sunshine1104
05-25-2021, 02:27
Trung Quốc đề nghị đối thoại cấp bộ trưởng quốc pḥng sau khi Lloyd Austin được bổ nhiệm lănh đạo Lầu Năm Góc, nhưng không nhận được hồi đáp.
"Trung Quốc gửi tín hiệu thân thiện, đề nghị đối thoại cấp bộ trưởng quốc pḥng sau khi ông Lloyd Austin nhậm chức ngày 22/1, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp", Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn nguồn tin giấu tên cho biết hôm nay.
Nguồn tin cho hay Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Austin sau đó đề xuất gặp một lănh đạo khác trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc. "Đây là hành động thiếu chuyên nghiệp và không thân thiện, phớt lờ mọi quy tắc ngoại giao", người này nói.
Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi quan chức quốc pḥng Mỹ giấu tên tuần trước cho biết Bộ trưởng Quốc pḥng Austin từng ba lần đề xuất đối thoại với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng nhưng bị từ chối.
Nguồn tin giấu tên tại Trung Quốc bác bỏ điều này, nhấn mạnh Bắc Kinh luôn coi trọng quan hệ với Washington, cũng như hợp tác và trao đổi giữa lănh đạo quân sự hai nước. "Mỹ đă làm ngơ trước sự chân thành và thiện chí của Trung Quốc, luôn muốn giành lợi thế và đặt điều kiện tiên quyết cho quan hệ quốc pḥng song phương", người này cho hay.
Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Ḥa có cơ gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tháng này, nơi có sự tham dự của các bộ trưởng quốc pḥng khu vực, nhưng sự kiện bị hủy v́ Covid-19.
Cuối năm ngoái, các quan chức quốc pḥng cấp cao Mỹ - Trung đă họp bàn về thông tin liên lạc trong khủng hoảng. Hai bên không tổ chức đàm phán quân sự cấp cao kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1, dù các nhà ngoại giao cấp cao hai nước đă gặp nhau tại Alaska vào tháng 3. Cuộc gặp tại Alaska diễn ra gay gắt và không mang lại đột phá ngoại giao nào.
"Trung Quốc gửi tín hiệu thân thiện, đề nghị đối thoại cấp bộ trưởng quốc pḥng sau khi ông Lloyd Austin nhậm chức ngày 22/1, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp", Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn nguồn tin giấu tên cho biết hôm nay.
Nguồn tin cho hay Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Austin sau đó đề xuất gặp một lănh đạo khác trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc. "Đây là hành động thiếu chuyên nghiệp và không thân thiện, phớt lờ mọi quy tắc ngoại giao", người này nói.
Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi quan chức quốc pḥng Mỹ giấu tên tuần trước cho biết Bộ trưởng Quốc pḥng Austin từng ba lần đề xuất đối thoại với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng nhưng bị từ chối.
Nguồn tin giấu tên tại Trung Quốc bác bỏ điều này, nhấn mạnh Bắc Kinh luôn coi trọng quan hệ với Washington, cũng như hợp tác và trao đổi giữa lănh đạo quân sự hai nước. "Mỹ đă làm ngơ trước sự chân thành và thiện chí của Trung Quốc, luôn muốn giành lợi thế và đặt điều kiện tiên quyết cho quan hệ quốc pḥng song phương", người này cho hay.
Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Ḥa có cơ gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tháng này, nơi có sự tham dự của các bộ trưởng quốc pḥng khu vực, nhưng sự kiện bị hủy v́ Covid-19.
Cuối năm ngoái, các quan chức quốc pḥng cấp cao Mỹ - Trung đă họp bàn về thông tin liên lạc trong khủng hoảng. Hai bên không tổ chức đàm phán quân sự cấp cao kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1, dù các nhà ngoại giao cấp cao hai nước đă gặp nhau tại Alaska vào tháng 3. Cuộc gặp tại Alaska diễn ra gay gắt và không mang lại đột phá ngoại giao nào.