Gibbs
04-02-2021, 12:08
Ngày 2 tháng 4 năm 2021
Một tuần sau khi nhận được lời mời từ Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu của các nhà lănh đạo toàn cầu, Bắc Kinh ngày 1-4 cho biết vẫn đang cân nhắc về việc tham dự, đồng thời nêu rơ những thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt trong việc đối phó Washington, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.
Theo các nhà phân tích, phản ứng trên của Trung Quốc đă cho thấy t́nh thế tiến thoái lưỡng nan chính trị đối với Bắc Kinh, vốn đă nuôi dưỡng hy vọng về việc thiết lập lại quan hệ song phương thông qua hợp tác trong vấn đề khí hậu.
Trong phản hồi chính thức đầu tiên trước lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden được gửi đi vào ngày 26-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 1-4 cho biết Bắc Kinh vẫn chưa quyết định về việc nước này tham dự cuộc họp của các nhà lănh đạo từ hơn 40 quốc gia hay không.
“[Chúng tôi] đă nhận được lời mời và đang cân nhắc kỹ lưỡng. Phía Trung Quốc sẽ đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu và sẵn sàng tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế thông qua ư kiến đóng góp của chúng tôi” - bà Hoa cho biết.
Theo các nhà quan sát, phát ngôn của bà Hoa cho thấy t́nh thế khó khăn mà Bắc Kinh phải đối mặt trong việc thực hiện cam kết đầy tham vọng về khí hậu được đưa ra hồi năm 2020 và quan trọng hơn là trong việc t́m kiếm sự cân bằng phù hợp giữa hợp tác và cạnh tranh với chính quyền ông Biden.
Các nhà phân tích ở Bắc Kinh cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh sẽ “gần như chắc chắn” chấp nhận lời mời, bất chấp sự làn sóng phản ứng gay gắt của các nước trong những tuần gần đây về t́nh trạng nhân quyền tại Tân Cương và Hong Kong.
SCMP dẫn lời ông Shi Yinhong - chuyên gia về các vấn đề Mỹ tại ĐH Nhân dân tại Bắc Kinh - nhận định: “Lời mời của ông Biden không nên được coi là một sự quá khích từ Nhà Trắng. Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, đa phương và đó là điều chắc chắn”.
Theo ông Li Shuo - nhân viên cấp cao về chính sách năng lượng và khí hậu tại tổ chức Greenpeace Đông Á, việc Bắc Kinh do dự trong việc chấp nhận lời mời của Mỹ nhiều khả năng xuất phát từ lo ngại về những ǵ nước này có thể phải đối mặt.
“Đó là một bài kiểm tra khó đối với Trung Quốc. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào việc liệu Trung Quốc có sẵn sàng theo đuổi mục tiêu carbon trung tính mà nước này đă đưa ra vào năm 2020 hay không” - ông Li nói.
Trước đó, ông Tập hồi tháng 9-2020 đă công bố Trung Quốc đặt mục tiêu lượng phát thải CO2 lên mức cao nhất trước năm 2030 và sau đó đưa về 0 trước năm 2060.
Theo ông Li, bất kỳ cam kết mới nào từ Bắc Kinh trước hoặc trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có ư nghĩa quan trọng đối với chiến dịch khí hậu toàn cầu, cũng như cuộc chiến về vấn đề môi trường trong nước, và cũng có thể quyết định số phận của hợp tác về biến đổi khí hậu trong quan hệ của Trung Quốc với chính quyền ông Biden.
Thượng Hải
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1767587&stc=1&d=1617365251
“Nếu Trung Quốc quyết định trao 'món quà' [cam kết về khí hậu trong lành] cho chính quyền ông Biden, điều này sẽ có một số tác động tích cực đến mối quan hệ Mỹ-Trung v́ sẽ giúp ông Biden thuyết phục người dân trong nước rằng rằng Washington vẫn c̣n khả năng hợp tác với Bắc Kinh” - ông Li nói.
“Tuy nhiên, nếu Trung Quốc chọn không làm như vậy, sẽ khó có thể thấy vấn đề khí hậu vẫn có thể đóng vai tṛ ư nghĩa trong việc xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy hợp tác” - ông Li nói thêm.
Các nhà bảo vệ môi trường tại Mỹ và các nước khác bày tỏ sự nghi ngờ về mục tiêu carbon trung tính của Trung Quốc và cho rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới - một nguồn ô nhiễm chính - trên khắp thế giới.
Tuy nhiên, theo ông Shi Yinhong, ngay cả khi Bắc Kinh và Washington quyết định hợp tác thực chất về vấn đề biến đổi khí hậu, điều này cũng khó có thể làm thay đổi mối quan hệ vốn đang tuột dốc giữa hai bên.
