kentto
03-17-2021, 16:31
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1758010&stc=1&d=1615998634
Một cuộc thăm ḍ gần đây của Pew cho thấy 89% người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù, hơn là đối tác.
Một số cuộc thăm ḍ mới cho thấy Trung Quốc là đối tác thương mại tốt nhất của Hoa Kỳ và ngày càng coi quốc gia do Cộng sản lănh đạo là kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh.
Sự thay đổi trong nhận thức của cử tri về Trung Quốc diễn ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump lập luận trong nhiều năm rằng Bắc Kinh là mối đe dọa đối với Mỹ trong khi các đảng viên Dân chủ thúc đẩy ư kiến rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ.
Gallup đă công bố một cuộc thăm ḍ hôm thứ Ba cho thấy 45% người Mỹ hiện nói rằng Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Mỹ, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ nói như vậy vào năm 2020. Năm đó, người thăm ḍ cho biết, người Mỹ có khả năng nói Trung Quốc Nga là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ.
Gallup cho biết: “Sự thay đổi hiện tại trùng với thời kỳ nền kinh tế toàn cầu và hoạt động của con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch coronavirus, bắt nguồn từ Trung Quốc”.
Người thăm ḍ hỏi: "Có một quốc gia nào trên thế giới mà bạn coi là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ hiện nay?"
Chỉ 26% trả lời Nga, trong khi Triều Tiên, Iran và Iraq theo sau với 9%, 4% và 2%.
Nhưng người Mỹ cũng tin rằng Trung Quốc là một thế lực kinh tế hùng mạnh.
Cuộc thăm ḍ cũng cho thấy một nửa số người Mỹ tin rằng Trung Quốc là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời tin rằng nước này là kẻ thù hàng đầu của Hoa Kỳ.
"Nhận thức về Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Mỹ đang ở mức cao trong xu hướng của Gallup đồng thời đánh giá có lợi cho nước này đang ở mức thấp", chuyên gia thăm ḍ cũng viết. "Mối quan tâm cụ thể của một số người Mỹ đối với Trung Quốc, cụ thể là sức mạnh kinh tế của nước này, được hầu hết người Mỹ xác định là mối đe dọa đối với các lợi ích quan trọng của Mỹ."
Vào cuối tháng 12 năm 2020 Chỉ cần cuộc thăm ḍ của News Daily với Scott Rasmussen cho thấy chưa đến 10% cử tri Hoa Kỳ nhận thấy Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa là một "đồng minh".
Cuộc thăm ḍ cũng cho thấy chỉ 7% số người được hỏi cho rằng quốc gia do Cộng sản điều hành là đồng minh của Hoa Kỳ, trong khi 27% coi Trung Quốc là kẻ thù.
Gần đây hơn, một cuộc thăm ḍ của Trung tâm Nghiên cứu Pew Pew cho thấy thái độ tiêu cực mạnh mẽ của người Mỹ đối với Trung Quốc, với gần 9/10 người lớn coi đất nước này là thù địch hoặc mối nguy hiểm đối với lợi ích của Mỹ.
Kết quả khảo sát ngày 4/3 cho thấy, những cảm giác tiêu cực gia tăng đối với các vấn đề như nhân quyền, xích mích kinh tế, hệ thống chính trị Đảng Cộng sản độc tài của Trung Quốc và nhận thức rằng Trung Quốc muốn thay thế Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới.
Những người được hỏi đă trích dẫn cụ thể các hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông, nơi Bắc Kinh bị cáo buộc phá bỏ quyền tự do ngôn luận và chính trị đối lập, và ở Tân Cương, nơi họ đă áp đặt một nhà nước cảnh sát và giam giữ hơn 1 triệu thành viên của người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác, Theo phân tích của cuộc khảo sát của Associated Press .
Pew cho biết 89% người Mỹ "coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù, hơn là đối tác." Tổng cộng 48% trả lời rằng hạn chế sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, tăng từ chỉ 32% cảm thấy như vậy vào năm 2018, dịch vụ điện tử cũng báo cáo.
