Log in

View Full Version : Dự luật chống Trung Quốc "phình ra" hơn 13 lần, Thượng viện Mỹ chưa bỏ phiếu được vì quá dài


therealrtz
05-29-2021, 05:00
Các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ngày 28/5 đã cản trở lộ trình xúc tiến dự luật Đổi mới và Cạnh tranh, nhằm ứng phó với Trung Quốc.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1799580&stc=1&d=1622264384

Theo đó, các nghị sĩ Cộng hòa đã đưa ra những rào cản thủ tục để cản trở cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện về dự luật quy mô lớn của lưỡng đảng nhằm đối đầu với Trung Quốc.

Động thái này buộc lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer phải trì hoãn cuộc bỏ phiếu đến đầu tháng sau.

Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee và Ron Johnson lập luận rằng các nhà lập pháp và công chúng cần có thêm thời gian để đánh giá dự luật Đổi mới và Cạnh tranh, với độ dài văn bản lên đến 2.000 trang sau khi khép lại vòng điều chỉnh lưỡng đảng hôm 27/5. Ban đầu, dự thảo luật chỉ có khoảng 150 trang khi nó được giới thiệu lần đầu trong một ủy ban của Thượng viện.

Thượng nghị sĩ Schumer - đồng tác giả dự luật với thượng nghị sĩ Cộng hòa Todd Young - nói rằng cuộc bỏ phiếu được lùi lại đến tháng 6 để tránh chương trình lập pháp bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day) ngày 31/5, bắt đầu từ cuối tuần này. Ông cho hay dự luật được kỳ vọng thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo.

Ông Lee cho rằng việc xem xét thêm "không phải là yêu cầu quá đáng" bởi dự luật "sẽ tốn kém đâu đó khoảng 250 tỷ USD".

Đạo luật Đổi mới và Cạnh tranh bao gồm một số dự luật lưỡng đảng sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn của Mỹ với đảo Đài Loan, phân bổ hàng tỷ USD cho nghiên cứu công nghệ và kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc bị coi là có trách nhiệm về những cáo buộc liên quan đến vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Một số thành viên Cộng hòa, gồm nghị sĩ Lee, lo ngại trước phạm vi của đạo luật, trao quyền cho chính phủ liên bang của Tổng thống Joe Biden phụ trách đổi mới lĩnh vực công nghệ tài chính. Dự luật cũng phân bổ 100 tỷ USD trong 5 năm tiếp theo cho nghiên cứu công nghệ cơ bản và hiện đại, cùng 10 tỷ USD để tạo ra các trung tâm công nghệ mới trên khắp nước Mỹ.

Dự luật cũng sẽ khởi động một văn phòng cấp cao tại Quỹ Khoa học quốc gia nhằm giám sát sự phát triển các công nghệ như trí thông minh nhân tạo, công nghệ bán dẫn, máy tính lượng tử và công nghệ sinh học.

"Chúng ta có mối quan hệ khó xử với Trung Quốc, và đó là điều chúng ta cần tập trung vào. Đó là lý do chúng tôi cho rằng chương trình lập pháp cố gắng giải quyết vấn đề đó không phải là một điều xấu," ông Mike Lee nói.

Dự luật trên cũng được kết hợp với Đạo luật Cạnh tranh Chiến lược 2021, được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua trong tháng này, phân bổ 300 triệu USD cho mỗi năm tài khóa để chống lại "ảnh hưởng xấu" của Trung Quốc trên toàn cầu.

Điều khoản kết hợp hướng đến củng cố liên minh Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gia tăng ảnh hưởng của Mỹ trong các tổ chức quốc tế và trấn áp dòng tiền có liên quan đến chính phủ Trung Quốc vào các trường đại học Mỹ.

VietBF @ Sưu tầm

ngnk0001
05-30-2021, 05:52
Càng “phình” càng tốt!