PDA

View Full Version : Mỹ tiếp viện nhân viên y tế cho Ấn


sunshine1104
04-25-2021, 07:36
Phát ngôn viên Nhà Trắng thông báo Mỹ đang lên kế hoạch gửi nhân viên y tế và hỗ trợ Ấn Độ ứng phó đại dịch Covid-19 nghiêm trọng.

"Chúng tôi đang tích cực đối thoại cấp cao và có kế hoạch nhanh chóng hỗ trợ cho chính phủ cùng nhân viên y tế Ấn Độ trong bối cảnh họ đang phải chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất này. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều điều để chia sẻ trong thời gian sớm nhất", phát ngôn viên Nhà Trắng xác nhận với Reuters hôm 24/4.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington cũng xác nhận quan chức hai nước đang bàn bạc nhiều cấp độ về việc đảm bảo nguồn cung từ các công ty Mỹ để sản xuất vaccine Covid-19 ngay tại Ấn Độ.

"Chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất là phải làm việc cùng nhau để xác định tất cả điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng y tế và các giải pháp tiềm năng để khắc phục. Chúng ta cũng phải cùng nhau chống lại đại dịch toàn cầu và thúc đẩy các nỗ lực tiêm chủng đang diễn ra", người phát ngôn nói thêm.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1779901&stc=1&d=1619336166
Nhân viên y tế cùng người thân khiêng thi thể một bệnh nhân Covid-19 lên giàn thiêu ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, hôm 21/4. Ảnh: Reuters.
Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, đang vỡ trận Covid-19 khi các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải hàng loạt, không thể tiếp nhận bệnh nhân. Ngay tại thủ đô New Delhi, nơi tập trung các cơ sở y tế chuyên điều trị Covid-19 lớn nhất cả nước, trung bình cứ chưa đầy 4 phút lại có một người chết vì Covid-19.

Ấn Độ hiện ghi nhận gần 17 triệu ca nhiễm và hơn 192.000 ca tử vong do nCoV. Các chuyên gia dự đoán số người nhiễm và chết vì đại dịch Covid-19 tại nước này có thể tăng cao hơn nữa.

Chính phủ Ấn Độ dường như đã mất cảnh giác vào mùa đông vừa qua, khi số ca nhiễm nCoV hàng ngày chỉ ở mức khoảng 10.000 người. Giới chức nước này sau đó nhanh chóng dỡ các hạn chế, cho phép người dân tụ tập, bao gồm cả các lễ hội quy mô lớn và các cuộc mít tinh vận động bầu cử.