nguoiduatinabc
05-04-2021, 23:45
Những em nhỏ khóc lóc khi bị chia cắt khỏi gia đ́nh ở biên giới Hoa Kỳ với Mexico. Dưới thời Tổng thống Biden, Mỹ bắt đầu cho một số gia đ́nh ly tán đoàn tụ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết.....
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1785231&stc=1&d=1620171929
Ông Mayorkas cho biết thêm rằng hai trong số bốn gia đ́nh, có các bà mẹ bị chia cắt với con cái của họ vào cuối năm 2017, th́ một gia đ́nh là người Honduras và một gia đ́nh người Mexico, nhưng từ chối cho biết danh tính của họ. Theo mô tả của ông Mayorkas, đây là những đứa trẻ khi đó mới 3 tuổi và là “những thanh thiếu niên đă phải sống không có cha mẹ bên cạnh trong suốt những năm quan trọng nhất h́nh thành tính cách của chúng”.
Bà Michelle Brane, giám đốc điều hành của Nhóm đặc trách đoàn tụ gia đ́nh của chính quyền Hoa Kỳ cho biết các phụ huynh sẽ được trở lại Hoa Kỳ theo diện nhân đạo trong khi chính quyền xem xét các h́nh thức tư cách pháp lư lâu dài hơn. Con cái họ đă hiện diện ở Mỹ, theo AP.
C̣n con số chính xác sẽ có bao nhiêu gia đ́nh được đoàn tụ ở Mỹ và theo thứ tự nào th́ nó liên quan đến các cuộc đàm phán với Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ để giải quyết một vụ kiện liên bang ở San Diego, nhưng ông Mayorkas cho biết sẽ có thêm gia đ́nh được đoàn tụ.
Hơn 5.000 trẻ em đă bị chia cắt khỏi cha mẹ kể từ ngày 1/7/2017, dưới thời chính quyền Trump. Theo hồ sơ toà án, nhiều em bị đặt dưới chính sách “không khoan nhượng”, theo đó bất bất kỳ người trưởng thành nào nhập cảnh trái phép vào Mỹ đều bị truy tố. Chính quyền Biden hiện đang ghi nhận lại con số chính xác kể từ lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1 năm 2017, nhưng bà Brane tin rằng có hơn 1.000 gia đ́nh vẫn ly tán.
Trong khi việc chia cắt những gia đ́nh theo chính sách “không khoan nhượng” đă kết thúc vào tháng 6 năm 2018 theo lệnh của ṭa án và ngay sau khi ông Trump đảo ngược đường lối, ông Biden nhiều lần nói hành vi này là “tàn ác”. Ông đă đưa ra một lệnh hành pháp ngay vào ngày đầu tiên nhậm chức, cam kết đoàn tụ các gia đ́nh đang bị chia cắt “ở mức độ lớn nhất có thể”.
Các cuộc đoàn tụ này diễn ra khi chính quyền Biden đang đối mặt với con số gia tăng lớn thứ ba về số trẻ em không có người đi kèm t́m cách tới biên giới trong ṿng bảy năm. Chính phủ Mỹ cũng đạt được những bước tiến trong việc chuyển những trẻ em này từ các cơ sở Tuần tra Biên giới bị quá tải đến những nơi tạm trú của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, được xem là phù hợp hơn và với thời gian lưu trú dài hạn hơn cho tới khi các em được bảo lănh ở Hoa Kỳ, thường là từ cha mẹ hay người thân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1785231&stc=1&d=1620171929
Ông Mayorkas cho biết thêm rằng hai trong số bốn gia đ́nh, có các bà mẹ bị chia cắt với con cái của họ vào cuối năm 2017, th́ một gia đ́nh là người Honduras và một gia đ́nh người Mexico, nhưng từ chối cho biết danh tính của họ. Theo mô tả của ông Mayorkas, đây là những đứa trẻ khi đó mới 3 tuổi và là “những thanh thiếu niên đă phải sống không có cha mẹ bên cạnh trong suốt những năm quan trọng nhất h́nh thành tính cách của chúng”.
Bà Michelle Brane, giám đốc điều hành của Nhóm đặc trách đoàn tụ gia đ́nh của chính quyền Hoa Kỳ cho biết các phụ huynh sẽ được trở lại Hoa Kỳ theo diện nhân đạo trong khi chính quyền xem xét các h́nh thức tư cách pháp lư lâu dài hơn. Con cái họ đă hiện diện ở Mỹ, theo AP.
C̣n con số chính xác sẽ có bao nhiêu gia đ́nh được đoàn tụ ở Mỹ và theo thứ tự nào th́ nó liên quan đến các cuộc đàm phán với Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ để giải quyết một vụ kiện liên bang ở San Diego, nhưng ông Mayorkas cho biết sẽ có thêm gia đ́nh được đoàn tụ.
Hơn 5.000 trẻ em đă bị chia cắt khỏi cha mẹ kể từ ngày 1/7/2017, dưới thời chính quyền Trump. Theo hồ sơ toà án, nhiều em bị đặt dưới chính sách “không khoan nhượng”, theo đó bất bất kỳ người trưởng thành nào nhập cảnh trái phép vào Mỹ đều bị truy tố. Chính quyền Biden hiện đang ghi nhận lại con số chính xác kể từ lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1 năm 2017, nhưng bà Brane tin rằng có hơn 1.000 gia đ́nh vẫn ly tán.
Trong khi việc chia cắt những gia đ́nh theo chính sách “không khoan nhượng” đă kết thúc vào tháng 6 năm 2018 theo lệnh của ṭa án và ngay sau khi ông Trump đảo ngược đường lối, ông Biden nhiều lần nói hành vi này là “tàn ác”. Ông đă đưa ra một lệnh hành pháp ngay vào ngày đầu tiên nhậm chức, cam kết đoàn tụ các gia đ́nh đang bị chia cắt “ở mức độ lớn nhất có thể”.
Các cuộc đoàn tụ này diễn ra khi chính quyền Biden đang đối mặt với con số gia tăng lớn thứ ba về số trẻ em không có người đi kèm t́m cách tới biên giới trong ṿng bảy năm. Chính phủ Mỹ cũng đạt được những bước tiến trong việc chuyển những trẻ em này từ các cơ sở Tuần tra Biên giới bị quá tải đến những nơi tạm trú của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, được xem là phù hợp hơn và với thời gian lưu trú dài hạn hơn cho tới khi các em được bảo lănh ở Hoa Kỳ, thường là từ cha mẹ hay người thân.