“Tôi e rằng [hợp tác khí hậu] không đáng kể và sẽ không đóng vai tṛ quyết định trong việc đảo ngược quan hệ song phương. V́ sự hợp tác như vậy chắc chắn sẽ gắn liền với việc hai nước tăng cường tranh giành uy tín và ảnh hưởng trên trường quốc tế, cũng như cuộc chiến giành quyền lực và vị thế của họ trong quản trị toàn cầu” - ông Shi nhận định.
Theo thông báo của Nhà Trắng hôm 26-3, chính quyền Tổng thống Biden đă gửi thư mời đến khoảng 40 nhà lănh đạo trên thế giới về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu, trong đó có những người đồng cấp Trung Quốc và Nga.
Nếu ông Tập tham dự sự kiện này, đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lănh đạo Trung Quốc và Mỹ gặp mặt. Thời gian qua, tuy quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi, Washington và Bắc Kinh dường như vẫn chưa từ bỏ khả năng hợp tác trong các vấn đề khí hậu, ngay cả vẫn c̣n tồn tại nhiều mâu thuẫn giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.
April 2, 2021
A week after receiving an invitation from the United States to attend an online summit on the global leaders' climate, Beijing on April 1 said it was still pondering over attending, stating clearly the challenges Beijing faces in dealing with Washington, the South China Morning Post (SCMP) reported.
According to analysts, China's response shows a political dilemma for Beijing, which has nurtured hopes of re-establishing bilateral relations through cooperation on the issue climate.
In the first official response to US President Joe Biden's invitation sent on March 26, Chinese Foreign Ministry spokesman Hoa Xuan Oanh said on April 1 that Beijing had yet to decide on whether Does the country attend the meeting of leaders from more than 40 countries or not.
“[We] have received the invitation and are considering it carefully. The Chinese side will contribute to the fight against global climate change and is ready to strengthen cooperation with the international community through our comments ”- Ms. Hoa said.
According to observers, Ms. Hoa's statement points to the predicament Beijing faces in fulfilling its ambitious climate commitment made in 2020 and more importantly in finding the right balance between cooperation and competition with the Biden administration.
Analysts in Beijing believe that Chinese President Xi Jinping will "almost certainly" accept the invitation, despite a wave of backlash from countries in recent weeks on human rights in Xinjiang and Hong Kong.
SCMP quoted Shi Yinhong - an expert on American affairs at the People's University in Beijing - as: “Mr. Biden's invitation should not be considered an extremist from the White House. China will be attending the online, multilateral summit and that's for sure. ”
According to Li Shuo, senior climate and energy policy officer at Greenpeace East Asia, Beijing's hesitation to accept the US invitation is likely due to concerns about what it is to may face.
“It is a difficult test for China. All eyes will be on whether China is ready to pursue the carbon neutral target that it has set in 2020, ”said Mr. Li.
Previously, Mr. Xi in September 2020 announced that China set a target of CO2 emissions to the highest level before 2030 and then to 0 before 2060.
According to Mr. Li, any new commitments from Beijing before or during the upcoming summit will be crucial to the global climate campaign, as well as the fight on domestic environmental issues, and may also determine the fate of climate change cooperation in China's relations with the Biden administration.
“If China decides to give a 'gift' [commitment to a healthy climate] to the Biden administration, this will have some positive effects on the US-China relationship as it will help Biden persuade him. people in the country that Washington is still capable of cooperating with Beijing "- Mr. Li said.
"However, if China chooses not to do so, it will be difficult to see that the climate problem can still play a meaningful role in easing tensions and promoting cooperation" - Mr. Li added.
Environmentalists in the US and other countries have expressed doubts about China's carbon neutral target and argue that China continues to build new coal-fired power plants - a major source of pollution - all over the world.
However, according to Mr. Shi Yinhong, even if Beijing and Washington decide to cooperate substantially on the issue of climate change, it is unlikely to change the declining relationship between the two sides.
“I fear [climate cooperation] is insignificant and will not play a decisive role in reversing bilateral relations. Because such cooperation will inevitably involve the two countries increasing their competition for prestige and influence on the international arena, as well as the battle for their power and position in global governance ”- Mr. Shi identify.
According to the White House announcement on March 26, the Biden administration has sent invitations to about 40 leaders around the world to attend an online summit on climate, including their counterparts China and Russia.
If Mr. Xi attends the event, it will be the first time the two leaders from China and the US will meet. Over the past time, although the US-China relationship has deteriorated, Washington and Beijing still do not seem to give up the possibility of cooperation on climate issues, even though there are still many conflicts between the two sides field.
