Cupcake01
06-28-2021, 03:00
Một ḷ phản ứng hạt nhân hơn 40 năm tuổi, từng gây tai nạn chết người đă được chính phủ Nhật Bản đưa hoạt động trở lại sau khi tạm dừng hoạt động gần một thập kỷ.
Một ḷ phản ứng hạt nhân hơn 40 năm tuổi ở miền Trung Nhật Bản, nơi từng gây ra các tai nạn chết người đă hoạt động trở lại sau khi bị ngừng hoạt động trong một thập kỷ kể từ thảm họa hạt nhân tại Fukushima tháng 3/2011, trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực đạt được mục tiêu giảm phát thải carbon.
Công ty Điện lực Kansai (Kansai Electric) cho biết ḷ phản ứng Mihama số 3 ở tỉnh Fukui đă hoạt động trở lại vào thứ Tư ngày 23/6, sau khi công nhân tháo các thanh điều khiển bên trong ḷ phản ứng.
Ḷ phản ứng này bắt đầu hoạt động vào năm 1976, là một trong những ḷ phản ứng lâu đời nhất của Nhật Bản. Đây là một trong ba đơn vị ḷ phản ứng do Kansai Electric vận hành đă được cấp phép mở rộng hoạt động sau 40 năm và là chiếc đầu tiên trong số ba ḷ sẽ tiếp tục hoạt động kể từ khi sự cố ṛ rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trước đó, sự kiện ṛ rỉ năm 2011 đă thúc đẩy các cuộc kiểm tra an toàn mở rộng và các tiêu chuẩn khắt khe hơn ở tất cả ḷ phản ứng hạt nhân ở Nhật.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1817967&stc=1&d=1624849222
Theo chính phủ, ḷ phản ứng nói trên hiện đă vượt qua tất cả các bài kiểm tra an toàn. Nhưng không phải ai cũng tự tin về điều đó.
Một số cư dân của Fukui và các khu vực lân cận đă đệ đơn yêu cầu lệnh cấm lên Ṭa án quận Osaka v́ lo ngại về ḷ phản ứng Mihama số 3 đă quá cũ kỹ. Ḷ phản ứng này đă gặp sự cố vào năm 2004, trong đó nước nóng và hơi nước ṛ rỉ từ một đường ống bị vỡ trong ṭa nhà chứa tuabin của nó đă khiến 5 công nhân thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Một nhà khoa học hạt nhân Nhật Bản, Tatsujiro Suzuki, cũng bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch của các cuộc thử nghiệm an toàn. "Có vẻ như ngành công nghiệp và chính phủ đă không học được bài học từ Fukushima", ông Suzuki cho biết.
Kansai Electric hiện có kế hoạch khởi động lại hai ḷ phản ứng cũ khác - Takahama số 1 và số 2, cũng ở Fukui - đă được gia hạn hoạt động.
Động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, người đă cam kết vào tháng 10 năm ngoái rằng Nhật Bản sẽ đạt được cấp độ trung ḥa carbon vào năm 2050, gần đây đă nâng mục tiêu vào năm 2030 sẽ giảm lượng khí thải carbon từ mức 46% năm 2013 xuống c̣n 26%. Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia phát thải carbon hàng đầu thế giới.
Bản sửa đổi kế hoạch năng lượng hiện tại của Nhật Bản, được thiết lập vào năm 2018, dự kiến đưa ra vào khoảng tháng 7. Mục tiêu trung ḥa khí thải carbon năm 2050 sẽ đ̣i hỏi những thay đổi mạnh mẽ và có khả năng thúc đẩy các lời kêu gọi khởi động lại nhiều nhà máy hạt nhân cũ hơn, cũng như xây dựng các ḷ phản ứng mới.
VietBF @ Sưu tầm
Một ḷ phản ứng hạt nhân hơn 40 năm tuổi ở miền Trung Nhật Bản, nơi từng gây ra các tai nạn chết người đă hoạt động trở lại sau khi bị ngừng hoạt động trong một thập kỷ kể từ thảm họa hạt nhân tại Fukushima tháng 3/2011, trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực đạt được mục tiêu giảm phát thải carbon.
Công ty Điện lực Kansai (Kansai Electric) cho biết ḷ phản ứng Mihama số 3 ở tỉnh Fukui đă hoạt động trở lại vào thứ Tư ngày 23/6, sau khi công nhân tháo các thanh điều khiển bên trong ḷ phản ứng.
Ḷ phản ứng này bắt đầu hoạt động vào năm 1976, là một trong những ḷ phản ứng lâu đời nhất của Nhật Bản. Đây là một trong ba đơn vị ḷ phản ứng do Kansai Electric vận hành đă được cấp phép mở rộng hoạt động sau 40 năm và là chiếc đầu tiên trong số ba ḷ sẽ tiếp tục hoạt động kể từ khi sự cố ṛ rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trước đó, sự kiện ṛ rỉ năm 2011 đă thúc đẩy các cuộc kiểm tra an toàn mở rộng và các tiêu chuẩn khắt khe hơn ở tất cả ḷ phản ứng hạt nhân ở Nhật.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1817967&stc=1&d=1624849222
Theo chính phủ, ḷ phản ứng nói trên hiện đă vượt qua tất cả các bài kiểm tra an toàn. Nhưng không phải ai cũng tự tin về điều đó.
Một số cư dân của Fukui và các khu vực lân cận đă đệ đơn yêu cầu lệnh cấm lên Ṭa án quận Osaka v́ lo ngại về ḷ phản ứng Mihama số 3 đă quá cũ kỹ. Ḷ phản ứng này đă gặp sự cố vào năm 2004, trong đó nước nóng và hơi nước ṛ rỉ từ một đường ống bị vỡ trong ṭa nhà chứa tuabin của nó đă khiến 5 công nhân thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Một nhà khoa học hạt nhân Nhật Bản, Tatsujiro Suzuki, cũng bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch của các cuộc thử nghiệm an toàn. "Có vẻ như ngành công nghiệp và chính phủ đă không học được bài học từ Fukushima", ông Suzuki cho biết.
Kansai Electric hiện có kế hoạch khởi động lại hai ḷ phản ứng cũ khác - Takahama số 1 và số 2, cũng ở Fukui - đă được gia hạn hoạt động.
Động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, người đă cam kết vào tháng 10 năm ngoái rằng Nhật Bản sẽ đạt được cấp độ trung ḥa carbon vào năm 2050, gần đây đă nâng mục tiêu vào năm 2030 sẽ giảm lượng khí thải carbon từ mức 46% năm 2013 xuống c̣n 26%. Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia phát thải carbon hàng đầu thế giới.
Bản sửa đổi kế hoạch năng lượng hiện tại của Nhật Bản, được thiết lập vào năm 2018, dự kiến đưa ra vào khoảng tháng 7. Mục tiêu trung ḥa khí thải carbon năm 2050 sẽ đ̣i hỏi những thay đổi mạnh mẽ và có khả năng thúc đẩy các lời kêu gọi khởi động lại nhiều nhà máy hạt nhân cũ hơn, cũng như xây dựng các ḷ phản ứng mới.
VietBF @ Sưu tầm