therealrtz
06-29-2021, 07:02
Một bài viết trên báo Anh cho hay, nếu nổ ra cuộc trạm chán tiếp theo với lực lượng Nga, tàu khu trục HMS Defender của Anh có thể đánh ch́m một nửa hạm đội Biển Đen của Nga.
Tuần trước, các lực lượng Nga đă theo sát tàu khu trục HMS Defender của Anh trong lúc con tàu này đang tuần tra định kỳ ở Biển Đen. Tại vùng biển này, có một khu vực rất nhạy cảm với Nga, đó là bên trong lănh hải Crimea. Nơi đây được Tổng thống Putin gọi là lănh thổ Nga, trong khi phương Tây cho rằng đó vẫn là vùng thuộc chủ quyền của Ukraine.
Vấn đề đă xảy ra khi tàu Defender băng qua lănh hải Crimea. Quân đội Nga tuyên bố họ đă bắn một số phát bắn cảnh cáo và khoảng 11 phút sau, hai máy bay ném bom Su-24M đă thả 4 quả bom OFAB-250 xuống lối di chuyển của tàu chiến Anh, buộc con tàu phải rời lănh hải Nga sau 4 phút. Không có thiệt hại nào được ghi nhận nhưng một tín hiệu đă được Nga phát đi.
Hăng thông tấn nhà nước TASS và đài truyền h́nh Nga cáo buộc động thái của tàu khu trục Anh là một phần trong âm mưu của phương Tây nhằm bao vây và làm suy yếu nước Nga.
Về phần ḿnh, Hải quân Anh bác bỏ mọi tuyên bố do Nga đưa ra. Không chỉ dừng lại ở đó, các nhà chức trách Anh khẳng định họ sẽ không từ bỏ các động thái mà Nga xem là "khiêu khích" như trên.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1818615&stc=1&d=1624950141
Tàu khu trục HMS Defender của Anh. Ảnh: MW
Một bài viết trên tờ Daily Mail cho hay, nếu nổ ra cuộc trạm chán tiếp theo với lực lượng Nga, tàu khu trục HMS Defender của Anh có thể đánh ch́m một nửa hạm đội Biển Đen của Nga, và phá hủy các máy bay ném bom Su-24M. Bài viết lưu ư rằng con tàu của Anh được trang bị vũ khí tiên tiến và thừa sức bắn hạ máy bay ném bom của Nga trong sự cố ở Mũi Fiolent, nhưng đă không làm điều này.
Liệu tàu HMS Defender trên thực tế có đủ sức thực hiện được lời đe dọa mạnh miệng kia không?
Theo tạp chí quân sự MW, trong cuộc chạm trán với lực lượng Nga, tàu khu trục Anh có phần lép vế hơn hẳn. HMS Defender là tàu khu trục Type 45 của Anh với trang bị khá khiêm tốn. Mỗi tàu có 48 ống phóng thẳng đứng và chỉ triển khai được tên lửa đất-đối-không. Trong khi đó, các tàu Aegis hiện đại của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hiện nay đều trang bị tới 96 ống phóng mỗi tàu.
Hệ thống cảm biến của Type 45 được đánh giá là trang bị đáng gờm nhất của nó. Bộ cảm biến của HMS Defender đủ để cho phép nó theo dơi các cuộc tập trận quân sự của Nga gần Crimea, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu nằm sâu trong bán đảo này.
Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống này vẫn thua kém các tổ hợp cảm biến trên tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ, lớp Maya (Nhật Bản) hay Type 055 (Trung Quốc).
Trong khi đó, các tiêm kích Su-24M được Nga triển khai để cảnh cáo tàu Anh là máy bay chiến đấu có khả năng mạnh nhất thời Liên Xô. Trong thời gian sau khi Liên Xô tan ră đến nay, nó đă được hiện đại hóa toàn diện.
Su-24M có thể triển khai các tên lửa chống hạm tầm xa như Kh-31, cùng tên lửa chống bức xạ như Kh-58. Tên lửa Kh-31 di chuyển với tốc độ trên Mach 3 và hiệu quả tác động tới mục tiêu đủ nhanh tới mức có thể "xé toạc" các tàu chiến lớn ra làm đôi.
Theo MW, với việc Su-24M có thể mang theo các tên lửa đáng gờm này và bắn ở khoảng cách mà hệ thống pḥng không tầm ngắn của tàu Type 45 không đủ hiệu quả để chống đỡ th́ có thể nói, các máy bay Nga sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu khu trục Anh, ngay cả với số lượng hạn chế.
