.
Những binh lính uống máu rắn cũng như ăn các loại tắc kè và bọ cạp sống trong các khóa huấn luyện quân sự có nguy cơ mắc các bệnh dịch truyền nhiễm do virus corona gây nên và thậm chí có thể dẫn đến hiểm họa của một đại dịch mới, các nhà hoạt động môi trường cảnh báo.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1744928&stc=1&d=1613997962
Hàng ngh́n binh lính trên khắp thế giới tham gia vào cuộc tập trận chung Hổ mang Vàng ở Thái Lan hàng năm. Trong những cuộc tập trận "sinh tồn" này, họ được yêu cầu giết và ăn các loài động vật sống, nhóm bảo vệ quyền động vật Peta cho hay.
Trong cuộc tập trận vào năm ngoái, binh lính Mỹ đă quay phim cảnh lột da và ăn tắc kè sống cũng như uống máu từ một con rắn bị chặt đầu, đồng thời ăn thịt thằn lằn và bọ cạp. Những h́nh ảnh này sau đó đă vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận.
Một số người tham gia các cuộc tập trận như vậy cũng ghi lại h́nh ảnh giết gà và một người dường như c̣n ăn thịt một con nhện Tarantula, Peta cho hay.
Peta cũng cho rằng những hành động như vậy có thể gây ra nguy cơ lan rộng những bệnh dịch lây truyền từ động vật tương tự như đại dịch Covid-19, đồng thời khiến các binh lính tham gia và mọi người gặp nguy hiểm.
Ngoài việc chỉ trích những hành động giết hại man rợ và tiêu thụ các loài động vật trên, Peta cũng cảnh báo rằng việc này có thể khiến một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Những con rắn bị giết chết trong cuộc tập trận năm ngoái đều là rắn hổ mang chúa, hiện đă được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào danh sách các loài động vật có nguy cơ cao tuyệt chủng trong tương lai gần.
"Việc đưa các quân nhân tới Thái Lan để uống máu những con rắn bị chặt đầu là một hành động nguy hiểm có thể gây ra đại dịch tiếp theo", giám đốc chính sách khoa học của Peta là Julia Baines cho hay.
Chuyên gia này cũng nhận định: "Việc giết hại dă man các loài động vật trong cuộc tập trận thường niên này không chỉ gây ra nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có rắn hổ mang chúa, mà c̣n làm mất h́nh ảnh của quân đội".
Trong một bức thư, Peta dẫn thông tin từ Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết, khoảng 75% những bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện ảnh hưởng đến con người trong thời gian gần đây là các bệnh dịch ở các loài động vật.
Các dịch bệnh truyền nhiễm mới đă tăng gấp 4 lần so với nửa thế kỷ trước. Kể từ những năm 1970, ước tính hàng chục dịch bệnh lây nhiễm từ động vật sang con người đă xuất hiện như: SARS, MERS, Ebola, cúm gia cầm, cúm lợn và virus Zika.
Các nhà khoa học hiện nghi ngờ rằng virus gây nên đại dịch Covid-19 đă xuất hiện ở dơi và được lây truyền sang con người qua các loài động vật khác./.