june04
05-18-2021, 10:02
Bệnh gan nhiễm mỡ là sự tích tụ mỡ trong gan - có thể đe dọa tính mạng. Bệnh này liên quan chặt chẽ đến các bệnh mạn tính, như béo phì và lượng đường trong máu cao.
Một phần lý do khiến bệnh gan nhiễm mỡ trở nên nguy hiểm chết người là nó hầu như không có triệu chứng.
Đối với bệnh gan nhiễm mỡ, đa số trường hợp là không có triệu chứng.
Tuy nhiên, vẫn có một số triệu chứng không đặc hiệu có thể xuất hiện khi bệnh đã tiến triển.
Và ngày càng có nhiều báo cáo về các triệu chứng không đặc hiệu liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Karger, bệnh nhân gan nhiễm mỡ thường có các triệu chứng không cụ thể, gồm mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày, theo Express.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo, có đến 50% bệnh nhân gan nhiễm mỡ gặp phải các triệu chứng nhận thức nhẹ và tới 46% bị suy giảm nhận thức trung bình hoặc nặng.
Ngoài ra, người bị gan nhiễm mỡ cũng dễ bị té ngã, các nhà nghiên cứu nhận thấy.
Họ nhận thấy rằng, trong số bệnh nhân gan nhiễm mỡ phải cấp cứu và nhập viện, tỷ lệ người thường xuyên bị té ngã là khá cao, theo Express.
Theo các nhà nghiên cứu, té ngã cũng được coi là hậu quả trực tiếp của rối loạn chức năng của hệ thần kinh tự chủ.
Các nghiên cứu gần đây đã xác nhận người bị gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu có triệu chứng rối loạn chức năng hệ thần kinh tự chủ.
Rối loạn chức năng hệ thần kinh tự chủ là tình trạng hệ thống thần kinh tự trị không hoạt động bình thường.
Hệ thần kinh này chi phối hoạt động của tim, bàng quang, ruột, tuyến mồ hôi, đồng tử và mạch máu.
Một phần lý do khiến bệnh gan nhiễm mỡ trở nên nguy hiểm chết người là nó hầu như không có triệu chứng.
Đối với bệnh gan nhiễm mỡ, đa số trường hợp là không có triệu chứng.
Tuy nhiên, vẫn có một số triệu chứng không đặc hiệu có thể xuất hiện khi bệnh đã tiến triển.
Và ngày càng có nhiều báo cáo về các triệu chứng không đặc hiệu liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Karger, bệnh nhân gan nhiễm mỡ thường có các triệu chứng không cụ thể, gồm mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày, theo Express.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo, có đến 50% bệnh nhân gan nhiễm mỡ gặp phải các triệu chứng nhận thức nhẹ và tới 46% bị suy giảm nhận thức trung bình hoặc nặng.
Ngoài ra, người bị gan nhiễm mỡ cũng dễ bị té ngã, các nhà nghiên cứu nhận thấy.
Họ nhận thấy rằng, trong số bệnh nhân gan nhiễm mỡ phải cấp cứu và nhập viện, tỷ lệ người thường xuyên bị té ngã là khá cao, theo Express.
Theo các nhà nghiên cứu, té ngã cũng được coi là hậu quả trực tiếp của rối loạn chức năng của hệ thần kinh tự chủ.
Các nghiên cứu gần đây đã xác nhận người bị gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu có triệu chứng rối loạn chức năng hệ thần kinh tự chủ.
Rối loạn chức năng hệ thần kinh tự chủ là tình trạng hệ thống thần kinh tự trị không hoạt động bình thường.
Hệ thần kinh này chi phối hoạt động của tim, bàng quang, ruột, tuyến mồ hôi, đồng tử và mạch máu.