VietBF @ Sưu tầm
Tuần trước, các lực lượng Nga đă theo sát tàu khu trục HMS Defender của Anh trong lúc con tàu này đang tuần tra định kỳ ở Biển Đen. Tại vùng biển này, có một khu vực rất nhạy cảm với Nga, đó là bên trong lănh hải Crimea. Nơi đây được Tổng thống Putin gọi là lănh thổ Nga, trong khi phương Tây cho rằng đó vẫn là vùng thuộc chủ quyền của Ukraine.
Vấn đề đă xảy ra khi tàu Defender băng qua lănh hải Crimea. Quân đội Nga tuyên bố họ đă bắn một số phát bắn cảnh cáo và khoảng 11 phút sau, hai máy bay ném bom Su-24M đă thả 4 quả bom OFAB-250 xuống lối di chuyển của tàu chiến Anh, buộc con tàu phải rời lănh hải Nga sau 4 phút. Không có thiệt hại nào được ghi nhận nhưng một tín hiệu đă được Nga phát đi.
Hăng thông tấn nhà nước TASS và đài truyền h́nh Nga cáo buộc động thái của tàu khu trục Anh là một phần trong âm mưu của phương Tây nhằm bao vây và làm suy yếu nước Nga.
Về phần ḿnh, Hải quân Anh bác bỏ mọi tuyên bố do Nga đưa ra. Không chỉ dừng lại ở đó, các nhà chức trách Anh khẳng định họ sẽ không từ bỏ các động thái mà Nga xem là "khiêu khích" như trên.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1818615&stc=1&d=1624950141
Tàu khu trục HMS Defender của Anh. Ảnh: MW
Một bài viết trên tờ Daily Mail cho hay, nếu nổ ra cuộc trạm chán tiếp theo với lực lượng Nga, tàu khu trục HMS Defender của Anh có thể đánh ch́m một nửa hạm đội Biển Đen của Nga, và phá hủy các máy bay ném bom Su-24M. Bài viết lưu ư rằng con tàu của Anh được trang bị vũ khí tiên tiến và thừa sức bắn hạ máy bay ném bom của Nga trong sự cố ở Mũi Fiolent, nhưng đă không làm điều này.
Liệu tàu HMS Defender trên thực tế có đủ sức thực hiện được lời đe dọa mạnh miệng kia không?
Theo tạp chí quân sự MW, trong cuộc chạm trán với lực lượng Nga, tàu khu trục Anh có phần lép vế hơn hẳn. HMS Defender là tàu khu trục Type 45 của Anh với trang bị khá khiêm tốn. Mỗi tàu có 48 ống phóng thẳng đứng và chỉ triển khai được tên lửa đất-đối-không. Trong khi đó, các tàu Aegis hiện đại của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hiện nay đều trang bị tới 96 ống phóng mỗi tàu.
Hệ thống cảm biến của Type 45 được đánh giá là trang bị đáng gờm nhất của nó. Bộ cảm biến của HMS Defender đủ để cho phép nó theo dơi các cuộc tập trận quân sự của Nga gần Crimea, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu nằm sâu trong bán đảo này.
Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống này vẫn thua kém các tổ hợp cảm biến trên tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ, lớp Maya (Nhật Bản) hay Type 055 (Trung Quốc).
Trong khi đó, các tiêm kích Su-24M được Nga triển khai để cảnh cáo tàu Anh là máy bay chiến đấu có khả năng mạnh nhất thời Liên Xô. Trong thời gian sau khi Liên Xô tan ră đến nay, nó đă được hiện đại hóa toàn diện.
Su-24M có thể triển khai các tên lửa chống hạm tầm xa như Kh-31, cùng tên lửa chống bức xạ như Kh-58. Tên lửa Kh-31 di chuyển với tốc độ trên Mach 3 và hiệu quả tác động tới mục tiêu đủ nhanh tới mức có thể "xé toạc" các tàu chiến lớn ra làm đôi.
Theo MW, với việc Su-24M có thể mang theo các tên lửa đáng gờm này và bắn ở khoảng cách mà hệ thống pḥng không tầm ngắn của tàu Type 45 không đủ hiệu quả để chống đỡ th́ có thể nói, các máy bay Nga sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu khu trục Anh, ngay cả với số lượng hạn chế.
VietBF @ Sưu tầm