goodidea
03-27-2021, 09:52
Thêm 16 người thiệt mạng trong phong trào biểu t́nh phản đối đảo chính ở Myanmar. Các nhóm vũ trang đối lập cảnh báo với chính phủ quân sự sẽ hành động cương quyết nếu có thêm người chết.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1763982&stc=1&d=1616838717
Lốp xe bị đốt cháy trong một cuộc biểu t́nh ở Mandalay ngày 27/3 (Ảnh: Reuters).
Reuters dẫn các nguồn tin và nhân chứng cho hay, lực lượng an ninh Myanmar đă nổ súng và làm thiệt mạng ít nhất 16 người biểu t́nh trong ngày hôm nay 27/3.
Phong trào xuống đường phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hàng ngh́n người biểu t́nh vẫn xuống đường, bất chấp cảnh báo cứng rắn của quân đội rằng họ có thể bị "bắn vào đầu và lưng".
Tính đến ngày 27/3, có khoảng hơn 340 người Myanmar đă thiệt mạng trong phong trào biểu t́nh gần 2 tháng qua. Hôm nay cũng là ngày quân đội Myanmar tổ chức sự kiện duyệt binh chào mừng ngày Lực lượng vũ trang.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing hôm nay đă nhấn mạnh lại cam kết sẽ tổ chức bầu cử, nhưng chưa nêu rơ thời điểm cụ thể.
"Quân đội sẽ cùng đồng hành với cả nước để bảo vệ nền dân chủ", ông Min phát biểu trên truyền h́nh trực tiếp, nhấn mạnh việc thực hiện các hành vi "bạo lực ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh để bày tỏ nguyện vọng là không phù hợp".
Viện dẫn cáo buộc cuộc bầu cử tháng 11/2020 gian lận, quân đội Myanmar đă tổ chức đảo chính quân sự đầu tháng trước và giành quyền điều hành đất nước từ chính quyền dân cử.
Để giải tán đám đông biểu t́nh tràn xuống đường, lực lượng an ninh trong thời gian qua đă sử dụng biện pháp như đạn cao su, hơi cay, ṿi rồng và cả đạn thật.
Các nhóm vũ trang dân tộc ở Myanmar cảnh báo cứng rắn
Reuters đưa tin, các nhóm vũ trang dân tộc ở Myanmar tuyên bố họ sẽ không ngồi yên và không làm ǵ nếu tiếp tục có người biểu t́nh bị thiệt mạng.
Tướng Yawd Serk, chủ tịch Hội đồng khôi phục quân đội bang Shan (RCSS), nói với Reuters ngày 27/3 rằng các nhóm vũ trang trên sẽ hành động nếu t́nh trạng trên không được khắc phục trong thời gian tới.
RCSS hoạt động gần biên giới Thái Lan và là một trong các nhóm vũ trang tại Myanmar đă chỉ trích cuộc đảo chính ngày 1/2 và cam kết sẽ đồng hành cùng người biểu t́nh. Myanmar có hơn 20 phe phái vũ trang sắc tộc kiểm soát những vùng đất rộng lớn trên cả nước.
Nhiều người biểu t́nh kêu gọi thành lập quân đội liên bang và ông Yawk Serk cho biết ông ủng hộ điều đó.
VietBF@sưu tập
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1763982&stc=1&d=1616838717
Lốp xe bị đốt cháy trong một cuộc biểu t́nh ở Mandalay ngày 27/3 (Ảnh: Reuters).
Reuters dẫn các nguồn tin và nhân chứng cho hay, lực lượng an ninh Myanmar đă nổ súng và làm thiệt mạng ít nhất 16 người biểu t́nh trong ngày hôm nay 27/3.
Phong trào xuống đường phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hàng ngh́n người biểu t́nh vẫn xuống đường, bất chấp cảnh báo cứng rắn của quân đội rằng họ có thể bị "bắn vào đầu và lưng".
Tính đến ngày 27/3, có khoảng hơn 340 người Myanmar đă thiệt mạng trong phong trào biểu t́nh gần 2 tháng qua. Hôm nay cũng là ngày quân đội Myanmar tổ chức sự kiện duyệt binh chào mừng ngày Lực lượng vũ trang.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing hôm nay đă nhấn mạnh lại cam kết sẽ tổ chức bầu cử, nhưng chưa nêu rơ thời điểm cụ thể.
"Quân đội sẽ cùng đồng hành với cả nước để bảo vệ nền dân chủ", ông Min phát biểu trên truyền h́nh trực tiếp, nhấn mạnh việc thực hiện các hành vi "bạo lực ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh để bày tỏ nguyện vọng là không phù hợp".
Viện dẫn cáo buộc cuộc bầu cử tháng 11/2020 gian lận, quân đội Myanmar đă tổ chức đảo chính quân sự đầu tháng trước và giành quyền điều hành đất nước từ chính quyền dân cử.
Để giải tán đám đông biểu t́nh tràn xuống đường, lực lượng an ninh trong thời gian qua đă sử dụng biện pháp như đạn cao su, hơi cay, ṿi rồng và cả đạn thật.
Các nhóm vũ trang dân tộc ở Myanmar cảnh báo cứng rắn
Reuters đưa tin, các nhóm vũ trang dân tộc ở Myanmar tuyên bố họ sẽ không ngồi yên và không làm ǵ nếu tiếp tục có người biểu t́nh bị thiệt mạng.
Tướng Yawd Serk, chủ tịch Hội đồng khôi phục quân đội bang Shan (RCSS), nói với Reuters ngày 27/3 rằng các nhóm vũ trang trên sẽ hành động nếu t́nh trạng trên không được khắc phục trong thời gian tới.
RCSS hoạt động gần biên giới Thái Lan và là một trong các nhóm vũ trang tại Myanmar đă chỉ trích cuộc đảo chính ngày 1/2 và cam kết sẽ đồng hành cùng người biểu t́nh. Myanmar có hơn 20 phe phái vũ trang sắc tộc kiểm soát những vùng đất rộng lớn trên cả nước.
Nhiều người biểu t́nh kêu gọi thành lập quân đội liên bang và ông Yawk Serk cho biết ông ủng hộ điều đó.
VietBF@sưu tập