florida80
06-27-2021, 17:31
6/27
San Francisco hiện là thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ cho biết họ sẽ yêu cầu tất cả công nhân thành phố phải tiêm vaccine chống lại COVID-19, nếu không sẽ có nguy cơ mất việc làm. Chính sách này, được đăng trên trang web của chính quyền thành phố hôm thứ Tư (ngày 23 tháng 6), sẽ có hiệu lực vào ngày 28 tháng Sáu.
Khoảng 35,000 nhân viên thành phố ở thành phố California sẽ có tối đa 10 tuần để tiêm vaccine sau khi Cơ quan Quản lư Thực phẩm và Dược phẩm cấp phép đầy đủ cho các loại vaccine. Hiện tại, các loại vaccine tại Hoa Kỳ chỉ mới được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Nhân viên có trách nhiệm báo cáo t́nh trạng tiêm chủng của họ cho đến cuối tháng 7 thông qua hệ thống bảng lương của thành phố.
https://i.imgur.com/W4ZZCz0.png
Chẳng hạn, họ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng bằng cách tải lên thẻ tiêm chủng của họ. Các viên chức thành phố cho biết tiêm chủng bắt buộc sẽ bảo đảm an toàn cho cả nhân viên và công chúng. Bà Carol Isen, giám đốc nguồn nhân lực của thành phố, cho biết các nhân viên không được tiêm chủng có nhiều khả năng mắc COVID-19 và có thể lây nhiễm cho các thành viên của công chúng, những người phụ thuộc vào các dịch vụ của thành phố.
Các nhân viên thành phố San Francisco có bệnh nền hoặc có niềm tin tôn giáo ngăn cản họ nhận vaccine có thể được miễn. Tuy nhiên, những nhân viên không khác nếu không tiêm có thể bị sa thải. Theo các viên chức thành phố, kể từ ngày 20 tháng 6, 72% dân số đủ điều kiện của San Francisco được tiêm chủng đầy đủ và 81% những người từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ.
San Francisco hiện là thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ cho biết họ sẽ yêu cầu tất cả công nhân thành phố phải tiêm vaccine chống lại COVID-19, nếu không sẽ có nguy cơ mất việc làm. Chính sách này, được đăng trên trang web của chính quyền thành phố hôm thứ Tư (ngày 23 tháng 6), sẽ có hiệu lực vào ngày 28 tháng Sáu.
Khoảng 35,000 nhân viên thành phố ở thành phố California sẽ có tối đa 10 tuần để tiêm vaccine sau khi Cơ quan Quản lư Thực phẩm và Dược phẩm cấp phép đầy đủ cho các loại vaccine. Hiện tại, các loại vaccine tại Hoa Kỳ chỉ mới được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Nhân viên có trách nhiệm báo cáo t́nh trạng tiêm chủng của họ cho đến cuối tháng 7 thông qua hệ thống bảng lương của thành phố.
https://i.imgur.com/W4ZZCz0.png
Chẳng hạn, họ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng bằng cách tải lên thẻ tiêm chủng của họ. Các viên chức thành phố cho biết tiêm chủng bắt buộc sẽ bảo đảm an toàn cho cả nhân viên và công chúng. Bà Carol Isen, giám đốc nguồn nhân lực của thành phố, cho biết các nhân viên không được tiêm chủng có nhiều khả năng mắc COVID-19 và có thể lây nhiễm cho các thành viên của công chúng, những người phụ thuộc vào các dịch vụ của thành phố.
Các nhân viên thành phố San Francisco có bệnh nền hoặc có niềm tin tôn giáo ngăn cản họ nhận vaccine có thể được miễn. Tuy nhiên, những nhân viên không khác nếu không tiêm có thể bị sa thải. Theo các viên chức thành phố, kể từ ngày 20 tháng 6, 72% dân số đủ điều kiện của San Francisco được tiêm chủng đầy đủ và 81% những người từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ.