Cupcake01
05-25-2021, 09:47
"Thời điểm này, công ty Điền Quân phải họp liên tục để nghĩa ra giải pháp đối phó với tình hình hiện tại" – Color Man nói.
Mới đây, kênh Youtube của ông trùm Điền Quân Color Man đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông ghé thăm nhà hàng của mình, với dòng tiêu đề: "Color Man đóng cửa Điền Quân 10 ngày về bán cơm tấm gà đốt niêu online sinh tồn qua mùa dịch".
Trong clip, Color Man tâm sự với khán giả về tình hình khó khăn của Điền Quân trong bối cảnh hiện tại:
"Mùa này tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Thật sự, những người đang kinh doanh mọi ngành nghề đều vất vả và bản thân tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi đã cho toàn công ty Điền Quân nghỉ dịch, làm việc tại nhà từ ngày 22 tháng 5 tới tận cuối tháng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Chỉ trừ trường hợp có việc phải lên công ty hoặc lãnh đạo lên họp thì mới được có mặt.
Thời điểm này, công ty Điền Quân phải họp liên tục để nghĩ ra giải pháp đối phó với tình hình hiện tại.
Hiện tại, tôi chưa kinh doanh bánh mỳ trở lại được nên chuyển qua làm Color Man Kitchen. Tôi không cắt giảm nhân sự nào tại cơ sở kinh doanh nhà hàng này, chỉ động viên anh em cố gắng cùng nhau vượt qua mùa dịch này.
Công ty tôi đến giờ hơn 900 người rồi, mùa dịch này chưa biết phải tính làm sao. Thôi thì làm được cái gì thì làm, lại tiếp tục đi giao cơm tấm online thôi, làm để cùng nhau vượt qua mùa dịch".
Được biết, đây không phải lần đầu tiên Color Man phải đóng cửa Điền Quân vì dịch bệnh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1797163&stc=1&d=1621935924
Điền Quân là một trong những công ty truyền thông đầu tiên chuyển hướng kinh doanh ẩm thực khi mùa dịch kéo đến từ năm ngoái để duy trì hoạt động. Về việc chuyển hướng kinh doanh này, Color Man chia sẻ:
"Nhiều người nói tôi để nhân viên đi bán bánh mỳ, sầu riêng là sai vì họ có chuyên môn, tri thức cao, chứ không phải vào công ty để bán hàng.
Tôi xin phản biện rằng, chuyên môn cao là tốt, nhưng nếu ở một thời điểm nào đó, chuyên môn của bạn không được phát huy thì cũng đâu tạo ra giá trị gì. Nếu chuyên môn không tạo giá trị sẽ gây ra ảnh hưởng tới tập thể.
Ví dụ, chuyên môn sáng tạo nội dung của anh Khương Dừa rất cao. Nhưng có những lúc, anh ấy vẫn phải làm những việc thuộc sở đoản để tồn tại. Thời điểm này là thời điểm cần tồn tại. Không tồn tại lấy đâu ra để làm giải trí, làm chuyên môn.
Giấc mơ, chuyên môn lớn nhất của tôi là làm phim điện ảnh, nhưng bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm để đến một ngày nào đó tôi lại được làm phim điện ảnh. Bây giờ tôi không làm mấy việc lặt vặt kia, rồi tôi chết đói thì làm sao làm được phim điện ảnh nữa".
Đến phó giám đốc Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa cũng từng phải đi ship cơm tấm. Anh nói:
"Đang trong mùa dịch phải cách ly này tôi cũng không có việc, sản xuất bị cắt hết rồi, không có chương trình nào được ghi hình, nên tôi phải nhận thêm giao cơm.
Trước khi vào làm ngành giải trí tại Điền Quân, tôi đã phải làm rất nhiều nghề khác nhau, từ phụ hồ tới bưng bê, phục vụ lễ cưới, nhưng chưa bao giờ làm công việc giao hàng shipper hết.
Thời gian này sản xuất bị cắt hết, tôi không có việc nên tranh thủ đi giao hàng xem có may mắn hơn không.
Trong thời gian này, các công ty đều phải đóng cửa, ngưng hoạt động sản xuất và Điền Quân cũng vậy. Là phó giám đốc, tôi muốn dùng sức mình xem phụ được công ty cái nào thì phụ".
