nguoiduatinabc
03-09-2021, 23:07
Giới chức trách Nga cho biết. Khởi kiện 5 nền tảng truyền thông của Mỹ. Điển h́nh là TikTok của Trung Quốc. Với lư do là không xóa các nội dung khuyến khích trẻ em tham gia vào các cuộc biểu t́nh bất hợp pháp.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1753192&stc=1&d=1615332128
Hăng Interfax dẫn nguồn tin ṭa án Moscow ngày 9/3 cho biết 3 “ông lớn” công nghệ Mỹ gồm Twitter, Google, Facebook sẽ phải đối mặt với 3 vụ kiện riêng rẽ với mức phạt lên tới 4 triệu ruble (54.000 USD) mỗi vụ. Telegram và TikTok cũng sẽ phải hứng chịu các vụ kiện tương tự.
Động thái cứng rắn này của chính quyền Nga được đưa ra sau khi các cuộc biểu t́nh trái phép diễn ra tại nhiều nơi ở Nga liên quan đến việc bắt giữ chính trị gia đối lập Alexei Navalny.
Hiện cả 5 nền tảng mạng xă hội trên chưa đưa ra phản ứng cụ thể nào.
Trước đó, cơ quan quản lư truyền thông Roskomnadzor của Nga hồi cuối tháng 1 thông báo phạt các nền tảng mạng xă hội Facebook, TikTok và YouTube v́ "không tuân thủ yêu cầu ngăn chặn các nội dung kêu gọi trẻ vị thành niên tham gia những cuộc tuần hành không được cấp phép". Roskomnadzor cho biết mức phạt với các nhà mạng khoảng 800.000 - 4.000.000 ruble (tương đương 10.500 - 72.600 USD).
Trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế Davos hồi cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu thông điệp cảnh báo về thực trạng gia tăng tầm ảnh hưởng của các hăng công nghệ lớn, một cách "cạnh tranh" quyền lực với chính phủ các nước.
Moscow cáo buộc các hăng công nghệ lớn của Mỹ can thiệp t́nh h́nh nội bộ của Nga, đặc biệt các phong trào biểu t́nh chống chính phủ ngày 23/1 của những người ủng hộ chính trị gia đối lập Alexei Navalny.
Trước các cuộc biểu t́nh này, Roskomnadzor đă lệnh nhiều nền tảng mạng xă hội, trong đó có YouTube và Instagram, phải xóa bỏ những nội dung kêu gọi mọi người tham gia biểu t́nh.
Mới đây, Facebook đă chặn bài đăng của hăng tin TASS, RBC, Vedomosti và NTV với lư do “tin giả”.
Ngay sau vụ việc trên, Roskomnadzor đă gửi yêu cầu tới bộ phận quản lư của Facebook về việc khôi phục lại quyền truy cập thông tin được đăng tải trên các tài khoản chính thức của truyền thông Nga.
Roskomnadzor cho rằng những hành động của Facebook vi phạm các nguyên tắc chính trong việc tự do phổ biến thông tin, quyền truy cập không bị cản trở và là hành động kiểm duyệt.
Facebook được cảnh báo nếu không tuân theo yêu cầu trên sẽ phải hứng chịu án phạt từ nhà chức trách Nga ở mức 1 triệu rúp (13.450 USD) và lên đến 3 triệu rúp (40.350 USD) trong trường hợp tái phạm.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1753192&stc=1&d=1615332128
Hăng Interfax dẫn nguồn tin ṭa án Moscow ngày 9/3 cho biết 3 “ông lớn” công nghệ Mỹ gồm Twitter, Google, Facebook sẽ phải đối mặt với 3 vụ kiện riêng rẽ với mức phạt lên tới 4 triệu ruble (54.000 USD) mỗi vụ. Telegram và TikTok cũng sẽ phải hứng chịu các vụ kiện tương tự.
Động thái cứng rắn này của chính quyền Nga được đưa ra sau khi các cuộc biểu t́nh trái phép diễn ra tại nhiều nơi ở Nga liên quan đến việc bắt giữ chính trị gia đối lập Alexei Navalny.
Hiện cả 5 nền tảng mạng xă hội trên chưa đưa ra phản ứng cụ thể nào.
Trước đó, cơ quan quản lư truyền thông Roskomnadzor của Nga hồi cuối tháng 1 thông báo phạt các nền tảng mạng xă hội Facebook, TikTok và YouTube v́ "không tuân thủ yêu cầu ngăn chặn các nội dung kêu gọi trẻ vị thành niên tham gia những cuộc tuần hành không được cấp phép". Roskomnadzor cho biết mức phạt với các nhà mạng khoảng 800.000 - 4.000.000 ruble (tương đương 10.500 - 72.600 USD).
Trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế Davos hồi cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu thông điệp cảnh báo về thực trạng gia tăng tầm ảnh hưởng của các hăng công nghệ lớn, một cách "cạnh tranh" quyền lực với chính phủ các nước.
Moscow cáo buộc các hăng công nghệ lớn của Mỹ can thiệp t́nh h́nh nội bộ của Nga, đặc biệt các phong trào biểu t́nh chống chính phủ ngày 23/1 của những người ủng hộ chính trị gia đối lập Alexei Navalny.
Trước các cuộc biểu t́nh này, Roskomnadzor đă lệnh nhiều nền tảng mạng xă hội, trong đó có YouTube và Instagram, phải xóa bỏ những nội dung kêu gọi mọi người tham gia biểu t́nh.
Mới đây, Facebook đă chặn bài đăng của hăng tin TASS, RBC, Vedomosti và NTV với lư do “tin giả”.
Ngay sau vụ việc trên, Roskomnadzor đă gửi yêu cầu tới bộ phận quản lư của Facebook về việc khôi phục lại quyền truy cập thông tin được đăng tải trên các tài khoản chính thức của truyền thông Nga.
Roskomnadzor cho rằng những hành động của Facebook vi phạm các nguyên tắc chính trong việc tự do phổ biến thông tin, quyền truy cập không bị cản trở và là hành động kiểm duyệt.
Facebook được cảnh báo nếu không tuân theo yêu cầu trên sẽ phải hứng chịu án phạt từ nhà chức trách Nga ở mức 1 triệu rúp (13.450 USD) và lên đến 3 triệu rúp (40.350 USD) trong trường hợp tái phạm.