Một cuộc thăm ḍ gần đây của Pew cho thấy 89% người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù, hơn là đối tác.
Một số cuộc thăm ḍ mới cho thấy Trung Quốc là đối tác thương mại tốt nhất của Hoa Kỳ và ngày càng coi quốc gia do Cộng sản lănh đạo là kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh.
Sự thay đổi trong nhận thức của cử tri về Trung Quốc diễn ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump lập luận trong nhiều năm rằng Bắc Kinh là mối đe dọa đối với Mỹ trong khi các đảng viên Dân chủ thúc đẩy ư kiến rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ.
Gallup đă công bố một cuộc thăm ḍ hôm thứ Ba cho thấy 45% người Mỹ hiện nói rằng Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Mỹ, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ nói như vậy vào năm 2020. Năm đó, người thăm ḍ cho biết, người Mỹ có khả năng nói Trung Quốc Nga là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ.
Gallup cho biết: “Sự thay đổi hiện tại trùng với thời kỳ nền kinh tế toàn cầu và hoạt động của con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch coronavirus, bắt nguồn từ Trung Quốc”.
Người thăm ḍ hỏi: "Có một quốc gia nào trên thế giới mà bạn coi là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ hiện nay?"
Chỉ 26% trả lời Nga, trong khi Triều Tiên, Iran và Iraq theo sau với 9%, 4% và 2%.
Nhưng người Mỹ cũng tin rằng Trung Quốc là một thế lực kinh tế hùng mạnh.
Cuộc thăm ḍ cũng cho thấy một nửa số người Mỹ tin rằng Trung Quốc là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời tin rằng nước này là kẻ thù hàng đầu của Hoa Kỳ.
"Nhận thức về Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Mỹ đang ở mức cao trong xu hướng của Gallup đồng thời đánh giá có lợi cho nước này đang ở mức thấp", chuyên gia thăm ḍ cũng viết. "Mối quan tâm cụ thể của một số người Mỹ đối với Trung Quốc, cụ thể là sức mạnh kinh tế của nước này, được hầu hết người Mỹ xác định là mối đe dọa đối với các lợi ích quan trọng của Mỹ."
Vào cuối tháng 12 năm 2020 Chỉ cần cuộc thăm ḍ của News Daily với Scott Rasmussen cho thấy chưa đến 10% cử tri Hoa Kỳ nhận thấy Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa là một "đồng minh".
Cuộc thăm ḍ cũng cho thấy chỉ 7% số người được hỏi cho rằng quốc gia do Cộng sản điều hành là đồng minh của Hoa Kỳ, trong khi 27% coi Trung Quốc là kẻ thù.
Gần đây hơn, một cuộc thăm ḍ của Trung tâm Nghiên cứu Pew Pew cho thấy thái độ tiêu cực mạnh mẽ của người Mỹ đối với Trung Quốc, với gần 9/10 người lớn coi đất nước này là thù địch hoặc mối nguy hiểm đối với lợi ích của Mỹ.
Kết quả khảo sát ngày 4/3 cho thấy, những cảm giác tiêu cực gia tăng đối với các vấn đề như nhân quyền, xích mích kinh tế, hệ thống chính trị Đảng Cộng sản độc tài của Trung Quốc và nhận thức rằng Trung Quốc muốn thay thế Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới.
Những người được hỏi đă trích dẫn cụ thể các hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông, nơi Bắc Kinh bị cáo buộc phá bỏ quyền tự do ngôn luận và chính trị đối lập, và ở Tân Cương, nơi họ đă áp đặt một nhà nước cảnh sát và giam giữ hơn 1 triệu thành viên của người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác, Theo phân tích của cuộc khảo sát của Associated Press .
Pew cho biết 89% người Mỹ "coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù, hơn là đối tác." Tổng cộng 48% trả lời rằng hạn chế sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, tăng từ chỉ 32% cảm thấy như vậy vào năm 2018, dịch vụ điện tử cũng báo cáo.