VietBF @ Sưu tầm
Mới đây, kênh Youtube của ông trùm Điền Quân Color Man đã đăng tải một clip quay lại cảnh ông ghé thăm nhà hàng của mình, với dòng tiêu đề: "Color Man đóng cửa Điền Quân 10 ngày về bán cơm tấm gà đốt niêu online sinh tồn qua mùa dịch".
Trong clip, Color Man tâm sự với khán giả về tình hình khó khăn của Điền Quân trong bối cảnh hiện tại:
"Mùa này tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Thật sự, những người đang kinh doanh mọi ngành nghề đều vất vả và bản thân tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi đã cho toàn công ty Điền Quân nghỉ dịch, làm việc tại nhà từ ngày 22 tháng 5 tới tận cuối tháng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Chỉ trừ trường hợp có việc phải lên công ty hoặc lãnh đạo lên họp thì mới được có mặt.
Thời điểm này, công ty Điền Quân phải họp liên tục để nghĩ ra giải pháp đối phó với tình hình hiện tại.
Hiện tại, tôi chưa kinh doanh bánh mỳ trở lại được nên chuyển qua làm Color Man Kitchen. Tôi không cắt giảm nhân sự nào tại cơ sở kinh doanh nhà hàng này, chỉ động viên anh em cố gắng cùng nhau vượt qua mùa dịch này.
Công ty tôi đến giờ hơn 900 người rồi, mùa dịch này chưa biết phải tính làm sao. Thôi thì làm được cái gì thì làm, lại tiếp tục đi giao cơm tấm online thôi, làm để cùng nhau vượt qua mùa dịch".
Được biết, đây không phải lần đầu tiên Color Man phải đóng cửa Điền Quân vì dịch bệnh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1797163&stc=1&d=1621935924
Điền Quân là một trong những công ty truyền thông đầu tiên chuyển hướng kinh doanh ẩm thực khi mùa dịch kéo đến từ năm ngoái để duy trì hoạt động. Về việc chuyển hướng kinh doanh này, Color Man chia sẻ:
"Nhiều người nói tôi để nhân viên đi bán bánh mỳ, sầu riêng là sai vì họ có chuyên môn, tri thức cao, chứ không phải vào công ty để bán hàng.
Tôi xin phản biện rằng, chuyên môn cao là tốt, nhưng nếu ở một thời điểm nào đó, chuyên môn của bạn không được phát huy thì cũng đâu tạo ra giá trị gì. Nếu chuyên môn không tạo giá trị sẽ gây ra ảnh hưởng tới tập thể.
Ví dụ, chuyên môn sáng tạo nội dung của anh Khương Dừa rất cao. Nhưng có những lúc, anh ấy vẫn phải làm những việc thuộc sở đoản để tồn tại. Thời điểm này là thời điểm cần tồn tại. Không tồn tại lấy đâu ra để làm giải trí, làm chuyên môn.
Giấc mơ, chuyên môn lớn nhất của tôi là làm phim điện ảnh, nhưng bây giờ tôi phải đi bán bánh mỳ, nước mắm, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm để đến một ngày nào đó tôi lại được làm phim điện ảnh. Bây giờ tôi không làm mấy việc lặt vặt kia, rồi tôi chết đói thì làm sao làm được phim điện ảnh nữa".
Đến phó giám đốc Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa cũng từng phải đi ship cơm tấm. Anh nói:
"Đang trong mùa dịch phải cách ly này tôi cũng không có việc, sản xuất bị cắt hết rồi, không có chương trình nào được ghi hình, nên tôi phải nhận thêm giao cơm.
Trước khi vào làm ngành giải trí tại Điền Quân, tôi đã phải làm rất nhiều nghề khác nhau, từ phụ hồ tới bưng bê, phục vụ lễ cưới, nhưng chưa bao giờ làm công việc giao hàng shipper hết.
Thời gian này sản xuất bị cắt hết, tôi không có việc nên tranh thủ đi giao hàng xem có may mắn hơn không.
Trong thời gian này, các công ty đều phải đóng cửa, ngưng hoạt động sản xuất và Điền Quân cũng vậy. Là phó giám đốc, tôi muốn dùng sức mình xem phụ được công ty cái nào thì phụ".
VietBF @ Sưu tầm