Một tuần sau khi nhận được lời mời từ Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu của các nhà lănh đạo toàn cầu, Bắc Kinh ngày 1-4 cho biết vẫn đang cân nhắc về việc tham dự, đồng thời nêu rơ những thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt trong việc đối phó Washington, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.
Theo các nhà phân tích, phản ứng trên của Trung Quốc đă cho thấy t́nh thế tiến thoái lưỡng nan chính trị đối với Bắc Kinh, vốn đă nuôi dưỡng hy vọng về việc thiết lập lại quan hệ song phương thông qua hợp tác trong vấn đề khí hậu.
Trong phản hồi chính thức đầu tiên trước lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden được gửi đi vào ngày 26-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 1-4 cho biết Bắc Kinh vẫn chưa quyết định về việc nước này tham dự cuộc họp của các nhà lănh đạo từ hơn 40 quốc gia hay không.
“[Chúng tôi] đă nhận được lời mời và đang cân nhắc kỹ lưỡng. Phía Trung Quốc sẽ đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu và sẵn sàng tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế thông qua ư kiến đóng góp của chúng tôi” - bà Hoa cho biết.
Theo các nhà quan sát, phát ngôn của bà Hoa cho thấy t́nh thế khó khăn mà Bắc Kinh phải đối mặt trong việc thực hiện cam kết đầy tham vọng về khí hậu được đưa ra hồi năm 2020 và quan trọng hơn là trong việc t́m kiếm sự cân bằng phù hợp giữa hợp tác và cạnh tranh với chính quyền ông Biden.
Các nhà phân tích ở Bắc Kinh cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh sẽ “gần như chắc chắn” chấp nhận lời mời, bất chấp sự làn sóng phản ứng gay gắt của các nước trong những tuần gần đây về t́nh trạng nhân quyền tại Tân Cương và Hong Kong.
SCMP dẫn lời ông Shi Yinhong - chuyên gia về các vấn đề Mỹ tại ĐH Nhân dân tại Bắc Kinh - nhận định: “Lời mời của ông Biden không nên được coi là một sự quá khích từ Nhà Trắng. Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, đa phương và đó là điều chắc chắn”.
Theo ông Li Shuo - nhân viên cấp cao về chính sách năng lượng và khí hậu tại tổ chức Greenpeace Đông Á, việc Bắc Kinh do dự trong việc chấp nhận lời mời của Mỹ nhiều khả năng xuất phát từ lo ngại về những ǵ nước này có thể phải đối mặt.
“Đó là một bài kiểm tra khó đối với Trung Quốc. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào việc liệu Trung Quốc có sẵn sàng theo đuổi mục tiêu carbon trung tính mà nước này đă đưa ra vào năm 2020 hay không” - ông Li nói.
Trước đó, ông Tập hồi tháng 9-2020 đă công bố Trung Quốc đặt mục tiêu lượng phát thải CO2 lên mức cao nhất trước năm 2030 và sau đó đưa về 0 trước năm 2060.
Theo ông Li, bất kỳ cam kết mới nào từ Bắc Kinh trước hoặc trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có ư nghĩa quan trọng đối với chiến dịch khí hậu toàn cầu, cũng như cuộc chiến về vấn đề môi trường trong nước, và cũng có thể quyết định số phận của hợp tác về biến đổi khí hậu trong quan hệ của Trung Quốc với chính quyền ông Biden.
Thượng Hải
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1767587&stc=1&d=1617365251
“Nếu Trung Quốc quyết định trao 'món quà' [cam kết về khí hậu trong lành] cho chính quyền ông Biden, điều này sẽ có một số tác động tích cực đến mối quan hệ Mỹ-Trung v́ sẽ giúp ông Biden thuyết phục người dân trong nước rằng rằng Washington vẫn c̣n khả năng hợp tác với Bắc Kinh” - ông Li nói.
“Tuy nhiên, nếu Trung Quốc chọn không làm như vậy, sẽ khó có thể thấy vấn đề khí hậu vẫn có thể đóng vai tṛ ư nghĩa trong việc xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy hợp tác” - ông Li nói thêm.
Các nhà bảo vệ môi trường tại Mỹ và các nước khác bày tỏ sự nghi ngờ về mục tiêu carbon trung tính của Trung Quốc và cho rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới - một nguồn ô nhiễm chính - trên khắp thế giới.
Tuy nhiên, theo ông Shi Yinhong, ngay cả khi Bắc Kinh và Washington quyết định hợp tác thực chất về vấn đề biến đổi khí hậu, điều này cũng khó có thể làm thay đổi mối quan hệ vốn đang tuột dốc giữa hai bên.
