Romano
03-16-2021, 09:15
Sau nhiều năm trải qua hàng loạt những "cơn địa chấn tin tức" dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump, nước Mỹ hiện nay đang trải qua những ngày "buồn tẻ" về tin tức về tổng thống Joe Biden. Theo các nguồn tin, ông Biden hầu như chỉ dành toàn bộ thời gian để làm chính sách và những lần tiếp xúc với báo chí của ông Biden đều không có điều ǵ "giật gân". Điều này đang khiến giới truyền thông Mỹ cảm thấy chán nản.
Tuần trước, ban biên tập của Washington Post phàn nàn rằng: "Việc né tránh các cuộc họp báo không nên trở thành thói quen của ông Biden".
Dù vậy, tờ này cũng thừa nhận rằng Nhà Trắng thời ông Biden có các cuộc họp báo hàng ngày "mang tính chất cung cấp thông tin, chứ không phải là nơi để những quan chức Nhà Trắng tấn công các nhà báo".Cuối tuần qua, ngày càng nhiều người kêu gọi Nhà Trắng tổ chức họp báo có sự xuất hiện của chính ông Biden.
Các thành viên của nhóm báo chí Nhà Trắng như Jonathan Karl của hăng ABC News thừa nhận rằng "các phóng viên thích họp báo và sẽ luôn mong muốn tham gia các cuộc họp báo", nhấn mạnh rằng "các cuộc họp báo là v́ lợi ích của công chúng".
So với ông Biden, ông Trump thích xuất hiện trước báo giới, có nhiều phát ngôn gây sốc và gây đôi lúc gây ra nhiều tranh căi.
Chắc chắn rằng, việc tổng thống tổ chức nhiều cuộc họp báo hơn là điều cần thiết và mang lại lợi ích cho nhiều tầng lớp. Tuy nhiên, trong môi trường hiện tại Mỹ, các chính trị gia, chuyên gia, nhà báo, thậm chí cả những người đọc tin tức đều cần "giải độc" sau nhiều năm trải qua sự hỗn loạn tin tức dưới thời cầm quyền của ông Trump.
Theo tờ Salon, cựu tổng thống Trump đă biến việc điều hành chính phủ thành một chương tŕnh truyền h́nh thực tế giống như "Người tập sự". Việc biến nó trở lại thành một chính phủ thực sự phụ thuộc phần lớn vào khả năng của ông Biden.
Không có lư do ǵ để nghĩ rằng Biden sẽ tŕ hoăn tổ chức các cuộc họp báo măi. Bằng cách giữ cho các cuộc họp báo ngắn gọn, chuyển tải nhiều ư nghĩa, ông Biden có thể giúp định hướng báo chí Mỹ hướng tới các vấn đề quan trọng hơn là những thông tin vô nghĩa.
Tuần trước, ban biên tập của Washington Post phàn nàn rằng: "Việc né tránh các cuộc họp báo không nên trở thành thói quen của ông Biden".
Dù vậy, tờ này cũng thừa nhận rằng Nhà Trắng thời ông Biden có các cuộc họp báo hàng ngày "mang tính chất cung cấp thông tin, chứ không phải là nơi để những quan chức Nhà Trắng tấn công các nhà báo".Cuối tuần qua, ngày càng nhiều người kêu gọi Nhà Trắng tổ chức họp báo có sự xuất hiện của chính ông Biden.
Các thành viên của nhóm báo chí Nhà Trắng như Jonathan Karl của hăng ABC News thừa nhận rằng "các phóng viên thích họp báo và sẽ luôn mong muốn tham gia các cuộc họp báo", nhấn mạnh rằng "các cuộc họp báo là v́ lợi ích của công chúng".
So với ông Biden, ông Trump thích xuất hiện trước báo giới, có nhiều phát ngôn gây sốc và gây đôi lúc gây ra nhiều tranh căi.
Chắc chắn rằng, việc tổng thống tổ chức nhiều cuộc họp báo hơn là điều cần thiết và mang lại lợi ích cho nhiều tầng lớp. Tuy nhiên, trong môi trường hiện tại Mỹ, các chính trị gia, chuyên gia, nhà báo, thậm chí cả những người đọc tin tức đều cần "giải độc" sau nhiều năm trải qua sự hỗn loạn tin tức dưới thời cầm quyền của ông Trump.
Theo tờ Salon, cựu tổng thống Trump đă biến việc điều hành chính phủ thành một chương tŕnh truyền h́nh thực tế giống như "Người tập sự". Việc biến nó trở lại thành một chính phủ thực sự phụ thuộc phần lớn vào khả năng của ông Biden.
Không có lư do ǵ để nghĩ rằng Biden sẽ tŕ hoăn tổ chức các cuộc họp báo măi. Bằng cách giữ cho các cuộc họp báo ngắn gọn, chuyển tải nhiều ư nghĩa, ông Biden có thể giúp định hướng báo chí Mỹ hướng tới các vấn đề quan trọng hơn là những thông tin vô nghĩa.