“Tôi e rằng [hợp tác khí hậu] không đáng kể và sẽ không đóng vai tṛ quyết định trong việc đảo ngược quan hệ song phương. V́ sự hợp tác như vậy chắc chắn sẽ gắn liền với việc hai nước tăng cường tranh giành uy tín và ảnh hưởng trên trường quốc tế, cũng như cuộc chiến giành quyền lực và vị thế của họ trong quản trị toàn cầu” - ông Shi nhận định.
Theo thông báo của Nhà Trắng hôm 26-3, chính quyền Tổng thống Biden đă gửi thư mời đến khoảng 40 nhà lănh đạo trên thế giới về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu, trong đó có những người đồng cấp Trung Quốc và Nga.
Nếu ông Tập tham dự sự kiện này, đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lănh đạo Trung Quốc và Mỹ gặp mặt. Thời gian qua, tuy quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi, Washington và Bắc Kinh dường như vẫn chưa từ bỏ khả năng hợp tác trong các vấn đề khí hậu, ngay cả vẫn c̣n tồn tại nhiều mâu thuẫn giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.
April 2, 2021
A week after receiving an invitation from the United States to attend an online summit on the global leaders' climate, Beijing on April 1 said it was still pondering over attending, stating clearly the challenges Beijing faces in dealing with Washington, the South China Morning Post (SCMP) reported.
According to analysts, China's response shows a political dilemma for Beijing, which has nurtured hopes of re-establishing bilateral relations through cooperation on the issue climate.
In the first official response to US President Joe Biden's invitation sent on March 26, Chinese Foreign Ministry spokesman Hoa Xuan Oanh said on April 1 that Beijing had yet to decide on whether Does the country attend the meeting of leaders from more than 40 countries or not.
“[We] have received the invitation and are considering it carefully. The Chinese side will contribute to the fight against global climate change and is ready to strengthen cooperation with the international community through our comments ”- Ms. Hoa said.
According to observers, Ms. Hoa's statement points to the predicament Beijing faces in fulfilling its ambitious climate commitment made in 2020 and more importantly in finding the right balance between cooperation and competition with the Biden administration.
Analysts in Beijing believe that Chinese President Xi Jinping will "almost certainly" accept the invitation, despite a wave of backlash from countries in recent weeks on human rights in Xinjiang and Hong Kong.
SCMP quoted Shi Yinhong - an expert on American affairs at the People's University in Beijing - as: “Mr. Biden's invitation should not be considered an extremist from the White House. China will be attending the online, multilateral summit and that's for sure. ”
According to Li Shuo, senior climate and energy policy officer at Greenpeace East Asia, Beijing's hesitation to accept the US invitation is likely due to concerns about what it is to may face.
“It is a difficult test for China. All eyes will be on whether China is ready to pursue the carbon neutral target that it has set in 2020, ”said Mr. Li.
Previously, Mr. Xi in September 2020 announced that China set a target of CO2 emissions to the highest level before 2030 and then to 0 before 2060.
According to Mr. Li, any new commitments from Beijing before or during the upcoming summit will be crucial to the global climate campaign, as well as the fight on domestic environmental issues, and may also determine the fate of climate change cooperation in China's relations with the Biden administration.
“If China decides to give a 'gift' [commitment to a healthy climate] to the Biden administration, this will have some positive effects on the US-China relationship as it will help Biden persuade him. people in the country that Washington is still capable of cooperating with Beijing "- Mr. Li said.
"However, if China chooses not to do so, it will be difficult to see that the climate problem can still play a meaningful role in easing tensions and promoting cooperation" - Mr. Li added.
Environmentalists in the US and other countries have expressed doubts about China's carbon neutral target and argue that China continues to build new coal-fired power plants - a major source of pollution - all over the world.
However, according to Mr. Shi Yinhong, even if Beijing and Washington decide to cooperate substantially on the issue of climate change, it is unlikely to change the declining relationship between the two sides.
“I fear [climate cooperation] is insignificant and will not play a decisive role in reversing bilateral relations. Because such cooperation will inevitably involve the two countries increasing their competition for prestige and influence on the international arena, as well as the battle for their power and position in global governance ”- Mr. Shi identify.
According to the White House announcement on March 26, the Biden administration has sent invitations to about 40 leaders around the world to attend an online summit on climate, including their counterparts China and Russia.
If Mr. Xi attends the event, it will be the first time the two leaders from China and the US will meet. Over the past time, although the US-China relationship has deteriorated, Washington and Beijing still do not seem to give up the possibility of cooperation on climate issues, even though there are still many conflicts between the two sides field.